Đông Nam Á xuất hiện khu tài chính ngang tầm Canary Wharf hay West Kowloon

17/10/2019 13:30 PM | Kinh doanh

"Sân khấu" kinh tế thế giới đang có nhiều dấu hiệu dịch chuyển về châu Á và những đại công trình giúp khẳng định vị thế của khu vực đang xuất hiện. Sự xuất sắc về tổng thể của các công trình này khiến người ta bắt đầu phải nói nhiều hơn về "kinh tế trải nghiệm" (experience economy).

Khu tài chính đẳng cấp thế giới mới của Kuala Lumpur

Tun Razak Exchange (TRX) được chính phủ Malaysia đặt mục tiêu sẽ trở thành quận tài chính trung tâm đẳng cấp thế giới của thủ đô Kuala Lumpur. Đây cũng là nơi đặt trụ sở "tổng hành dinh" của các tập đoàn như HSBC, Prudential hay Mulia Group. TRX là nơi hội tụ tinh hoa kiến trúc, thiết kế, công nghệ thông minh và nâng trải nghiệm sống của cư dân lên một tầm cao mới.

Khu TRX được xem là hội đủ điều kiện để sánh ngang tầm "đẳng cấp" với các khu tài chính Canary Wharf (London, Anh) hay West Kowloon (Hồng Kông). Từ TRX, cư dân cũng chỉ cần dạo bước độ 10 mét là có thể đến trạm MRT (hệ thống giao thông đại chúng tốc độ cao) rất hiện đại.

Để dễ hình dung, khu trung tâm hiện tại của Kuala Lumpur nổi bật với toà tháp đôi Petronas, các khách sạn và cửa hiệu hàng cao cấp, công viên trung tâm hay quảng trường nhạc nước vốn dĩ là biểu trưng của Malaysia lâu nay. Và TRX được cho là sẽ "chiếm lấy" vị trí này trong tương lai gần.

TRX Residences - một định nghĩa của "kinh tế trải nghiệm"

Được phát triển bởi Lendlease và TRX City Sdn Bhd (thuộc Bộ Tài chính Malaysia), khu căn hộ cao cấp TRX Residences là "trung tâm của khu trung tâm" với vị trí cực kỳ đắc địa và là cơ hội đầu tư hiếm có. Ngoài việc liền kề vô số các tập đoàn hàng đầu và các trung tâm kinh doanh, bán lẻ đẳng cấp, TRX Residences còn ngay sát một công viên xanh mướt và rộng rãi. Nhà phát triển kỳ vọng rằng thông qua dự án này, họ sẽ góp phần định hình và dẫn đầu trào lưu mới mang tên "kinh tế trải nghiệm" - dự kiến đạt quy mô 8,2 nghìn tỷ USD vào năm 2028.

Đông Nam Á xuất hiện khu tài chính ngang tầm Canary Wharf hay West Kowloon - Ảnh 1.

Khả năng kết nối cộng đồng là ưu tiên của nhà phát triển dự án này.

Đặc biệt, thông tin hết sức đáng quan tâm với nhà đầu tư cá nhân là nhiều ngân hàng Malaysia và quốc tế sẵn sàng hỗ trợ mức vay lên đến 70-80% trong thời gian từ 25 - 30 năm với mức lãi suất "bất ngờ".

Các yếu tố như khả năng kết nối, tạo dựng sự gắn kết cộng đồng và tích hợp nhiều giải pháp công nghệ thông minh sẽ biến nơi đây thành một trong các không gian sống đáng thèm muốn nhất tại xứ sở dầu cọ. Và để tạo dựng một "kỳ quan" mới như vậy, cần một "bàn tay" đạo diễn tài năng.

Lendlease - người khổng lồ ít biết

Nhắc đến Australia, người ta thường nghĩ ngay đến Nhà hát Opera, công trình mang dáng dấp của những cánh buồm no gió hướng ra khơi xa. Và Lendlease chính là tập đoàn tạo dựng nên kiệt tác này - một trong những kiến trúc tiêu biểu của thế kỷ 20.

Kế đến, Lendlease cũng là tập đoàn xây dựng Đài tưởng niệm các nạn nhân của vụ khủng bố 11/9 ở New York (Mỹ). Cũng tại thành phố này, cao ốc 432 Park Avenue lừng lững khiến danh tiếng của Lendlease được khuếch trương mạnh mẽ hơn. Với chiều cao hơn 425 mét, đây là khu căn hộ cao nhất ở Tây bán cầu và toạ lạc tại một trong những khu vực bất động sản đắt đỏ nhất của New York. Toà tháp đôi Petronas ở Kuala Lumpur (Malaysia) hay Làng vận động viên ở London (Anh) cũng là các công trình tiêu biểu của Lendlease.

Đông Nam Á xuất hiện khu tài chính ngang tầm Canary Wharf hay West Kowloon - Ảnh 2.

Nhà hát Opera Sydney, công trình lưu dấu với thời gian của Lendlease

Tháng 07/2019 mới đây, Lendlease được Google tin tưởng giao phó việc xây dựng các dự án nhà ở, văn phòng và trung tâm bán lẻ cho hãng này ở Vịnh San Francisco, nơi tập trung rất nhiều công ty trong top Fortune 500.

Và không thể không nhắc đến dự án xây dựng trụ sở mới của "người khổng lồ" Time Warner trong ngành truyền thông, bao gồm văn phòng, phim trường phục vụ cho việc phát sóng trực tiếp của CNN và CNNfn (chuyên về tài chính) tại Columbus Circle - "thiên đường" hàng cao cấp tại Manhattan, New York.

Với trụ sở chính tại Sydney (Australia), hiện Lendlease có khoảng 13,000 nhân viên ở nhiều quốc gia với các văn phòng ở New York, Singapore hay London. Doanh nghiệp này cũng đã được niêm yết trên sàn chứng khoán Australia từ rất lâu và hiện có đến 18 dự án phát triển đô thị khắp thế giới.

Nhà đầu tư quan tâm đến dự án TRX Residence của Lendlease có thể liên hệ công ty Denzell để được tư vấn chi tiết tại đây hoặc hotline 0943088808.

Ánh Dương

Từ khóa:  kinh doanh
Cùng chuyên mục
XEM