Doanh thu Hoa Sen xuống thấp nhất 10 quý, không hoàn thành kế hoạch 2019 dù đã đặt chỉ tiêu tăng trưởng âm

31/10/2019 15:04 PM | Kinh doanh

Sau hơn chục năm tăng trưởng liên tiếp, Hoa Sen đặt mục tiêu doanh thu 31.500 tỷ đồng năm 2019, lần đầu tiên giảm so với năm trước. Tuy nhiên, doanh thu thực tế của công ty cũng không đạt tới con số này.

Công ty cổ phần Tập đoàn Hoa Sen vừa công bố báo cáo tài chính quý 3/2019. Đây là quý 4 trong niên độ tài chính của Hoa Sen do năm tài chính của công ty này bắt đầu từ 1/10 và kết thúc vào 30/9 năm sau.

Trong quý 3/2019, Hoa Sen đạt doanh thu thuần 6.350 tỷ đồng, giảm 25% so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, đây là mức doanh thu thấp nhất của Hoa Sen kể từ quý 2/2017 tới nay.

Các loại chi phí của Hoa Sen đều giảm, trong đó giảm mạnh nhất là chi phí tài chính (43%), xuống dưới 200 tỷ đồng. Nguyên nhân là do vay nợ của Hoa Sen giảm mạnh, trong đó nợ ngắn hạn giảm gần 40% so với hồi đầu năm, xuống 6.700 tỷ đồng và nợ dài hạn giảm 14%, xuống dưới 3.000 tỷ đồng.

Doanh thu Hoa Sen xuống thấp nhất 10 quý, không hoàn thành kế hoạch 2019 dù đã đặt chỉ tiêu tăng trưởng âm - Ảnh 1.

Trừ đi các loại chi phí, Hoa Sen báo lãi trước thuế 96 tỷ đồng và lãi sau thuế 84 tỷ đồng. Cùng kỳ năm trước, công ty lỗ sau thuế tới hơn 100 tỷ đồng. Từ đầu năm 2018 đến nay, lợi nhuận của Hoa Sen ở mức thấp, chỉ bằng 1/5 so với giai đoạn 2016.

Doanh thu Hoa Sen xuống thấp nhất 10 quý, không hoàn thành kế hoạch 2019 dù đã đặt chỉ tiêu tăng trưởng âm - Ảnh 2.

Năm 2019, Hoa Sen đặt mục tiêu doanh thu 31.500 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 500 tỷ đồng. Chỉ tiêu lợi nhuận tăng 22% nhưng doanh thu lại giảm 8,5% và đây là năm đầu tiên Hoa Sen đặt mục tiêu tăng trưởng doanh thu âm.

Thực tế, kết thúc năm tài chính 2019, Hoa Sen cũng không hoàn thành chỉ tiêu đề ra. Doanh thu thuần công ty năm nay đạt 28.034 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 361 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ 89% và 72%.

Doanh thu Hoa Sen xuống thấp nhất 10 quý, không hoàn thành kế hoạch 2019 dù đã đặt chỉ tiêu tăng trưởng âm - Ảnh 3.

Tại thời điểm 30/9/2019, Hoa Sen chỉ còn 190 chi nhánh, 205 chi nhánh chỉ trong 1 quý. Hoa Sen đang trong giai đoạn thay đổi mô hình hệ thống phân phối, hướng tới chỉ còn 58 chi nhánh Tỉnh và 500 cửa hàng trực thuộc.

Theo báo cáo của một công ty chứng khoán, Hoa Sen hiện vẫn giữ vững vị thế trong mảng tôn mạ nhờ sở hữu chuỗi bán lẻ duy nhất trong ngành. Thị phần của Hoa Sen duy trì trên 30% trong nhiều năm gần đây và bỏ xa tất cả các doanh nghiệp tôn mạ nội địa khác nhờ lợi thế bán lẻ.

Hà My

Cùng chuyên mục
XEM