Donald Trump cấm lao động nhập cư, Ấn Độ "cười thầm"

14/02/2017 10:33 AM | Xã hội

Nilekani cũng thừa nhận mặt tích cực của việc hạn chế lao động người nhập cư khi các nhân tài sẽ buộc phải ở lại Ấn Độ để giúp đỡ cho các công ty trong nước.

Trong buổi phóng vấn mới đây với hãng tin CNN, tỷ phú người Ấn Độ Nandan Nilekani và cũng là nhà sáng lập của Infosys Technologies cho biết nước Mỹ sẽ chỉ thực sự mạnh nếu họ chấp nhận những người tài năng trên khắp thế giới làm việc quốc gia này.

“Nếu ông ấy (Tổng thống Mỹ Donald Trump) thực sự muốn nước Mỹ có lợi thế cạnh tranh trên thế giới thì ông ấy nên mở cửa cho những tài năng nước ngoài vào làm việc”, ông Nilekani nói với hãng tin CNN.

Infosys hiện là công ty chuyên thuê ngoài lớn thứ 2 tại Ấn Độ và diện visa H-1B của Mỹ là một trong những loại thị thực thường xuyên được công ty này đăng ký sử dụng cho nhân viên của mình. Số lượng nhân viên của Infosys làm việc tại Mỹ là khá lớn và đây là nguyên nhân chính cho các tuyên bố của ông Nalekani.

Những tuyên bố gần đây của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc siết chặt lao động nhập cư được dự đoán là ảnh hưởng nhiều nhất đến Ấn Độ do quốc gia này đứng đầu về số lao động công nghệ cao làm việc tại Mỹ. Số liệu của chính phủ Mỹ cho thấy có đến 70% visa diện H-1B thuộc về lao động Ấn Độ.

Ngay trước khi thông tin về việc cải cách diện visa H-1B được công bố, lượng lao động nhập cư từ Ấn Độ đã giảm đáng kể.


Ông Nandan Nilekani

Ông Nandan Nilekani

Hiên rất nhiều lao động công nghệ cao ở Mỹ là người Ấn Độ hoặc có gốc Ấn Độ. Điển hình là CEO Google, ông Sundar Pichai hay CEO Microsoft, ông Satya Nadella đều là những người có gốc Ấn.

Dẫu vậy, ông Nilekani cũng thừa nhận mặt tích cực của việc hạn chế lao động người nhập cư khi các nhân tài sẽ buộc phải ở lại Ấn Độ để giúp đỡ cho các công ty trong nước.

“Việc Mỹ siết visa thực tế lại thúc đẩy các công việc ở Ấn Độ bởi mọi người sẽ đầu tư nhiều hơn để quay lại làm việc tại đây...Rất nhiều nhân tài Ấn Độ có kinh nghiệm làm việc quốc tế và họ có thể sử dụng chúng để giải quyết các vấn đề ở Ấn Độ”, ông Nilekani nói.

Băng Tâm

Cùng chuyên mục
XEM