Đến hẹn lại lên, cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama tiết lộ 9 tựa sách tâm đắc nhất nhất hè này của mình: Vẫn chưa quá muộn để bạn thử!

23/08/2019 09:41 AM | Sống

Nếu bạn đang tìm kiếm một vài cuốn sách để đọc cuối tuần này thì cựu tổng thống Barack Obama sẽ cho bạn một số gợi ý.

Ngài Barack Obama đã đăng một danh sách những cuốc sách mà ông đã đọc trong mùa hè này trên mạng xã hội truyền thông, nổi bật nhất là những tác phẩm của tác giả đoạt giải Nobel gần đây – Toni Morrison. Obama là một fan hâm mộ lớn của Morrison, đặc biệt là trong một bài đăng mà ông chia sẻ trên Facebook và Instagram: "Để bắt đầu bạn có thể đọc các tác phẩm của Toni Morrison như "The Bluest Eyes", "Bài hát của Solomon", "Được yêu thương",..".

"Tất cả đều rất tuyệt vời, bạn sẽ thấy tâm đắc khi đọc chúng" cựu tổng thống chia sẻ. Năm 2012, khi còn đương chức, Obama đã trao tặng Morrison huân chương tự do của tổng thống.

Ông cũng giới thiệu thêm 10 cuốn sách cho hàng chục triệu người theo dõi của mình trên Facebook và Instagram.

Đến hẹn lại lên, cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama tiết lộ 9 tựa sách tâm đắc nhất nhất hè này của mình: Vẫn chưa quá muộn để bạn thử! - Ảnh 1.

Dưới đây là những cuốn sách ông Obama đọc trong mùa hè:

"Những chàng trai người Niken", tác giả Colson Whitehead

Colson Whitehead là tác giả đoạt giải Pulitzer, nổi tiếng với cuốn sách "Đường sắt ngầm".

"Những chàng trai người Niken" lấy bối cảnh của Trường Dozier dành cho nam. Đó là câu chuyện hai cậu bé bị kết án tại một trường cải cách ác mộng ở Jim Crow-Florida trong lịch sử nước Mỹ.

Sau nhiều thập kỷ cáo buộc nhà trường cho phép đánh đập, hãm hiếp, tra tấn và thậm chí giết hại sinh viên bởi lính canh và nhân viên, các nhà chức trách đã vào cuộc.

Cuốn sách này là "một bài đọc cần thiết, mô tả chi tiết cách Jim Crow và việc tống giam hàng loạt xé tan cuộc sống và những hậu quả gây ra trong ngày hôm nay”, Obama viết.

"Hơi thở", tác giả Ted Chiang

Ted Chiang là nhà văn khoa học giả tưởng người Mỹ. Các tác phẩm của anh đã đoạt bốn giải Nebula, bốn giải Hugo và bốn giải Locus.

Tác phẩm mang hình thức mục nhật ký của nhà khoa học. Nhà khoa học này là thành viên của một nhóm nhà khoa học với mục tiêu điều khiển không khí. Cuối cùng, họ kết luận rằng mặc dù sự cân bằng là điều hiển nhiên nhưng vẻ đẹp của cuộc sống và nền văn minh không phải là một phép lạ

Câu chuyện cho ta suy ngẫm về sự tồn tại của vũ trụ khác và sự cân bằng là số phận của tất cả.

"Đại sảnh sói" tác giả Hilary Mantel

Đây là tác phẩm được tặng cả Giải thưởng Booker và Giải thưởng của Giới phê bình Sách quốc gia. Tổ chức Observer đã xếp Đại sảnh sói vào vị trí thứ hai sau cuốn Chiến tranh và hòa bình của Lev Tolstoy trong danh sách "10 cuốn tiểu thuyết lịch sử hay nhất mọi thời đại" vào năm 2012.

