Đề xuất táo bạo của một công ty kiến trúc Việt trong việc khôi phục Nhà thờ Đức Bà

14/08/2019 09:34 AM | Xã hội

Với thiết kế này, nhóm kiến trúc muốn thay đổi quan niệm về nhà thờ, tạo ra một không gian không còn bị giới hạn bởi những bức tường và mái nhà.

Bay Huynh Architects - một công ty kiến trúc có trụ sở tại Việt Nam mới đây đã có đề xuất táo bạo trong việc tu sửa Nhà thờ Đức Bà ở Paris - một công trình kiến trúc lịch sử bị cháy hồi tháng 4 vừa qua. Dự án này có tên gọi là "Flowing Fish".

Với cách thiết kế kiến trúc này, Bay Huynh sẽ phá vỡ quan niệm truyền thống về nhà thờ, tạo ra một hệ sinh thái mới phục vụ cho tâm linh của người dân.

Theo mô tả của nhóm nghiên cứu này, nhà thờ là ngôi nhà chung cho tất cả mọi người, không phải là chốn riêng cho bất kỳ ai, bất kỳ cá nhân, cơ quan hay tổ chức nào. Thiết kế độc đáo và táo bạo này thực hiện nhằm để định hình lại các giá trị truyền thống của đức tin.

Đề xuất táo bạo của một công ty kiến trúc Việt trong việc khôi phục Nhà thờ Đức Bà - Ảnh 1.

Họ lý giải cho thiết kế này rằng, ngày nay, các giá trị của đức tin ngày càng phục vụ lợi ích của cá nhân. Chính vì vậy, việc thiết kế lại mái nhà với dòng nước thủy sinh bên trên sẽ mở ra không gian có chức năng như một ngôi nhà, có sự kết nối không chỉ bên trong mà còn cả bên ngoài nhà thờ, nơi là một thiên đường dành cho tất cả mọi người.

Dự án được thực hiện như một tuyến giao thông nội bộ kết nối bên trong và bên ngoài của nhà thờ.

Tùy thuộc vào từng mùa cũng như từng sự kiện, kỳ nghỉ lễ mà dòng chảy này có thể thay đổi mục đích khác nhau: Một nơi để viếng thăm nhà thờ bằng cách đi xuôi dòng nước trên những con thuyền và ngắm nhìn toàn cảnh Paris từ trên cao, một nơi để tận hưởng ánh mặt trời và các hoạt động ngoài trời, một nơi để khám phá Paris từ trên cao và một nơi cho các hoạt động biểu diễn nghệ thuật cũng như phục vụ các chức năng khác.

Đề xuất "Flowing Fish" sẽ tạo ra một nhà thờ không còn bị giới hạn bởi những bức tường và những mái nhà.

Trước đó, ngày 15/4, một vụ hỏa hoạn kinh hoàng đã khiến cho phần mái của Nhà thờ Đức Bà bị thiêu rụi. Ngày 17/4, Pháp tuyên bổ tổ chức một cuộc thi để thiết kế một ngọn tháp thay thế cho Nhà thờ Đức Bà ở Paris.

Đã có không ít những ý tưởng được đưa ra từ việc lắp kính cho phần mái nhà thờ, chuyển phần mái đã cháy thành hình ngọn lửa, chỉnh trang lại phần mái nhà thờ thành một tòa tháp cao... Tuy nhiên, có không ý kiến cho rằng, nên khôi phục lại nguyên hiện trạng của Nhà thờ Đức Bà như trước khi bị hỏa hoạn thiêu rụi.

Dưới đây là hình ảnh một vài thiết kế đã được đưa ra để thay thế cho phần mái nhà thờ đã bị cháy rụi:

Đề xuất táo bạo của một công ty kiến trúc Việt trong việc khôi phục Nhà thờ Đức Bà - Ảnh 2.
Đề xuất táo bạo của một công ty kiến trúc Việt trong việc khôi phục Nhà thờ Đức Bà - Ảnh 3.
Đề xuất táo bạo của một công ty kiến trúc Việt trong việc khôi phục Nhà thờ Đức Bà - Ảnh 4.
Đề xuất táo bạo của một công ty kiến trúc Việt trong việc khôi phục Nhà thờ Đức Bà - Ảnh 5.
Đề xuất táo bạo của một công ty kiến trúc Việt trong việc khôi phục Nhà thờ Đức Bà - Ảnh 6.
Đề xuất táo bạo của một công ty kiến trúc Việt trong việc khôi phục Nhà thờ Đức Bà - Ảnh 7.

Theo Pha Lê

Cùng chuyên mục
XEM