Đề nghị thanh tra lại toàn bộ quá trình cổ phần hoá Hãng Phim truyện Việt Nam

22/09/2017 09:14 AM | Xã hội

Phó Thủ tướng cho rằng hoạt động của VFS trong nhiều năm qua là rất yếu kém. Vì thế, cuộc cổ phần hóa cần phải giúp cho công sức của các văn nghệ si được tôn trọng hơn, VFS trở lại vị thế hãng phim truyện đầu đàn của Việt Nam. Từ đó, ông yêu câu thanh tra lại toàn bộ quá trình cổ phần hóa tại VFS.

Chiều ngày 21/9, giữa câu chuyện cổ phần hóa Hãng Phim truyện Việt Nam (VFS) đang làm bức xúc dư luận, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã chủ trì một cuộc họp về vụ việc này tại Trụ sở Chính phủ. Cuộc họp đã có sự tham dự của các bộ, ngành, của đại diện Hội Điện ảnh Việt Nam, chủ đầu tư Công ty CP Đầu tư và Phát triển Phim truyện Việt Nam và đặc biệt là các văn nghệ sĩ đã gắn cả sự nghiệp của mình với VFS.

Tại cuộc họp, Thứ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch là ông Huỳnh Vĩnh Ái đã báo cáo lại toàn bộ quá trình cổ phần hóa VFS kể từ khi có quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, ở những cuộc họp trước khi triển khai cổ phần hóa, phương án cổ phần hóa đều đã được 100% cán bộ, văn nghệ sĩ của VFS thống nhất. Những gương mặt gạo cội của làng phim ảnh Việt Nam cho rằng với việc cổ phần hóa, đời sống của nghệ sĩ sẽ được nâng cao và VFS sẽ trở lại với vị thế hãng phim“đầu đàn" của điện ảnh Việt Nam.

Đề nghị thanh tra lại toàn bộ quá trình cổ phần hoá Hãng Phim truyện Việt Nam - Ảnh 1.

Tuy nhiên, đến khi thực hiện, nhiều văn nghệ sĩ đã có ý kiến phản đối việc xác định giá trị Hãng Phim truyện Việt Nam, theo lãnh đạo Bộ cho biết. Cụ thể, ông Phạm Xuân Hải phát biểu rằng một đơn vị nghệ thuật có bề dày truyền thống gần 60 năm, sản xuất gần 400 bộ phim điện ảnh có giá trị nghệ thuật nhưng giá trị thương hiệu lại bị định giá chỉ là 0 đồng là một điều khó có thể chấp nhận

Đồng thời, theo ông Hải thì giá trị của các “khu đất vàng” VFS đang sử dụng cũng đã không được tính đến trong quá trình cổ phần hóa. Qua đó, đại diện các văn nghệ sĩ đã đề nghị cần làm rõ quy trình, thủ tục thực hiện cổ phần hóa - những yếu tố mà họ cho là vẫn chưa minh bạch, khách quan.

Người chủ trì cuộc họp - Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh, chủ trương cổ phần hóa, sắp xếp lại các đơn vị nghệ thuật không chỉ đơn thuần mang ý nghĩa kinh tế mà mục tiêu lớn nhất là phải tạo được động lực phát triển cho văn hóa nghệ thuật nước nhà.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu đại diện Bộ VHTTDL, Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ (KHCN) phải trả lời rõ từng kiến nghị, nhất là vấn đề định giá thương hiệu và giá trị các khu đất của Hãng Phim truyện Việt Nam.

Đề nghị thanh tra lại toàn bộ quá trình cổ phần hoá Hãng Phim truyện Việt Nam - Ảnh 2.

Trả lời về chuyện định giá VFS với giá 0 đồng, Thứ trưởng Ái cho biết một phần lý do là vì phương pháp định giá có tính đến cả những bề dày truyền thống, yếu tố lịch sử vẫn chưa được đề cập trong luật, qua đó đã làm khó cho những người thực hiện cổ phần hóa.

“Ngay sau khi Thủ tướng có chỉ đạo rà soát việc định giá thương hiệu Hãng Phim truyện Việt Nam có tính đến yếu tố lịch sử, bề dày truyền thống, Bộ VHTTDL đã chỉ đạo đơn vị tư vấn rà soát lại các quy định đồng thời gửi văn bản tới Bộ Tài chính, Bộ KHCN về vấn đề này. Tuy nhiên, những quy định hiện hành không có, vì vậy, Bộ đã yêu cầu đơn vị tư vấn xây dựng phương án mới để xác định giá trị thương hiệu của hãng Phim truyện Việt Nam trên cơ sở tham khảo cách làm ở một số nước" - Ông Ái nói.

Đối với những 'khu đất vàng' mà VFS đang sử dụng, đại diện các bộ ngành khẳng định, đây là đất thuê của Nhà nước và trả tiền từng năm nên khó lòng có thể tính vào giá trị tài sản của DN. Giải đáp lo ngại của bà Hồng Ngát, Phó Chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam về việc những khu đất của VFS sẽ bị biến thành nhà hàng, khách sạn, Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái khẳng định rằng những hoạt động của chủ đầu tư sẽ luôn được Bộ giám sát chặt chẽ.

Sau khi nghe các ý kiến tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam khẳng định rằng Hãng Phim truyện Việt Nam trong nhiều năm qua đã hoạt động rất yếu kém. Từ đó, ông nhấn mạnh vai trò của công cuộc cổ phần hóa: "phải góp phần để lao động nghệ thuật của anh em nghệ sĩ có giá trị hơn, được tôn vinh hơn, giá trị truyền thống của VFS được phát huy, không bị mai một".

“Quan trọng nhất là phải minh bạch, công khai, do đó tôi đề nghị thanh tra lại toàn bộ quá trình cổ phần hoá VFS. Các Bộ VHTT&DL, Bộ Tài chính, Bộ KH&CN phải bắt tay thực sự vào việc xác định giá trị thương hiệu của VFS. Không được để tình trạng văn nghệ sĩ và cả nhân dân nghi ngờ 'Cái gì Nhà nước bán thì định giá thấp, cái gì Nhà nước mua thì định giá cao'. Tinh thần là phải minh bạch thì mọi người sẽ đồng tâm để VFS và nền điện ảnh phát triển tốt hơn” - Phó Thủ tướng kết luận.

Vũ Hán

Cùng chuyên mục
XEM