Doanh nhân châu Á (APEA) 2017, CEO NHG Hoàng Nguyễn: Cho con đến trường nghĩa là đầu tư một đời người

21/12/2017 15:30 PM | Kinh doanh

Tối 19.12, Lễ trao Giải thưởng Doanh nhân Châu Á (APEA) 2017 do Enterprise Asian tổ chức lần đầu tiên được diễn ra tại Việt Nam. Bà Hoàng Nguyễn Thu Thảo - Tổng Giám đốc Tập đoàn Nguyễn Hoàng (NHG) cùng với 14 nhà lãnh đạo doanh nghiệp nổi bật đã được trao giải.

Bà Hoàng Nguyễn Thu Thảo và các đồng nghiệp được trao giải năm nay đã vượt qua 50 ứng viên tiêu biểu của Châu Á, gồm các đánh giá khắt khe, như: kiểm toán tài chính, đánh giá thực địa bắt buộc, phỏng vấn và kết quả bỏ phiếu kín bởi hội đồng Enterprise Asia. 

Sau khi tốt nghiệp cử nhân ngành Kế toán Doanh nghiệp tại Sài Gòn, bà Thu Thảo tiếp tục lấy bằng Thạc sỹ quản trị tài chính tại ĐH Nam Columbia, Orange Beach, Hoa Kỳ. Và cũng bắt đầu hành trình làm mẹ.

Gần 10 năm học và đảm nhiệm nhiều vị trí dần tới CFO của NHG, chiều tối muộn có khi bà kịp ghé hiệu sách mua cho con cuốn sách làm quà. "Tôi nhận ra, cha mẹ còn rất ít thời gian cho con cái", bà tâm sự.

"Cha mẹ cho con đến trường và kỳ vọng các con có một cuộc đời tốt đẹp sau này", bà Thảo nói, ban đầu bà đã thấy như vậy.

Doanh nhân châu Á (APEA) 2017, CEO NHG Hoàng Nguyễn: Cho con đến trường nghĩa là đầu tư một đời người - Ảnh 1.

Bà Hoàng Nguyễn Thu Thảo – CEO Tập đoàn Nguyễn Hoàng phát biểu tại lễ nhận giải thưởng Doanh nhân Châu Á Thái Bình Dương năm 2017

NHG với sự điều hành "đầu tư tập trung" của CEO Hoàng Nguyễn Thu Thảo, nhanh chóng mở hàng loạt các trường mới như trường chuẩn Anh (UKA), mở iStudent - Viện quốc tế và du học, nâng cao hệ thống mầm non quốc tế SGA. Trường quốc tế hoá Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU), Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu (BVU), Trường quốc tế Bắc Mỹ SNA - nơi cung cấp chương trình Hoa Kỳ gia nhập NHG.

Hệ thống hoàn chỉnh từ mầm non đến tiến sĩ, toàn diện từ chuẩn hội nhập đến chuẩn quốc tế

Trong đó, Tòa nhà HIU mang hình dáng con tàu tri thức, 18 tháng xây xong tòa nhà 25 tầng, 5 sao, chuẩn quốc tế. Đại học Bà Rịa-Vũng Tàu định hướng sinh viên tinh thần khởi nghiệp, gắn với doanh nghiệp, chuẩn đầu ra quốc tế với chương trình từ 3-3,5 năm. Bà Thảo đến Phần Lan, đặt bút ký kết triển khai giải pháp trí tuệ nhân tạo trong đào tạo với Claned, triển khai giải pháp quản trị doanh nghiệp ERP Dyamic 365 của Microsoft tại hệ thống NHG.

NHG là đơn vị đầu tiên tại Việt Nam ứng dụng hoàn chỉnh chương trình của Tổ chức Tuổi Trẻ Thành Đạt - Junior Achievement (JA) dạy kỹ năng tài chính, hướng nghiệp, khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên trong hệ thống. NHG ký kết hợp tác với London College of Music – Học viện Âm nhạc uy tín hàng đầu của Anh quốc triển khai đào tạo chương trình âm nhạc chuẩn quốc tế LCM cho học sinh khối phổ thông của NHG gồm hệ thống trường Mầm non Quốc tế Saigon Academy (SGA), hệ thống trường Liên cấp Hội nhập Quốc tế (iSchool), hệ thống trường Quốc tế Song ngữ Học viện Anh quốc (UKA), hệ thống trường Quốc tế Bắc Mỹ (SNA). Với hợp tác này, NHG là đơn vị đầu tiên áp dụng giáo trình âm nhạc quốc tế vào giảng dạy cho học sinh tại Việt Nam.

Doanh nhân châu Á (APEA) 2017, CEO NHG Hoàng Nguyễn: Cho con đến trường nghĩa là đầu tư một đời người - Ảnh 2.

Bà Hoàng Nguyễn Thu Thảo – TGĐ Tập đoàn Nguyễn Hoàng liên tục có những chuyến đi ra nước ngoài để tìm các chương trình giáo dục phù hợp đưa vào hệ thống giáo dục của Tập đoàn

Bà Thảo xác lập mục tiêu chuẩn đầu ra, "để người học của mình ngang bằng với thế giới", như phối hợp với Cambridge, Hội Đồng Anh lập chuẩn Anh ngữ, thúc đẩy các chương trình trong nước được đối tác Anh, Mỹ, Hàn Quốc...công nhận liên thông.

"Chúng tôi cùng cha mẹ nhận ra rằng, đầu tư cho con đi học, là sinh lợi phẩm giá đồng điệu với năng lực, tóm lại là trạng thái hạnh phúc, ngay bây giờ, mỗi ngày, tại đây với bạn bè, với thế giới đang diễn ra, để chủ động xây dựng cuộc đời trong tương lai, chứ không phải bị động chạy theo. Chúng tôi gọi đó là cách chúng tôi làm giáo dục nhân bản", bà giải thích cách mà đội ngũ suy nghĩ và làm việc.

Tại lễ trao, bà Hoàng Nguyễn Phương Thảo chia sẻ: “Nhận giải thưởng không chỉ là niềm vui cho riêng tôi mà còn cho tập thể 2.000 con người Tập đoàn Nguyễn Hoàng trong 18 năm qua đã được cộng đồng quốc tế ghi nhận. Niềm vui này giúp chúng tôi nỗ lực nhiều hơn nữa trong tương lai, đặc biệt trong lãnh vực giáo dục mà chúng tôi đang theo đuổi. Đây cũng là cơ hội cho chúng tôi kết nối với các doanh nhân Việt Nam và thế giới”.

A.D

Từ khóa:  doanh nhân
Cùng chuyên mục
XEM