Dell đã sẵn sàng để quay trở lại thị trường chứng khoán Phố Wall

03/07/2018 16:11 PM | Kinh doanh

Công ty sản xuất máy tính tiếng tăm của Mỹ mới đây thông báo kế hoạch tung 21,7 tỷ USD để trao đổi cổ phiếu tracking stock bằng một thế hệ cổ phiếu đại chúng mới của Dell.

Cổ phiếu tracking stock (chuyển đổi không quyền kiểm soát) mang tên Dell Technologies Class V được Dell công bố vào nằm 2016, nằm trong kế hoạch sáp nhập với EMC. Kết quả của thương vụ sáp nhập này là Dell có thêm quyền kiểm soát trong công ty sản xuất phần mềm ảo hóa VMWare. Với kế hoạch trao đổi cổ phiếu nói trên, các nhà đầu tư trên thị trường công khai có thể mua bán các cổ phiếu "phản ánh giá trị đầy đủ của các ngành kinh doanh thuộc Dell Technologies", thay vì chỉ tập trung vào VMWare, theo tuyên bố của công ty này.

Động thái này mở đường cho Dell quay lại thị trường chứng khoán sau 5 năm chuyển sang trạng thái đầu tư riêng nhằm cải tổ công cuộc kinh doanh của hãng này. Lần đầu tiên Dell gia nhập thị trường vào năm 1988. Jason Ader, chuyên gia phân tích của William Blair chia sẻ: "Với Dell, đây chính là cơ hội để công ty này quay trở lại thị trường chứng khoán và đơn giản cấu trúc vốn của mình".

Chủ tịch và CEO của Dell, Micheal Dell, trong tuyên bố mới nhất đã khẳng định rất "tự hào để lèo lái công ty bước sang trang mới của lịch sử và tiếp tục hoàn thiện mình và phát triển, cùng lợi ích cho các khách hàng, đối tác, nhà đầu tư và các nhân viên công ty".

Vào năm 2013, chính tỷ phú này cùng sự hỗ trợ của công ty đầu tư tư nhân Silver Lake Partner đã mua lại công ty này với giá gần 25 tỷ USD và đưa Dell rời thị trường chứng khoán, với kỳ vọng đem công việc kinh doanh của mình ra khỏi vòng xoáy của Phố Wall. Thực tế, Dell đã luôn phải nỗ lực nhằm thoát ra khỏi sự phụ thuộc vào thị trường sản xuất PC khó khăn cùng sự cạnh tranh của các đối thủ như Apple và Samsung. Trong năm 2012, công ty đã mất tới 1/3 giá trị thị trường của mình. 

Trong thông báo được đưa ra ngay sau khi rút Dell khỏi thị trường cổ phiếu đại chúng, vị CEO đã nói rằng: "Các cổ đông ngày càng đòi hỏi các kết quả ngắn hạn và thu về lợi nhuận; các tiến bộ kỹ thuật và đầu tư cũng bị ảnh hưởng bởi xu hướng này. Trong những năm gần đây chúng tôi đã đầu tư hàng trăm triệu USD vào các lĩnh vực như cloud và phân tích xử lý, điều này có thể không phù hợp trong điều kiện của các công ty đại chúng".

Chuyên gia Glenn O'Donnell của Forrester Research nhận định quyết định quay trở lại của Dell dường như bị ảnh hưởng bởi các lợi ích tài chính của những đối tác khác như Silver Lake hơn là chính tỷ phú Dell. Kể cả khi gia nhập thị trường, vị tỷ phú này vẫn nắm quyền lực lớn với vị trí chủ tịch và CEO, cùng 72% cổ phiếu chung của Dell Technologies.

Theo A.M

Từ khóa:  dell , phố wall
Cùng chuyên mục
XEM