Đồng sáng lập ứng dụng được Facebook mua với giá 19 tỷ USD kêu gọi “deletefacebook“

21/03/2018 20:45 PM | Xã hội

Brian Acton, đồng sáng lập ứng dụng WhatsApp được Facebook mua lại với giá 19 tỷ USD bốn năm trước vừa đăng tải một dòng Tweet vào ngày thứ ba với nội dung kêu gọi người theo dõi xóa ứng dụng Facebook.

Trong dòng tweet ngắn vào hôm thứ Ba, Brian Acton cho rằng đã đến lúc phải dừng sử dụng Facebook.

Acton không giải thích gì thêm về dòng tweet này nên không rõ ông đang khuyên người khác xóa Facebook hay chỉ đơn giản tuyên bố rằng ông có kế hoạch tự làm như vậy.

Acton cũng không bình luận gì thêm về dòng tweet này khi được báo chí hỏi.

Đồng sáng lập ứng dụng được Facebook mua với giá 19 tỷ USD kêu gọi “deletefacebook“ - Ảnh 1.

Dòng tweet của Brian Acton.

Facebook đã mua lại WhatsApp, ứng dụng nhắn tin mà Brian Acton cùng Jan Koum đồng sáng lập vào tháng 2/2014 với giá 19 tỷ USD - đây là hợp đồng lớn nhất trong lịch sử của Facebook.

Sau khi bán WhatsApp, Acton và Koum vẫn làm việc trong hội đồng quản trị của Facebook. Tuy nhiên, vào tháng 9/2017 Action đã rời Facebook để bắt đầu công ty phi lợi nhuận của riêng mình.

Facebook hiện đang chịu sự chỉ trích nặng nề sau khi báo cáo cho thấy công ty phân tích dữ liệu Cambridge Analytica đã bí mật khai thác trái phép dữ liệu cá nhân của 50 triệu người dùng thông qua mạng xã hội Facebook trong suốt cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016.

Dữ liệu này được sử dụng để hiển thị quảng cáo chính trị trên Facebook, nhắm đến các cử tri mục tiêu và giúp điều chỉnh các thông điệp chính trị cho chiến dịch của ông Trump.

Cổ phiếu của Facebook đã giảm 10% kể từ khi tin tức này bị phanh phui khiến giá trị vốn hóa của Facebook "bốc hơi" hàng chục tỷ USD và bản thân Mark Zuckerberg đã mất hơn 5 tỷ USD chỉ trong phiên giao dịch đầu tuần.

CEO Facebook Mark Zuckerberg cũng đã phải nhận nhiều chỉ trích bởi sự im lặng của ông trong vụ vi phạm dữ liệu người dùng.

Thậm chí, nhà đầu tư công nghệ nổi tiếng Jason Calacanis đã nói rằng khả năng ứng phó khủng hoảng của Zuckerberg là "rất tệ" và ông nên "từ chức giám đốc điều hành của công ty để cho COO Sheryl Sandberg lên nắm quyền thay", theo CNBC.

Theo Kiều Châu

Cùng chuyên mục
XEM