Diên Hi công lược bị báo chí Trung Quốc lên án vì 'ảnh hưởng xấu'

13/02/2019 19:30 PM | Xã hội

Các tin đồn đang dậy lên xung quanh số phận của các bộ phim truyền hình có chi phí đắt đỏ – bao gồm cả bộ phim cực hot là “Diên Hi công lược” – sau khi báo chí “lề phải” Trung Quốc mở một chiến dịch công kích vào sự xa hoa và “ảnh hưởng tiêu cực đối với xã hội”.

Một bài báo xuất hiện trên Thời báo Bắc Kinh cách đây vừa qua nêu rõ những "tội trạng" của các bộ phim truyền hình về các triều vua trong lịch sử, khẳng định rằng những bộ phim này khuyến khích người xem theo đuổi lối sống hào nhoáng của những vương triều trong quá khứ và cổ xúy cho sự xa hoa, bóng bẩy chứ không đề cao "những ưu điểm của sự tằn tiện và lao động chăm chỉ".

Bài báo còn nói rằng xuyên suốt nội dung của các bộ phim truyền hình này thường là những mưu đồ tinh vi được các triều thần gian xảo nung nấu và tiến hành, và điều đó làm cho sự mất cân bằng của xã hội càng thêm trầm trọng.

Những người làm các bộ phim này cũng bị buộc tội là đặt mục đích lợi nhuận lên trên nhiệm vụ hướng đạo tinh thần cho các khán giả của mình.

Đài truyền hình Chiết Giang, Sơn Đông và đài truyền hình Dragon – những nơi cho chiếu bộ phim "Diên Hi công lược" – vẫn chưa chính thức thay đổi lịch phát sóng của mình. Tuy nhiên một số lời bình luận trên mạng khẳng định rằng Đài truyền hình Sơn Đông đã thay thế series phim truyền hình đang cực hot này bằng một bộ phim truyền hình hiện đại mang tên "Hoan Lạc Tụng" (khúc ca hạnh phúc), kể về 5 cô gái tìm kiếm thành công trong tình yêu và sự nghiệp ở Thượng Hải.

Diên Hi công lược bị báo chí Trung Quốc lên án vì ảnh hưởng xấu - Ảnh 1.

Các bài viết đề cập đến sự thay đổi này cũng được một số tờ báo địa phương đăng lên, tuy nhiên lịch phát sóng của các kênh truyền hình nêu trên vẫn chưa hề có gì thay đổi.

Diên Hi công lược đã xô đổ mọi kỷ lục về số người xem khi ra mắt vào hè năm ngoái (2018) trên trang iQiyi. Bộ phim truyền hình gồm 70 tập này đã thu hút đến hơn 5 tỉ lượt xem trên các dịch vụ phát sóng và đặc biệt hấp dẫn các chị em phụ nữ.

Bộ phim có bối cảnh là triều đình nhà Thanh, nơi các "bà vợ lẽ" của hoàng đế đua tranh quyền lực, và đã trở thành sự mong chờ của nhiều người mỗi tối với những bộ trang phục trau chuốt cùng thiết kế tuyệt đẹp, bên cạnh đó là nhân vật nữ chính cứng rắn và xảo quyệt, một điều cực hiếm trong các bộ phim truyền hình thường thấy của Trung Quốc về đề tài cung cấm vốn chỉ gồm các nhân vật nữ trong sáng và ngây thơ.

Cư dân mạng trên trang Weibo đã ra sức bảo vệ bộ phim truyền hình yêu thích của mình với các bình luận đủ mọi sắc thái và cực kỳ thống thiết.

"Sự đóng góp của Diên Hi công lược vào phong trào nữ quyền đã bị đánh giá quá thấp. Từ sự phản kháng trong yên lặng của "thiên thần nhỏ" Phó Hằng đối với các lễ nghi phong kiến… cho đến sự vươn lên trong quyền lực của Ngụy Anh Lạc để đạt đến đỉnh cao, họ đều chạm tới đỉnh điểm giới hạn những gì mà phụ nữ có thể làm được trong xã hội phong kiến", một bình luận cho hay.

Và một trong những bình luận được nhiều người thích nhất trên Weibo có nội dung như sau: "Được rồi, chúng ta hãy cùng xem các bộ phim truyền hình chống Nhật mà họ phát sóng hàng ngày vậy".

Đinh Vân

Cùng chuyên mục
XEM