Để sống tại môi trường cực kỳ ô nhiễm như Bắc Kinh, đây là cách người dân dùng chỉ để thở

24/04/2016 13:39 PM | Sống

Chỉ với hơn 600.000 đồng, bạn có thể sắm cho mình một chiếc máy lọc không khí mini, thuận tiện cho việc di chuyển và ra ngoài

Tại Trung Quốc, vấn đề ô nhiễm đang trở nên đáng bạo động hơn bao giờ hết. Thay vì tích trữ những bộ lọc không khí tại nhà hay những chiếc khẩu trang che mặt, người tiêu dùng đang chuyển huớng sang các thiết bị giúp họ thở dễ dàng hơn.

Rõ ràng, với những chiếc khẩu trang, chúng chỉ có tác dụng khi được thiết kế vừa với khuôn mặt của người dùng. Nếu chỉ cần xuất hiện một khe hở trên sống mũi, các chất độc hại sẽ dễ dàng xâm nhập vào mũi của người đi đường.

Li Lingling, một người dân sống ở khu vực trung tâm thành phố Trường Sa gần đây đã mua một thiết bị trông giống bình lặn dưỡng khi từ Broad Group. Thiết bị này giúp người dùng có thể thở với không khí sạch từ một máy lọc khí, gắn với mặt nạ qua một ống nối.

Loại khẩu trang 3M thông thường có thể khiến tôi cảm thấy ngột ngạt nếu đeo quá lâu”, cô Li chia sẻ về một trong những loại khẩu trang đang được dùng phổ biến tại Trung Quốc. Cô rất thích thiết bị Mini Lung-Pro này. Giá của chúng chỉ vào khoảng 660.000 VNĐ. Sau khi sử dụng một thời gian, cô đã mua 5 chiếc như vậy để tặng người thân và bạn bè. Mặc dù, cô thú nhận rằng thiết bị này khiến nhiều người chú ý tới cô khi đi trên phố.

Thiết bị Mini Lung – Pro có kết cấu đơn giản, bao gồm một mặt nạ được gắn với một ống nhựa và nối với một chiếc máy lọc không khí mini có thể gắn vào cánh tay. Bên trong máy lọc là một màng chắn giúp lọc không khí với tuổi thọ lên tới 200 đến 800 giờ sử dụng. Khói độc được xử lý qua máy lọc để người dùng có thể hít phần khí sạch đã qua xử lý.


Các chi tiết của máy lọc Mini Lung Pro

Các chi tiết của máy lọc Mini Lung Pro

Thiết bị có các chế độ thấp, trung bình và cao, phù hợp với tùy từng hoàn cảnh của người dùng như lúc nghỉ ngơi, tập thể dục. Pin của nó có thể hoạt động trong 12h đồng hồ và sạc khá dễ dàng.

Loại mặt nạ sử dụng với thiết bị Mini – Lung Pro là loại mặt nạ giấy cơ bản. Hơn thế nữa, ống dẫn có thể tháo ra và sửa chữa dễ dàng để phù hợp với loại mặt nạ bạn chọn.

Nền kinh tế đi xuống của Trung Quốc trong những năm gần qua đã giúp phần nào cải thiện tình hình môi trường trên cả nước. Tuy nhiên, vấn đề ô nhiễm vẫn là nỗi lo của nhiều người dân. Nhờ vậy, các công ty tại Trung Quốc đang nỗ lực đưa ra những sản phẩm nhằm giải quyết vấn đề ô nhiễm cho người tiêu dùng. Thiết bị này được thiết kế nhằm giảm lượng PM2.5, một loại chất độc hại xâm nhập sâu vào trong phổi và gây nguy hại cho tính mạng cho người.


Tấm lọc trong thiết bị Mini - Lung Pro

Tấm lọc trong thiết bị Mini - Lung Pro

Trong một báo cáo từ công ty nghiên cứu thị trường Mintel vào năm ngoái với 3,000 người dùng internet tuổi từ 20 đến 49 được khảo sát, 83% nói rằng họ đã sở hữu những chiếc mặt nạ cá nhân và 61% cho biết họ rất lo lắng về lượng PM2.5. Từ năm 2010 đến 2015, lượng máy lọc khí bán ra tại Trung Quốc đã tăng lên 4,4 triệu chiếc.

Giờ đây, ý tưởng và thị trường cho các thiết bị sức khỏe đã được mở rộng hơn nhiều. Do đó, người dùng có cơ hội tiếp cận với nhiều sản phẩm phù hợp với sở thích và khả năng chi tiêu của mình.

Cùng chuyên mục
XEM