Cuốn tiểu thuyết khắc họa một giai đoạn nổi tiếng trong lịch sử nước Anh, đó là triều đại của Nhà Tudor dưới thời Henry VIII. Nhân vật chính của tác phẩm là Thomas Cromwell, một luật sư và nhà đề xướng, một trong trong những nhân vật nổi tiếng nhất của thời đại này. Tên của tác phẩm được lấy từ tên của tòa lâu đài Wulfhall của gia đình Seymour tại Wiltshire.

"Những người đàn ông không có người phụ nữ", tác gải Haruki Murakami

Đây là một tập truyện ngắn được viết năm 2014 của tác giả Nhật Bản Haruki Murakami, được dịch và xuất bản bằng tiếng Anh vào năm 2017.

Câu chuyện kể về những người đàn ông mất đi người phụ nữ trong cuộc đời họ bởi người thứ ba hay tuổi tác…

"Gián điệp người Mỹ", tác giả Lauren Wilkinson

Lauren Wilkinson là một nhà văn tiểu thuyết người Mỹ. Cuốn tiểu thuyết đầu tay "American Spy" của cô được Random House xuất bản vào tháng 2 năm 2019 tại Hoa Kỳ và vào tháng 7 năm 2019 tại Anh thông qua Dialogue Books.

Câu chuyện lấy cảm hứng từ những sự kiện có thật, lấy bối cảnh thập niên 80 trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh, bộ phim kinh dị này của Lauren Wilkinson kể về câu chuyện của đặc vụ FBI xuất sắc Marie Mitchell, người tình cờ trở thành một phụ nữ da đen trẻ tuổi làm việc trong một câu lạc bộ của những chàng trai già, người sẽ không cho cô ấy một sự nghiệp

Sau đó, mọi thứ thay đổi khi cô gia nhập một đội đặc nhiệm mờ ám nhằm ngăn chặn mối đe dọa của Cộng sản, trong đó có nhà cách mạng Thomas Sankara.

"The Shallows", tác giả Nicholas Carr

Nicholas G. Carr là một nhà văn người Mỹ chuyên xuất bản sách, bài viết về công nghệ, kinh doanh và văn hóa.

Cuốn sách của ông "The Shallows" nói về việc Internet tác động tới suy nghĩ của chúng ta như thế nào.

"Lab Girl", tác giả Hope Jahren

Hope Jahren là một nhà địa lý học và nhà địa chất học người Mỹ tại Đại học Oslo, Na Uy, được biết đến với công việc sử dụng phân tích đồng vị ổn định để phân tích các khu rừng hóa thạch có niên đại Eocene. Cô đã giành được nhiều giải thưởng danh giá trong lĩnh vực này, bao gồm Huân chương James B. Macelwane của Liên minh Địa vật lý Hoa Kỳ.

Cuốn sách Lab Girl là hồi ký cá nhân về cuộc sống, tình yêu và quá trình nghiên cứu của cô.

"Nội địa", tác giả Téa Obreht

Tesa Obreht là tác giả người Mỹ, nổi tiếng với cuốn tiểu thuyết "The Tiger’s Wife" đã giành nhiều giải thưởng.

Cuốn sách "Nội địa" kể về cuộc đời của nhân vật Nora, chồng cô phải đi tìm nước cho gia đình, đứa con trai lớn thì bỏ nhà. Nora dành thời gian chăm sóc cho đứa con trai út của mình trong ngôi nhà mà mọi người tin rằng có một thế lực thần bí đang đeo bám nó.

"Người hầu gái", tác giả Stephanie Land

Hồi ký của Stephanie Land về làm việc như một người giúp việc để hỗ trợ con gái cho thấy việc một người mẹ đơn thân cố gắng tạo ra một cuộc sống tốt hơn cho con mình khó khăn như thế nào.

"Đây là cái nhìn cá nhân, vô cảm của một bà mẹ đơn thân về sự phân chia giai cấp của nước Mỹ, một mô tả về sự thắt chặt mà nhiều gia đình đi bộ chỉ để có được, và một lời nhắc nhở về phẩm giá của tất cả các công việc", Obama viết.

Theo Hữu Bách

Cùng chuyên mục
XEM