Điều tra chùm ca bệnh Omicron, phát hiện điều khác lạ của biến thể ‘siêu đột biến’

29/12/2021 15:30 PM | Xã hội

Các nhà khoa học Mỹ vừa phát hiện điều khác lạ về thời gian ủ bệnh của biến thể Omicron.

Nhân viên y tế chuẩn bị xét nghiệm COVID-19 tại một địa điểm xét nghiệm ở Omaha, Nebraska, vào ngày 10 tháng 11 năm 2021. Ảnh: Dan Brouillette | Bloomberg | Getty Images.
Nhân viên y tế chuẩn bị xét nghiệm COVID-19 tại một địa điểm xét nghiệm ở Omaha, Nebraska, vào ngày 10 tháng 11 năm 2021. Ảnh: Dan Brouillette | Bloomberg | Getty Images.

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ vừa công bố phát hiện mới về thời gian ủ bệnh và mức độ gây triệu chứng của biến thể Omicron ở những người đã tiêm vaccine hoặc từng nhiễm bệnh, CNBC đưa tin.

Phát hiện này được rút ra từ cuộc điều tra dịch tễ học một chùm ca bệnh Omicron ở bang Nebraska, Mỹ.

Chùm ca bệnh này gồm 6 trường hợp nhiễm Omicron trong một hộ gia đình.

Trong hộ gia đình này, một người đàn ông 48 tuổi từng đến tham dự một hội nghị ở Nigeria và trở về Mỹ vào ngày 23 tháng 11. Sau đó 1 ngày, ông xuất hiện triệu chứng và có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 vào ngày 26 tháng 11. Người đàn ông này chưa được tiêm phòng và từng nhiễm COVID-19 có triệu chứng vào năm 2020.

Người đàn ông này cho biết ông đã không đeo khẩu trang khi tiếp xúc gần với một người đeo khẩu trang bị ho tại hội nghị ở Nigeria vào ngày 20 tháng 11.

Người đàn ông đã làm xét nghiệm kháng nguyên trước khi về Mỹ và nhận kết quả âm tính vào ngày 21 tháng 11. Khi trở về Mỹ, ông vẫn không có triệu chứng và tiếp xúc gần với 5 thành viên trong gia đình ở Nebraska mà không đeo khẩu trang vào ngày 23 tháng 11.

 Điều tra chùm ca bệnh Omicron, phát hiện điều khác lạ của biến thể ‘siêu đột biến’ - Ảnh 1.

Trong hộ gia đình này, một người đàn ông 48 tuổi từng đến tham dự một hội nghị ở Nigeria và trở về Mỹ vào ngày 23 tháng 11, có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 vào ngày 26 tháng 11. (Ảnh minh họa)

Năm thành viên trong gia đình đã phát triển các triệu chứng từ ngày 24-26 tháng 11 và sau đó có kết quả dương tính. Bốn người trong số họ có tiền sử nhiễm COVID-19 có triệu chứng vào năm 2020, người còn lại đã được tiêm hai liều vaccine Pfizer. Một người khác trong gia đình chưa được tiêm phòng và chưa từng có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 trước đây. Tuy nhiên, người đó đã có các triệu chứng nhẹ ở đường hô hấp trên vào tháng 11 năm 2020 trước khi các thành viên khác trong gia đình bị nhiễm bệnh lần đầu.

Phát hiện khác lạ về Omicron

Cuộc điều tra dịch tễ học cho thấy Omicron có thời gian ủ bệnh ngắn hơn và gây ra các triệu chứng tương tự hoặc nhẹ hơn so với các biến thể khác ở những người đã tiêm vaccine hoặc từng nhiễm bệnh.

Cụ thể, phải mất từ ​​33 đến 75 giờ, trung bình khoảng ba ngày, các thành viên trong gia đình mới xuất hiện triệu chứng sau khi tiếp xúc với người đàn ông từ Nigeria về. Điều này cho thấy thời gian ủ bệnh của Omicron ngắn hơn so với các biến thể khác. Theo CDC Mỹ, thời gian ủ bệnh trung bình của COVID-19 là năm ngày, trong khi biến thể Delta thường mất khoảng bốn ngày để các triệu chứng biểu hiện.

Theo CDC, các thành viên bị tái nhiễm có ít triệu chứng hơn so với lần nhiễm đầu tiên. Hai người trong số họ báo cáo bị sốt, không có trường hợp nào báo cáo mất vị giác hoặc khứu giác.

Người chưa được tiêm vaccine đã bị ho, đau khớp, nghẹt mũi, sốt và ớn lạnh. Không ai trong gia đình phải nhập viện sau khi xét nghiệm dương tính với Omicron và không ai trong số họ có bệnh lý nền hoặc suy giảm miễn dịch. Những người bị tái nhiễm cũng không cần nhập viện sau lần nhiễm bệnh đầu tiên vào năm 2020.

Ca nhiễm Omicron đầu tiên của Mỹ được xác nhận vào ngày 1 tháng 12 tại khu vực San Francisco bởi cơ quan y tế công cộng California. Bệnh nhân đã trở về sau một chuyến đi đến Nam Phi. Tuy nhiên, CDC Mỹ sau đó đã tìm thấy một người báo cáo triệu chứng vào ngày 15 tháng 11 sau một chuyến đi nước ngoài, cho thấy biến thể này có thể đã đến Mỹ sớm hơn.

Omicron được mệnh danh là biến thể ‘siêu đột biến’ vì nó có tới hơn 30 đột biến ở protein gai của virus. Lần đầu tiên được xác định bởi Nam Phi và Botswana vào tháng 11, hiện biến thể này chiếm 58% các trường hợp được giải trình gen ở Mỹ, trong khi Delta chiếm khoảng 41% các trường hợp, theo CDC.

Dữ liệu từ Nam Phi và Vương quốc Anh chỉ ra rằng người nhiễm Omicron không bị bệnh nặng như biến thể Delta. Cơ quan An ninh Y tế Vương quốc Anh phát hiện ra rằng những người bị nhiễm Omicron ít phải nhập viện hơn 50% -70% . Các nhà khoa học Nam Phi phát hiện ra những người bị nhiễm Omicron ít có nguy cơ mắc bệnh nặng hơn 70%.

Tuy nhiên, các tác giả của nghiên cứu cảnh báo không nên đưa ra kết luận sớm từ những dữ liệu sơ bộ này, vì việc tiêm chủng và từng nhiễm COVID-19 có thể ảnh hưởng đến kết quả nghiên cứu.

(Nguồn: CNBC)

Theo Trà My

Từ khóa:  omicron
Cùng chuyên mục
XEM