Đón Tổng thống Donald Trump: Xe "quái thú" rời khách sạn tới sân bay Nội Bài

26/02/2019 20:53 PM | Xã hội

2 chiếc Cadillac One của Tổng thống Donald Trump có biệt danh The Beast (Quái thú) đã rời khách sạn JW Marriott trực chỉ sân bay quốc tế Nội Bài, nơi chuyên cơ Không lực Một hạ cánh vào tối nay 26-2.

Lúc 18 giờ 40 phút tối 26-2, hai chiếc Cadillac One của Tổng thống Donald Trump có biệt danh The Beast (quái thú) đã rời khách sạn JW Marriott (Hà Nội), trước khi Tổng thống Mỹ Donald Trump có mặt tại Hà Nội vào tối nay 26-2.

Video clip xe "quái thú" rời khách sạn


Lực lượng an ninh có trang bị vũ khí đã được bố trí dày đặc chung quanh khách sạn JW Marriott, nơi được cho là Tổng thống Mỹ Donald Trump có khả năng sẽ lưu trú tại đây trong những ngày diễn ra Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên.

Đón Tổng thống Donald Trump: Xe quái thú rời khách sạn tới sân bay Nội Bài - Ảnh 2.

Chuyên cơ Không lực 1 chở Tổng thống Mỹ Donald Trump đã rời căn cứ Andrews (bang Maryland), vượt Đại Tây Dương bay sang Việt Nam, dự kiến đáp xuống sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội) vào tối nay 26-2 để tham dự Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên lần thứ hai diễn ra trong 2 ngày 27, 28-2 tại Thủ đô Hà Nội.

Tổng thống Donald Trump sẽ tiến hành hội đàm với Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un tại Hà Nội trong 2 ngày 27 và 28-2. Đồng thời, ông cũng sẽ có những cuộc gặp gỡ song phương với lãnh đạo Việt Nam.

Đón Tổng thống Donald Trump: Xe quái thú rời khách sạn tới sân bay Nội Bài - Ảnh 3.

Lực lượng an ninh tại sân bay Nội Bài

Đón Tổng thống Donald Trump: Xe quái thú rời khách sạn tới sân bay Nội Bài - Ảnh 4.

Trước khi Tổng thống Mỹ Donald Trump có mặt tại Hà Nội, sáng nay 26-2, Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Mike Pompeo đã có mặt tại Việt Nam để tháp tùng Tổng thống Donald Trump tham dự Hội nghị này.

Hàng rào chắn bằng thép đã được thiết lập dọc tuyến đường Đỗ Đức Dục. Hàng trăm phóng viên của các hãng thông tấn nước ngoài cũng như báo chí trong nước đã có mặt tại khu vực này để tác nghiệp, đưa tin.

Trong khi đó, tại sân bay quốc tế Nội Bài, an ninh được kiểm soát chặt chẽ với nhiều tầng nấc. Phóng viên Báo Người Lao Động đã có mặt tại Nội Bài từ sớm để đưa tin về sự kiện.

Báo Người Lao Động tường thuật trực tiếp sự kiện này.Lúc 18 giờ 40 phút tối 26-2, hai chiếc Cadillac One của Tổng thống Donald Trump có biệt danh The Beast (quái thú) đã rời khách sạn JW Marriott (Hà Nội), trước khi Tổng thống Mỹ Donald Trump có mặt tại Hà Nội vào tối nay 26-2.

Lực lượng an ninh có trang bị vũ khí đã được bố trí dày đặc chung quanh khách sạn JW Marriott, nơi được cho là Tổng thống Mỹ Donald Trump có khả năng sẽ lưu trú tại đây trong những ngày diễn ra Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên.

Chuyên cơ Không lực 1 chở Tổng thống Mỹ Donald Trump đã rời căn cứ Andrews (bang Maryland), vượt Đại Tây Dương bay sang Việt Nam, dự kiến đáp xuống sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội) vào tối nay 26-2 để tham dự Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên lần thứ hai diễn ra trong 2 ngày 27, 28-2 tại Thủ đô Hà Nội.

Tổng thống Donald Trump sẽ tiến hành hội đàm với Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un tại Hà Nội trong 2 ngày 27 và 28-2. Đồng thời, ông cũng sẽ có những cuộc gặp gỡ song phương với lãnh đạo Việt Nam.

Trước khi Tổng thống Mỹ Donald Trump có mặt tại Hà Nội, sáng nay 26-2, Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Mike Pompeo đã có mặt tại Việt Nam để tháp tùng Tổng thống Donald Trump tham dự Hội nghị này.

Hàng rào chắn bằng thép đã được thiết lập dọc tuyến đường Đỗ Đức Dục. Hàng trăm phóng viên của các hãng thông tấn nước ngoài cũng như báo chí trong nước đã có mặt tại khu vực này để tác nghiệp, đưa tin.

Trong khi đó, tại sân bay quốc tế Nội Bài, an ninh được kiểm soát chặt chẽ với nhiều tầng nấc. Phóng viên Báo Người Lao Động đã có mặt tại Nội Bài từ sớm để đưa tin về sự kiện.

Báo Người Lao Động tường thuật trực tiếp sự kiện này.

Theo Nhóm Phóng viên

Cùng chuyên mục
XEM