Tin tức, bài viết mới nhất về :

Mức thưởng tết

Đồng Tâm Group của bầu Thắng kinh doanh ra sao trước khi hủy đăng ký công ty đại chúng?

Đồng Tâm Group của bầu Thắng kinh doanh ra sao trước khi hủy đăng ký công ty đại chúng?

30/01/2023 12:31:00 PM

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa có thông báo về việc hủy đăng ký công ty đại chúng của Công ty CP Đồng Tâm (Đồng Tâm Group) kể từ ngày 30/12/2022.

Tags: bầu thắng , đồng tâm , công ty đại chúng

Tình yêu dành cho bóng đá dần phai nhòa nhưng cơ nghiệp kinh doanh của Bầu Thắng ngày càng thăng hoa

Tình yêu dành cho bóng đá dần phai nhòa nhưng cơ nghiệp kinh doanh của Bầu Thắng ngày càng thăng hoa

23/02/2017 03:45:24 PM

Sau khi thua lỗ 2 năm 2011-2012, lợi nhuận của Đồng Tâm Group đã tăng trưởng rất ấn tượng. Trong khi đó, phong độ của câu lạc bộ bóng đá do tập đoàn này tài trợ liên tục sa sút.

Tags: bầu thắng , bóng đá , đồng tâm , Long An

Doanh nhân Việt: 40 năm thăng trầm

Doanh nhân Việt: 40 năm thăng trầm

29/09/2015 09:36:13 AM

Hãy thử tìm hiểu xem điều gì khiến họ đứng vững qua hàng chục năm như vậy? Và tương lai sắp tới của họ sẽ ra sao?

Tags: doanh nhân Việt , kinh tế thị trường , Dược Hậu Giang , Bột giặt Lix , thành công rực rỡ , đồng tâm , bóng đèn điện quang

Thương vụ 450 tỷ của Đồng Tâm vào Kinh Đô: Trồng cây sắp đến ngày hái quả

Thương vụ 450 tỷ của Đồng Tâm vào Kinh Đô: Trồng cây sắp đến ngày hái quả

12/06/2015 03:45:09 PM

Nếu bán ra toàn bộ lượng cổ phiếu Kinh Đô đang nắm giữ, Đồng Tâm Group sẽ ghi nhận khoản lợi nhuận bất thường khoảng 100 tỷ đồng.

Tags: đồng tâm group , kinh đô , bánh kẹo , Mondelez , đồng tâm

Thị trường sơn: Ngoại ép nội 'đổi màu'

Thị trường sơn: Ngoại ép nội 'đổi màu'

01/08/2013 10:00:00 AM

Số doanh nghiệp (DN) sản xuất sơn tại Việt Nam hiện đã tăng lên gần 600 khiến sức ép cạnh tranh trong thị trường sơn ngày càng lớn.

Doanh nghiệp bị 'chặt' 2 đầu

Doanh nghiệp bị 'chặt' 2 đầu

05/07/2013 08:14:22 AM

Đầu vào không có tài sản để thế chấp vay vốn nhằm vực lại và mở rộng kinh doanh, đầu ra không khơi thông do hàng tồn kho lớn, doanh nghiệp đang rơi vào thế bị “chặt” cả 2 đầu.