Donald Trump bị tố lừa đảo trắng trợn, lấy tiền từ thiện đi tiêu xài vào việc riêng

22/09/2016 14:28 PM | Xã hội

Báo cáo mới đây của David Fahrenthold của tờ Washington Post công bố thông tin gây choáng váng. Đó là quỹ từ t hiện do Donald Trump thành lập đã dùng tiền quyên góp được để phục vụ cho hoạt động kinh doanh của ông này.

Báo cáo trích dẫn hồ sơ thuế cho thấy bản thân Trump không góp 1 xu nào cho quỹ từ thiện của mình từ năm 2008 và thỉnh thoảng dùng tiền trong quỹ cho những hoạt động trái quy định.

Theo đó, có khoảng 258.000 USD từ quỹ từ thiện Trump đã được sử dụng cho mục đích cá nhân. Hành động này vi phạm luật cấm lãnh đạo các tổ chức phi lợi nhuận tự ý dùng tiền từ thiện cho bản thân.

"Tôi đại diện luật cho khoảng 700 tổ chức NGO mỗi năm, và tôi chưa từng thấy hoạt động nào trắng trợn như thế này", nhà tư vấn luật Jeffrey Tenenbaum cho biết.

Nếu những báo cáo này chính xác, Trump sẽ phải đối mặt với án phạt yêu cầu ông trả lại tiền và đền bù cho tổ chức từ thiện. Ông cũng có thể sẽ bị điều tra vì vi phạm luật từ thiện liên bang.

Đối thủ của Trump trong cuộc đua Tổng thống Mỹ, bà Hillary Clinton đã lên phát biểu ngay sau khi thông tin này được công bố.

"Một lần nữa, Trump lại chứng minh mình là một kẻ lừa đảo và luật pháp không được áp dụng với ông ta. Ông ta nên công bố bản kê khai thuế của mình", bà Hillary nhấn mạnh.

Trong khi đó, đại diện Trump cho rằng tờ Washington Post đã tiếp cận "sai vấn đề", và cho rằng bài báo được đưa ra nhằm hướng mũi dùi dư luận khỏi vụ tham nhũng của tổ chức Clinton Foundation.

Hoàng Vân

Cùng chuyên mục
XEM