Diễn biến mới nhất đợt rét dài ngày ở miền Bắc

05/12/2022 08:52 AM | Xã hội

Hôm nay (5/12) là ngày rét nhất trong đợt không khí lạnh tăng cường lần này, miền Bắc có mưa rải rác, trời rét, vùng núi rét đậm rét hại. Từ ngày mai, trời tiếp tục rét nhưng nền nhiệt tăng 1-2 độ mỗi ngày.

Hôm nay (5/12), do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên khu vực phía Đông Bắc Bộ trời nhiều mây, ngày có mưa rải rác, đêm có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 3-4. Trời rét, riêng vùng núi rét đậm, có nơi rét hại.

Nhiệt độ thấp nhất 12-15 độ, riêng vùng núi Bắc Bộ 9-12 độ, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ. Nhiệt độ cao nhất 16-19 độ, vùng núi có nơi dưới 15 độ.

Phía Tây Bắc Bộ hôm nay nhiều mây, ngày có mưa rải rác, đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét và rét đậm, có nơi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất 11-14 độ, có nơi dưới 11 độ. Nhiệt độ cao nhất 17-20 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi 21-24 độ.

Hà Nội hôm nay nhiều mây, ngày có mưa rải rác, đêm có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 12-14 độ. Nhiệt độ cao nhất 16-18 độ.

Từ ngày mai, miền Bắc không mưa, trời tiếp tục rét nhưng nhiều nơi hửng nắng, nền nhiệt tăng 1-2 độ so với hôm nay. Đến 8/12, miền Bắc duy trì nền nhiệt thấp nhất 15-18 độ, cao nhất 22-25 độ, vùng núi cao nhiệt độ thấp hơn. Nền nhiệt này dự báo duy trì trong vài ngày sau đó ở miền Bắc.

Thanh Hóa – Nghệ An hôm nay nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Trời rét với hôm nay với nhiệt độ dao động trong ngày từ 17-22 độ. Dự báo trời rét còn kéo dài ở các tỉnh Thanh Hóa – Nghệ An trong những ngày tới.

Các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa hôm nay và ngày mai tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông.

Lượng mưa từ Hà Tĩnh đến Quảng Bình hôm nay phổ biến từ 40-70mm, có nơi trên 120mm. Các tỉnh Quảng Trị đến Khánh Hòa từ hôm nay đến tối mai mưa phổ biến từ 100-180mm, có nơi trên 20mm.

Dự báo từ 7-9/12, khu vực Trung Trung Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 100-200mm, có nơi trên 250mm.

Do mưa lớn kéo dài hôm nay và ngày mai, trên các sông từ Thừa Thiên Huế đến Ninh Thuận có khả năng xuất hiện một đợt lũ. Biên độ lũ lên ở thượng lưu các sông từ 3-5m, hạ lưu từ 1-3m. Đỉnh lũ trên các sông ở mức báo động (BĐ)1-BĐ2, có sông trên BĐ2.

Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở trung du, vùng núi và ngập lụt vùng trũng thấp, ven sông, khu đô thị tại các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Ninh Thuận.

Tây Nguyên hôm nay nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến từ 20-50mm, có nơi trên 70mm. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ.

Nam Bộ hôm nay có mưa rào và dông vài nơi, nắng gián đoạn, riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ.

Dự báo từ ngày 7-9/12, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác vào chiều tối và tối. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Theo Nguyễn Hoài

Cùng chuyên mục
XEM