Đội mưa đi xe đạp mua 23 cây vàng trước lúc giá leo lên 40 triệu đồng

06/07/2016 20:33 PM | Kinh tế vĩ mô

Trong dòng người đi mua bán vàng hôm nay có một bác trung niên đi xe đạp mang theo 800 triệu đồng để mua 23 lượng vàng.

Lúc 14h hơn chiều nay, chúng tôi có mặt tại điểm 209 Xã Đàn của Tập đoàn DOJI, trời lúc này đổ mưa tầm tã, cửa hàng đã vãn khách hơn, trong quầy giao dịch trong cùng (chuyên vàng miếng) chỉ có 3, 4 người giao dịch, người đến mua vàng, người đến bán.

Trong đó, đáng chú ý một bác trung niên, mang hơn 800 triệu đồng mua 23 lượng vàng lúc chốt giá 38,85 triệu đồng/lượng. May mắn cho bác bởi chỉ một tiếng đồng hồ sau đó giá vàng đã nhảy lên 39,55 triệu đồng/lượng. Tuy nhiên, vị khách này từ chối tiếp chuyện và "lên hình" vì bác sợ trộm sẽ viếng thăm!

Anh Thành (Thành Công, Hà Nội) là một nhà đầu tư có kinh nghiệm. Anh đến bán 5 lượng vàng, trong lúc chờ đợi anh còn tranh thủ lướt bảng điện tử xem chứng khoán. Trao đổi với chúng tôi, anh hồ hởi: "Tôi găm vàng đúng thời điểm vàng chỉ có 32,6 triệu đồng/lượng. Hôm nay thấy giá liên tục tăng cao, tôi đem một ít đi bán. Tôi luôn dành 50% vốn đầu tư vào vàng, khi giá mới chớm tăng là tôi mua, giá tăng mạnh là bán ra. Tiền tôi thường không gửi ngân hàng mà đầu tư rải rác, mỗi chỗ một ít".

Lúc này, một số khách hàng khác cũng liên tục nhìn bảng giá rồi tranh thủ giục nhân viên chốt giá sớm vì sợ mỗi lúc giá lại nhảy số khác nhau. Bác Năm (Đống Đa, Hà Nội) cho biết, mới cách đây nửa tháng, 34 triệu là đã mua thừa 1 lượng vàng rồi, nay chỉ còn hơn 8 chỉ.

Một số người thận trọng hơn, mua mỗi thương hiệu vàng một ít. Một khách hàng cho hay anh vừa chạy từ Trần Nhân Tông về chỗ này mua thêm một ít vàng nữa vì nghĩ vàng sẽ còn tăng giá nữa.

Tại điểm giao dịch sầm uất hơn, phố vàng Trần Nhân Tông (Hà Nội) hôm nay lại rơi vào cảnh tắc đường, mặc dù trời mưa lạnh nhưng con phố vẫn rất sôi động với dòng xe cộ đỗ lại mua bán vàng.

Chia sẻ với chúng tôi, các nhân viên bảo vệ tại các cửa hàng vàng cho biết, những ngày qua lượng khách giao dịch mua vàng thường tăng đột biến vào đầu giờ sáng. Tuy nhiên, đến phiên giao dịch buổi chiều, nhiều người đã đem vàng đi bán khi thấy giá tăng cao.

Đứng trực tiếp tại các quầy giao dịch ở Trần Nhân Tông, chúng tôi quan sát thấy có người mua 1, 2 lượng vàng, người mua vài chỉ, nhưng cũng có người mang cả tỷ đồng đi mua vàng.

Theo đại diện của Bảo Tín Minh Châu, lượng khách giao dịch tại hệ thống cửa hàng hôm nay tăng gấp 4 lần ngày thường, trong đó chủ yếu là mua vào. Tại các doanh nghiệp vàng khác như DOJI lượng khách tham gia mua bán cũng tăng đột biến.

Trao đổi thêm với chúng tôi, ông Trần Xuân Dũng, Trưởng phòng kinh doanh vàng, Công ty VBĐQ Phú Quý cho biết, số lượng khách giao dịch đã tăng khoảng 30% so với 2 tuần trước, tỷ lệ người mua vào, bán ra đang tương đương nhau. Nhưng riêng ngày 6/7, số lượng khách giao dịch đến mua vàng lại tăng đột biến, từ sáng đến cuối giờ chiều, lượng người đến mua vàng ngày càng đông kéo theo giá vàng tăng mạnh.

Cuối ngày giao dịch, lúc 17h , giá vàng SJC niêm yết tại Bảo Tín Minh Châu trên phố Trần Nhân Tông (Hà Nội) ở mức 38,75 – 39,60 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra). Lượng khách đến giao dịch vẫn tấp nập nhưng nhưng không đông bằng buổi sáng. Bác Thanh – một khách hàng đến đây cho biết chuẩn bị mua 5 chỉ vàng. "Tôi sợ giá sẽ tiếp tục tăng. Vàng lần trước tôi mua còn ở mức 45 triệu đồng/lượng”, bác Thanh cho biết.

Cũng tại cửa hàng này, đứng tần ngần trước bảng giá vàng, một đôi vợ chồng trung tuổi quyết định đi về. “Tôi định mua mấy chỉ mừng đám cưới nhưng giá vàng cao quá, nên thôi mừng tiền. Mấy hôm trước vàng mới 35 triệu hơn, giờ đắt quá”.

“Nhưng cũng có thể tôi sẽ mua thêm một ít về tích trữ. Tình hình thế này, vẫn cần mua cho yên tâm”, chị vợ cho biết thêm.

Tại thị trường miền Nam, đại diện CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) cho biết, lượng người mua chiếm tỷ lệ nhiều hơn, nhiều cửa hàng có hiện tượng bị "cháy hàng".

Lý giải hiện tượng giá vàng tăng cao, các chuyên gia cho rằng nguyên do thị trường thế giới chỉ là một phần, mà chủ yếu xuất phát từ tâm lý đám đông, cứ vào thời điểm giá vàng lập đỉnh, người dân sẽ đổ xô đi mua. Lâu nay, tâm lý của người dân thường thấy giá đi xuống thì vội bán ra và thấy giá cao thì mua vào, điều này đầy rủi ro. Chính vì vậy, lời khuyên dành cho người dân không nên tham dự đầu cơ vàng một cách đại trà, chỉ nên mua vàng với số lượng hợp lý.

Theo Kim Tiền - Đình Phương

Cùng chuyên mục
XEM