Đồng USD bất ngờ rút khỏi đỉnh 14 năm

05/01/2017 14:25 PM | Xã hội

Sáng nay (5/1), đồng USD bất ngờ rời đỉnh 14 năm kể từ khi ông Donald Trump đắc cử tổng thống.

Đồng USD tăng mạnh chạm ngưỡng kỷ lục trong vòng 14 năm sau khi ông Trump lên kế hoạch giảm thuế và các chính sách tài khóa nhằm bảo vệ mậu dịch trong nước. Điều này dẫn đến lạm phát và lợi tức trái phiếu Chính phủ tăng.

Tuy nhiên, theo Fed, những tác của kết quả cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ lên nền kinh tế quốc gia vẫn chưa thực sự chắc chắn.

Chỉ số ICE Dollar đo tỷ giá của USD so với 6 đồng tiền chủ chốt trong rổ tiền tệ giảm xuống còn 102,2 điểm, rút khỏi đỉnh 14 năm là 103,82 điểm thiết lập hôm thứ Ba.

Tỷ giá cặp tiền tệ EUR/USD giảm nhẹ từ mức 1,0524 USD/EUR xuống còn 1,034 USD/EUR. Đồng USD giảm 0,2% so với đống yen Nhật xuống mức 117,54 JPY/USD sau khi chạm đỉnh 118,605 JPY/USD vào hôm thứ Ba vừa qua.

Tỷ giá USD/VND cũng giảm trong 3 ngày qua. Sáng nay, tỷ giá trung tâm NHNN Việt Nam điều chỉnh giảm 3 đồng so với hôm qua xuống còn 22.159 VND/USD. Trong khi đó các ngân hàng vẫn đang tiếp tục giảm sâu giá đồng USD. Ngân hàng Vietcombank giảm 25 đồng ở hai chiều giao dịch xuống mức 22.630-22.700 đồng trong khi BIDV đang giữ ở mức 22.635-22.705 đồng, giảm 30 đồng ở chiều mua và 20 đồng ở chiều bán. Còn về phía ngân hàng VietinBank tỷ giá USD/VND đang neo ở mức 22.625-22.695 đồng.

Động thái này gây nên nhiều hoài nghi về bất ổn sẽ tác động lên nền kinh tế Mỹ gây ra bởi chính sách của tổng thống thống đắc cử Donald Trump. Bà Kathy Liên, chuyên gia uy tín trong giao dịch ngoại hối cho biết trong năm nay rất có khả năng lãi suất sẽ được nâng thêm ba lần nữa.

Đức Quỳnh

Cùng chuyên mục
XEM