Đoàn Văn Hậu: "Bố mẹ sẽ rất hãnh diện khi tôi được thi đấu tại Hà Lan"

01/09/2019 11:37 AM | Xã hội

Hậu vệ người Thái Bình sẽ trở thành cầu thủ Việt Nam đầu tiên trong lịch sử thi đấu tại giải đấu cao nhất Hà Lan. Tối 31/8, Văn Hậu đã ngồi hạng ghế thương gia để sang châu Âu tiến hành kiểm tra y tế. Trước giờ lên đường, cầu thủ sinh năm 1999 chia sẻ sự phấn khởi về cơ hội lớn để phát triển sự nghiệp.

Ngày 31/8, CLB Hà Nội đã phát đi thông tin hậu vệ cánh trái Đoàn Văn Hậu sẽ sang Hà Lan chơi bóng cho CLB SC Heereveen theo bản hợp đồng có thời hạn 1 năm. Đây là cơ hội không thể tốt hơn để cầu thủ sinh năm 1999 phát triển sự nghiệp lên một tầm cao mới.

Dù mới chỉ 20 tuổi, Văn Hậu đã trải qua đủ những cấp độ đội tuyển, trong đó cũng có không ít trận đấu với những tên tuổi tầm cỡ châu lục như Nhật Bản, Hàn Quốc,... Đó sẽ là những hành trang quý báu để cầu thủ trẻ này tự tin hơn khi đối đầu với những ngôi sao đẳng cấp quốc tế đang thi đấu tại Hà Lan.

"Những trận đấu đó mang lại nhiều kinh nghiệm. Va chạm trong các trận đấu như vậy là rất mạnh và tôi học hỏi được nhiều điều. Tôi sẽ lấy đó làm động lực và là bàn đạp để sang môi trường mới ở châu Âu. Tôi không tưởng tượng nổi một ngày gần nhất được thi đấu ở Hà Lan. Tôi sẽ rất vui và tôi nghĩ bố mẹ sẽ rất hãnh diện về mình", Văn Hậu chia sẻ tại sân bay Nội Bài tối 31/8, trước giờ lên đường sang châu Âu.

Đoàn Văn Hậu: Bố mẹ sẽ rất hãnh diện khi tôi được thi đấu tại Hà Lan - Ảnh 1.
Đoàn Văn Hậu: Bố mẹ sẽ rất hãnh diện khi tôi được thi đấu tại Hà Lan - Ảnh 2.

Hãy làm bố mẹ hãnh diện đi nào, Đoàn Văn Hậu. Ảnh: Giang Nguyễn

Tuy nhiên, chặng đường nào cũng trải đầy khó khăn và Văn Hậu cũng đã lường trước được những thách thức đang chờ đón mình ở phía trước. "Rào cản lớn nhất của tôi có lẽ là về ngôn ngữ. Khi sang đó, tôi sẽ cố gắng học hỏi, đặc biệt là ngôn ngữ. Tuy nhiên, tôi sẽ cố gắng lắng nghe những lời HLV chỉ dạy cho mình", tân binh tương lai của CLB SC Heereveen cho biết.

"Tôi nghĩ mình rất may mắn khi được đội bóng lựa chọn. Thứ tôi sở hữu nhiều nhất có lẽ là tinh thần quyết tâm tập luyện và thi đấu. Còn những yếu tố khác tôi vẫn phải học hỏi rất nhiều. Mục tiêu lớn nhất của tôi là tập luyện thật tốt để được thi đấu và cố gắng học hỏi từ HLV, các đồng đội và cố gắng hết mình.", Văn Hậu nói tiếp.

Trước Văn Hậu cũng đã có những cầu thủ Việt Nam sang châu Âu thử sức như Công Vinh, Việt Thắng hay gần nhất là Công Phượng. Những cái tên kể trên dù không và chưa thể hiện được quá nhiều tại trời Âu song vẫn sẽ là tấm gương để cầu thủ người Thái Bình học hỏi nếu muốn sự nghiệp thăng tiến tại Hà Lan.

Đoàn Văn Hậu: Bố mẹ sẽ rất hãnh diện khi tôi được thi đấu tại Hà Lan - Ảnh 3.

"Trước đây đã có nhiều đàn anh sang châu Âu thi đấu rồi. Lần này tôi có một cơ hội lớn như vậy nên tôi sẽ cố gắng hết mình, học hỏi khi được sang một môi trường tốt như vậy để tốt cho tương lai chính bản thân mình. Từ nhỏ, tôi xem bóng đá rất nhiều và xem tất cả các giải VĐQG như Anh, Tây Ban Nha, Hà Lan, Đức,… và cũng nắm bắt được nhiều thông tin về giải VĐQG Hà Lan.", Văn Hậu tâm sự.

Trong buổi chiều 31/8, HLV Park Hang-seo đã có buổi họp báo trước giới truyền thông. Tại đây, vị chiến lược gia người Hàn Quốc không khỏi lo lắng về trường hợp của Văn Hậu ngay trước ngày toàn đội lên đường sang Thái Lan chuẩn bị cho trận mở màn tại VL World Cup 2022 gặp đội chủ nhà. Tuy nhiên, hậu vệ cánh số 1 của bóng đá Việt Nam vẫn khẳng định bản thân luôn sẵn sàng cho trận đấu tới.

"Tôi cũng như tất cả mọi người, những người Việt Nam sẽ luôn hướng về Tổ quốc, cống hiến hết mình vì Tổ quốc. Tôi sẽ luôn sẵn sàng. Tôi sẽ cố gắng bay sớm nhất sang Thái Lan và cố gắng hết mình ở trận tới", Văn Hậu chia sẻ.

Tối nay (31/8), Văn Hậu sẽ lên đường sang Hà Lan để kiểm tra y tế trước khi chính thức ký hợp đồng cho mượn có thời hạn 1 năm với CLB SC Heereveen. Tới ngày 3/9, cầu thủ người Thái Bình sẽ di chuyển về Thái Lan để hội quân cùng ĐT Việt Nam chuẩn bị cho trận đấu với Thái Lan ở trận mở màn Vòng loại World Cup 2022 diễn ra vào ngày 5/9 tới đây.

Đoàn Văn Hậu: Bố mẹ sẽ rất hãnh diện khi tôi được thi đấu tại Hà Lan - Ảnh 4.

Dù HLV Park Hang-seo có phần lo lắng về Văn Hậu ở trận đấu tới song cầu thủ này luôn sẵn sàng cống hiến vì Tổ quốc. Ảnh: Tiến Tuấn

HLV Park Hang-seo lo ngại Văn Hậu sẽ không thể góp mặt tại SEA Games 30

Theo Giang Nguyễn

Cùng chuyên mục
XEM