Đến cả vợ chủ tịch Korean Air cũng sắp bị bắt giữ vì tấn công, lăng mạ, gây thương tích cho nhân viên

05/06/2018 10:12 AM | Kinh doanh

Cụ thể, bà Lee Myung-hee, 69 tuổi - vợ của chủ tịch Korean Air bị yêu cầu bắt giữ vì đã lạm dụng quyền lực thường xuyên tấn công, lăng mạ, gây thương tích cho mọi người.

Ngày hôm qua, tòa án nhân dân quận Seoul đã tổ chức buổi xem xét yêu cầu từ các công tố viên về việc phát lệnh bắt giữ vợ chủ tịch hãng hàng không Korean Air.

Cụ thể, bà Lee Myung-hee, 69 tuổi bị bắt giữ vì đã lạm dụng quyền lực thường xuyên tấn công, lăng mạ, gây thương tích cho mọi người.

"Tôi xin lỗi", bà nói với phóng viên trước khi bước vào Tòa án quận Seoul.

Các công tố viên đã trình yêu cầu bắt giữ bà Lee vào thứ 5 tuần trước. Phía tòa án có thể sẽ đưa ra quyết định cuối cùng vào cuối ngày thứ 2 hoặc đầu ngày thứ 3.

Bà Lee là mẹ của phó chủ tịch Korean Air – người trở nên quá nổi tiếng với bê bối hạt macca và hiện đang đối mặt với hàng loạt cáo buộc gồm cả tấn công nhân viên, gây trở ngại giao thông hàng không. 

Bà Lee được cho là đã có hành động ném mạnh một mảng bìa các tông lớn về phía những công nhân xây dựng đang tu sửa căn nhà của bà này ở Seoul năm 2013. Các công nhân cho biết bà Lee đã buộc họ phải quỳ gối, tát vào mặt và đá vào ống chân họ. 

Bà này cũng đã tát và la mắng công nhân xây dựng tại một khách sạn ở Incheon, ném các bản thiết kế xây dựng xuống sàn, hành vi được cho là gây cản trở kinh doanh.

Các nhà chức trách thống kê có tổng cộng 24 trường hợp bạo lực đối với 11 người từ khoảng giữa tháng 8/2011 đến năm nay. Dẫu vậy, bà Lee phủ nhận mọi cáo buộc.

Phương Linh

Từ khóa:  Korean Air
Cùng chuyên mục
XEM