ĐBQH: Tiết kiệm 2 năm là đủ 23.000 tỷ giải phóng mặt bằng sân bay Long Thành

09/06/2017 14:01 PM | Xã hội

Quan điểm của Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Đại biểu Quốc hội Phạm Minh Chính tại phiên họp Quốc hội chiều 8/6 vừa qua.

Sân bay Long Thành, cụ thể là việc tách nội dung bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thành dự án thành phần để qua đó triển khai xây dựng sân bay, là vấn đề được mang ra thảo luận tại Quốc hội vào chiều 8/6 vừa qua.

Tại phiên họp, nhiều Đại biểu Quốc hội đã băn khoăn về số vốn 23.000 tỷ đồng cần có để giải phóng mặt bằng làm sân bay Long Thành. Đây là một con số rất lớn, có thể gây ra khó khăn cho ngân sách bởi hiện, số tiền ngân sách dành cho dự án mới chỉ ở mức hơn 5.000 tỷ đồng.

Đại biểu Nguyễn Ngọc Phương - Phó trưởng đoàn Đại biểu tỉnh Quảng Bình phát biểu về sự không khả thi cho con số này: "Nếu làm thì Chính phủ phải giải trình lấy vốn ở đâu ra? Các cơ quan chức năng cần rà soát, đánh giá tác động, cân đối khả năng để thực hiện đúng tiến độ".

Trước ý kiến này, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Đại biểu Phạm Minh Chính đề xuất một giải pháp có thể làm được ngay để con số 23.000 tỷ nói trên không còn quá bất khả thi: Giảm nguồn chi để ngân sách bớt áp lực. Cụ thể, ông Chính đề xuất Chính phủ nên tiết kiệm chi thường xuyên trên phạm vi cả nước.

“Riêng năm 2017 chỉ cần ta tiết kiệm chi thường xuyên 1% thôi đã tiết kiệm được trên 10.000 tỷ đồng. Năm 2018 chỉ cần giảm chi thường xuyên 1% sẽ tiết kiệm được thêm hơn 10.000 tỷ đồng nữa. Chỉ cần 2 năm là có trên 20.000 tỷ đồng”, Ông Phạm Minh Chính phát biểu.

Theo một nhận định của chuyên gia kinh tế, Tiến sĩ Lưu Bích Hồ trong một buổi hội thảo gần đây thì chi thường xuyên đang chiếm đến khoảng 65 - 70% tổng ngân sách. Chia sẻ quan điểm này, ông Chính cũng chỉ ra Nhà nước đang chi quá nhiều cho những khoản mà chúng ta có thể tiết kiệm.

Ông Chính phân tích, trong 2 năm qua, biên chế không giảm mà còn tăng. Chi thường xuyên từ đó cũng tăng: con số tương đối năm 2015 là 62,3%, năm 2016 là 65,7%, dự kiến năm 2017 là 64,9%. Con số tuyệt đối, năm 2016 tăng so với 2015 là trên 50.000 tỷ đồng, năm 2017 tăng so với 2015 là 114.000 tỷ đồng.

“Chúng ta cứ băn khoăn 23.000 tỷ đồng lấy đâu ra nhưng nếu chỉ cần thực hiện tốt theo Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị, giảm biên chế, giảm đầu mối thì sẽ có nguồn vốn này”, ông Chính nhấn mạnh.

Nói thêm về những nội dung được bàn luận vào chiều 8/6 vừa qua thì đây là một vài con số thể hiện quy mô của riêng dự án giải phóng mặt bằng sân bay Long Thành: Tổng diện tích đất dự kiến thu hồi cho dự án đạt hơn 5.600 ha, tổng số hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất là 4.730 hộ, cá nhân, với khoảng 15.000 nhân khẩu và 26 tổ chức.

Dự án sân bay Long Thành là một trong những nội dung thảo luận quan trọng tại Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV. Sân bay Long Thành là công trình quan trọng quốc gia, dự án đầu tư lớn từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước, có vai trò quan trọng trong việc giải tỏa áp lực quá tải ngày một lớn từ phía sân bay Tân Sơn Nhất.

Toàn bộ dự án sân bay Long Thành có tổng mức đầu tư 336.630 tỷ đồng. Phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho toàn bộ dự án có khái toán hơn 23.000 tỷ đồng.

Vũ Hán

Cùng chuyên mục
XEM