Để hiểu công nghệ sẽ thay đổi ngành thời trang như thế nào trong tương lai, hãy đến thăm triển lãm của Apple

22/03/2016 11:23 AM | Công nghệ

Bảo tàng nghệ thuật New York Metropolitan đang gấp rút chuẩn bị cho một triển lãm đặc biệt được tài trợ bởi Apple.

Mở cửa từ ngày 5/5 tới đây đến 14/8, triển lãm sẽ giúp người xem khám phá các công nghệ đột phá như in 3D và cắt laser sẽ giúp nâng cấp trải nghiệm thời trang cao cấp ra sao.

Có tổng cộng 8 bộ quần áo công nghệ cao được trưng bày trong cuộc triển lãm mang tên: “Manus X Machina: Fashion in the Age of Technology” – “Con người x Máy móc : Thời trang trong kỷ nguyên công nghệ”.

Đúng theo cái tên của mình, triển lãm là cách mà ban tổ chức thể hiện những góc cạnh mới trong cuộc chiến giữa những sản phẩm làm ra bởi con người và máy móc và con đường mà những nhà thiết kế đang ứng dụng để hài hòa cả hai khía cạnh khác biệt này.

Suit, Gabrielle “Coco” Chanel
Suit, Gabrielle “Coco” Chanel

Nhằm thể hiện sự khác biệt giữa 2 trường phái, triển lãm sẽ trưng bày những bộ cánh cao cấp làm theo phương pháp truyền thống như bộ trang phục phía trên mang tên: Suit, làm ra bởi bàn tay tài hoa của Gabrielle “Coco” Chanel trong bộ sưu tập thời trang cao cấp haute couture 1963-68.

Sản phẩm này lột tả cái cách mà những sản phẩm thời trang phá cách haute couture đã từng được làm ra những năm thế kỷ 19 với sự ra đời của máy khâu.

Wedding Ensemble
Wedding Ensemble

Chiếc váy thứ 2, mang tên trang phục đám cưới được thiết kế bởi Karl Lagerfeld mặc dù nhìn rất hiện đại nhưng thực ra được chế tác hoàn toàn thủ công, nằm trong bộ sưu tập haute couture 2014-2015 của Chanel. Bản thiết kế gốc của chiếc váy này được làm trên máy vi tính, do đó tạo được hiệu ứng pixel đẹp mắt trên nền hoa văn baroque phong cách cổ điển.

Bộ cánh cho cho chúng ta thấy được những nhà thiết kế đã biết cách kết hợp nguồn cảm hứng cổ điển với kỹ thuật thiết kế hiện đại tạo ra những thiết kế tương lai.

Có hơn 120 phiên bản thiết kế khác nhau của Ensemble trên máy tính sẽ được trưng bày tại triển lãm tài trợ bởi Apple, thể hiện sự tiến bộ dần dần trong ứng dụng công nghệ để tạo ra các tác phẩm nghệ thuật mang hơi hướng hiện đại.

Một bộ quần áo khác của nhà thiết kế Lagerfield, sử dụng công nghệ thiêu kết laser có chọn lọc để tạo nên điểm nhấn hiện đại. Đầu tiên Lagerfield tạo một mô hình 3D của chiếc váy sau đó sử dụng laser đốt và kết nối những nguyên liệu phù hợp tạo nên sản phẩm hoàn chỉnh.
Một bộ quần áo khác của nhà thiết kế Lagerfield, sử dụng công nghệ thiêu kết laser có chọn lọc để tạo nên điểm nhấn hiện đại. Đầu tiên Lagerfield tạo một mô hình 3D của chiếc váy sau đó sử dụng laser đốt và kết nối những nguyên liệu phù hợp tạo nên sản phẩm hoàn chỉnh.

“Ý tưởng là sử dụng thiết kế tiêu biểu của thế kỷ 20 để tạo ra phiên bản mới của thế kỷ 21, theo đó về mặt kỹ thuật không ai có thể nghĩ rằng một tác phẩm như vậy có thể được tạo nên ở thời điểm nó được thiết kế ra.” Lagerfield cho hay.

Một tác phẩm đậm chất tương lai, được thiết kế bởi Iris van Herpen sử dụng công nghệ 3D, nằm trong bộ sưu tập haute couture Wilderness Embodied 2013-14.

Tác phẩm mang tên Ensemble, bộ váy cũng thiết kế bởi van Herpen nằm trong bộ sưu tập in 3D từ năm 2010.
Tác phẩm mang tên Ensemble, bộ váy cũng thiết kế bởi van Herpen nằm trong bộ sưu tập in 3D từ năm 2010.
Bộ cánh này của van Herpen được in 3D dựa trên những bức ảnh của nhiếp ảnh gia khoa học Steve Gschmeissner. Steve sử dụng kính hiển vi quét electron Scanning Electron Microscope (SEM) để phóng to những siêu vi sinh vật. “Van Herpen bị ám ảnh bởi những bức ảnh này và ý tưởng những vi sinh vật này nằm ngay trên làn da của chúng ta mà chúng ta biết quá ít về chúng.”
Bộ cánh này của van Herpen được in 3D dựa trên những bức ảnh của nhiếp ảnh gia khoa học Steve Gschmeissner. Steve sử dụng kính hiển vi quét electron Scanning Electron Microscope (SEM) để phóng to những siêu vi sinh vật. “Van Herpen bị ám ảnh bởi những bức ảnh này và ý tưởng những vi sinh vật này nằm ngay trên làn da của chúng ta mà chúng ta biết quá ít về chúng.”
The Flying Saucer – Đĩa bay
The Flying Saucer – Đĩa bay

Bộ cánh mang tên Đĩa bay bởi nhà thiết kế tài hoa Issey Miyake được chế tác bằng cách ép nóng các nguyên liệu và từ đấy tạo nên những nếp gấp tuyệt đẹp. Tác phẩm này khi hạ xuống đất sẽ biến trở lại hình dáng nguyên thủy chính là những chiếc đĩa hình tròn.

Kaikoku Floating Dress
Kaikoku Floating Dress

Kaikoku Floating Dress của nhà thiết kế Hussein Chalayan là một trong những tác phẩm công nghệ cao nhất chúng tôi từng thấy.

Bộ váy bao gồm lớp kim loại nguyên khối mạ vàng và có những motor chuyển động phía dưới điều khiển từ xa. Những motor này giúp bộ váy di chuyển được xung quanh mà người mặc không cần bước đi, tạo cảm giác như cả bộ cánh lơ lửng trong không trung.

Trung Đức

Cùng chuyên mục
XEM