Tin tức, bài viết mới nhất về :

Đồ chơi đắt tiền

Tuổi 27 của Nguyễn Văn Toàn: Làm chủ tịch, xây nhà to cho bố mẹ, khối tài sản lên đến cả chục tỷ đồng

Tuổi 27 của Nguyễn Văn Toàn: Làm chủ tịch, xây nhà to cho bố mẹ, khối tài sản lên đến cả chục tỷ đồng

12/04/2023 08:59:00 AM

Tiền đạo Nguyễn Văn Toàn bước sang tuổi 27 nhưng đã sở hữu khối tài sản khiến nhiều người mơ ước.

Tags: khối tài sản , vay mượn khắp nơi , thương hiệu thời trang , đồ chơi đắt tiền

Hai cách hành xử của cha mẹ biến con thành đứa trẻ tự ti

Hai cách hành xử của cha mẹ biến con thành đứa trẻ tự ti

04/10/2022 08:32:00 AM

GD&TĐ - Những lời nói, việc làm của cha mẹ ảnh hưởng tích cực hoặc tiêu cực đến trẻ. Nếu cha mẹ có 2 hành vi khiến con tự ti dưới đây thì nên sửa ngay.

Tags: giám đốc điều hành , đồ chơi đắt tiền , quá trình trưởng thành , học mẫu giáo , dành thời gian , hành xử , cha mẹ , Trẻ tự ti

Bà mẹ "KỲ QUẶC" ở Bắc Giang gom rác về dạy con, bị chê "mẹ đồng nát" nhưng thành quả sau đó khiến ai nấy ngưỡng mộ

Bà mẹ "KỲ QUẶC" ở Bắc Giang gom rác về dạy con, bị chê "mẹ đồng nát" nhưng thành quả sau đó khiến ai nấy ngưỡng mộ

23/05/2022 10:49:37 AM

Chị Ngân cho rằng, làm điều gì cũng cần kiên trì, mưa dầm thấm lâu nên nếu có bị phản đối cũng đừng nản, cứ đi từ từ rồi sẽ thấy kết quả.

Tags: nhân viên văn phòng , đồ chơi đắt tiền , giấy vệ sinh , tiết kiệm chi phí , ô nhiễm môi trường , sáng tạo nghệ thuật

Robot hút bụi: Trợ lý giúp việc hay là món đồ chơi đắt tiền?

Robot hút bụi: Trợ lý giúp việc hay là món đồ chơi đắt tiền?

17/10/2021 10:05:00 AM

Hãy đọc kỹ các ưu nhược điểm để biết bạn đang cần 1 con robot hút bụi giá cả chục triệu đồng hay chiếc chổi quét nhà giá vài chục nghìn.

Tags: đồ chơi đắt tiền , máy hút bụi

Dành cho độ tuổi 20-29: 10 thứ "vô bổ" khiến bạn lãng phí cả thanh xuân

Dành cho độ tuổi 20-29: 10 thứ "vô bổ" khiến bạn lãng phí cả thanh xuân

15/01/2020 08:15:00 AM

Chắc chỉ có ở độ tuổi 20-29, chúng ta mới có thể đặt chữ "chênh vênh" trước con số nào cũng hợp lý. Vậy làm sao để bớt chênh vênh?

Tags: văn hóa phẩm đồi trụy , cuộc sống hạnh phúc , tín dụng đen , Chủ nghĩa tự do , Đảng phái chính trị , đồ chơi đắt tiền

Mua đồ chơi đắt tiền cho trẻ: Nên “ích kỷ” hay cưng chiều?

Mua đồ chơi đắt tiền cho trẻ: Nên “ích kỷ” hay cưng chiều?

01/06/2018 09:56:28 AM

Nhiều phụ huynh đến ngày Quốc tế Thiếu nhi tặng cho con những món đồ chơi đắt tiền lên đến cả triệu đồng. Câu chuyện này đã dấy lên nhiều quan điểm khác nhau, có người cho rằng như vậy là quá cưng chiều trẻ, số khác phản bác lại rằng nếu mua đồ rẻ tiền thì đang “ích kỷ” với con.

Tags: đồ chơi đắt tiền , Quốc tế thiếu nhi , phố Hàng Mã , bậc phụ huynh , phát triển trí não , đồ chơi an toàn , đồ chơi bạo lực , người nhiều tiền

Khi con đòi mua đồ chơi đắt đỏ: Thái độ tiêu tiền của cha mẹ "nghèo" đang phá hỏng tư duy của con cái mình như thế nào?

Khi con đòi mua đồ chơi đắt đỏ: Thái độ tiêu tiền của cha mẹ "nghèo" đang phá hỏng tư duy của con cái mình như thế nào?

14/03/2018 10:59:00 AM

Bạn hiện tại có thể chưa giàu thật, nhưng thái độ của bạn khi trẻ đòi mua đồ chơi đắt tiền sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống của chúng sau này. "Chúng mình là người nghèo nên không có khả năng mua bất cứ điều gì" là một lời đối đáp "tệ hại" cho sự phát triển nhân cách của trẻ.

Tags: đồ chơi đắt tiền , tiêu tiền , cha mẹ nghèo