Điều đặc biệt trên Twitter Thủ tướng Ấn Độ trong chuyến thăm Việt Nam

04/09/2016 10:04 AM | Xã hội

Tới thăm Việt Nam, đất nước mà Ấn Độ coi là "trụ cột trong chính sách Hướng Đông", Thủ tướng Modi đã có những bình luận đầy bất ngờ trên mạng xã hội.

Từ ngày 2-3/9, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã tiến hành thăm chính thức Việt Nam theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc. Đây là lần đầu tiên ông Modi tới thăm Việt Nam và cũng là chuyến thăm đầu tiên của một lãnh đạo Ấn Độ tới Việt Nam trong vòng 15 năm qua.

12 thỏa thuận và khoản tín dụng 500 triệu USD

Trong chuyến thăm lần này, 2 nước đã ký kết 12 thỏa thuận trên nhiều lĩnh vực, từ y tế, quốc phòng, đóng tàu cho tới hàng không vũ trụ. Thủ tướng Modi cũng công bố khoản tín dụng 500 triệu USD cho Việt Nam nhằm tăng cường hợp tác quốc phòng giữa hai bên.

Ngoài ra, hai bên đã nhất trí thực hiện mục tiêu đạt kim ngạch thương mại hai chiều 15 tỉ USD trước năm 2020 và quyết định nâng mối quan hệ Đối tác Chiến lược hiện thời lên quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện.

"Quyết định đưa mối quan hệ Đối tác Chiến lược của chúng ta lên tầm Đối tác Chiến lược Toàn diện cho thấy mục đích và phương hướng hợp tác trong tương lai". ông Modi phát biểu trong buổi họp báo.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc họp báo chung.
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc họp báo chung.

Trụ cột trong "chính sách Hướng Đông"

Nói về chuyến thăm của Thủ tướng Ấn Độ tới Việt Nam lần này, bà Preeti Saran, Bộ trưởng Ngoại vụ Ấn Độ cho biết: "Việt Nam là một đối tác chiến lược quan trọng của Ấn Độ và chuyến thăm hướng tới thiết lập một mối quan hệ song phương bền vững hơn, bao gồm cả quốc phòng, an ninh và thương mại".

"Việt Nam là trụ cột trong chính sách Hướng Đông của Ấn Độ và cũng là ưu tiên của chúng tôi trong hàng loạt hoạt động hợp tác trên nhiều lĩnh vực, bao gồm quốc phòng, an ninh, thương mại, đầu tư, hàng hải, tài nguyên thiên nhiên khi chúng tôi hội nhập với cộng đồng ASEAN và tìm lợi thế tương tác trên các diễn đàn khu vực, cũng như quốc tế".

Chuyến đi được tường thuật "trên từng cây số"

Giới truyền thông Ấn Độ theo sát và cập nhật chi tiết toàn bộ lịch trình cũng như hoạt động của Thủ tướng Modi tại Việt Nam trong 2 ngày qua.

Twitter cá nhân của ngài Thủ tướng cũng liên tục cập nhật thông tin về các hoạt động của ông tại Việt Nam. Điều đặc biệt là có những tweet được viết bằng tiếng Việt.

Khi Thủ tướng Modi tới viếng lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Twitter của ông viết: "Tôi đã đến viếng một trong những vị lãnh tụ uy tín nhất Châu Á, Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại".

Trước đó, trên trang Facebook của mình, đã có lần Thủ tướng Ấn Độ nói rằng: Theo ông, Chủ tịch Hồ Chí Minh là một trong những vĩ nhân của thế kỷ 20.

Ảnh từ Twitter của Thủ tướng Ấn Độ Narenda Modi.
Ảnh từ Twitter của Thủ tướng Ấn Độ Narenda Modi.

Kết thúc chuyến thăm ông Modi cũng không quên gửi lời chào tới người dân Việt Nam:

"Xin cám ơn Nhân dân và Chính phủ Việt Nam về sự đón tiếp trọng thị trong chuyến thăm của tôi".

"Tôi sẽ luôn nhớ tới ​​chuyến thăm đáng nhớ và hiệu quả này, ​​chuyến thăm​ ​​đặt nền tảng cho mối quan hệ Ấn Độ Việt Nam ngày càng tốt hơn".

Ảnh chụp màn hình Twitter của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi
Ảnh chụp màn hình Twitter của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi

Theo Thi Anh

Cùng chuyên mục
XEM