Đây là "thiên đường" đáng sống nhất trên thế giới

13/06/2016 15:52 PM | Sống

Xứ sở này được xếp hạng là đất nước thịnh vượng nhất thế giới, với đầy đủ những yếu tố có thể tạo nên một "thiên đường" tuyệt đẹp.

Đó chính là Na Uy !

Na Uy là một quốc gia theo thể chế quân chủ lập hiến tại Bắc Âu chiếm phần phía tây Bán đảo Scandinavia.

Với diện tích hơi lớn hơn nước Đức, nhưng đa phần lãnh thổ là núi non hay vùng đất cao, với sự đa dạng lớn về địa hình tự nhiên do các dòng sông băng thời tiền sử gây nên, nơi đây có đầy đủ những yếu tố để tạo nên một thiên đường hạnh phúc.

Từ năm 2001 tới năm 2006, Na Uy được xếp hạng cao nhất về phát triển con người.

Hãy cùng khám phá quốc gia tuyệt vời này nào!

Những điều khiến Na Uy trở thành một quốc gia hoàn hảo

Là nước Trung lập trong Thế chiến I và cố gắng duy trì trong Thế chiến II, thế nhưng bị các lực lượng Đức xâm lược và kháng cự quyết liệt (thời gian kéo dài chỉ sau Liên Xô).

Sau đó, đất nước này nhanh chóng đi lên về kinh tế sau Thế chiến II bằng hàng hải, khai thác và chế biến lượng lớn dầu mỏ (đứng thứ 7 thế giới).

Ngày nay, đất nước này luôn duy trì được vị trí số một thế giới trong bảng Chỉ số Phát triển Con người (HDI) của UNDP trong nhiều năm liên tục, luôn duy trì tỷ lệ thất nghiệp thấp (2%). Được xếp hạng là nước thịnh vượng nhất thế giới.

Với khối lượng dự trữ vốn trên đầu người cao nhất thế giới, kể cả sau khủng hoảng tài chính quốc tế 2007 - 2009, các chuyên gia ngân hàng đã coi đồng Krone Na Uy là một trong những đồng tiền vững chắc nhất thế giới.

Tiết kiệm là quốc sách


Vị trí địa lý của Na Uy (Phần diện tích màu đỏ).

Vị trí địa lý của Na Uy (Phần diện tích màu đỏ).

Mặc dù là đất nước có nền kinh tế thuộc top đầu thế giới với tài nguyên thiên nhiên phong phú, với nguồn tiền quỹ thu lợi từ dầu mỏ khổng lồ.

Thế nhưng, Na Uy xác định là họ sẽ không chi tiêu nó một cách phung phí mà đầu tư bên ngoài và xem chúng như nguồn dự trữ trong tương lai cho họ và các thế hệ sau.

Ngoài ra, năng suất lao động cũng như mức lương trung bình trên giờ tại Na Uy thuộc hàng cao nhất thế giới. Sự chênh lệch về lương của người công nhân có mức thu nhập thấp nhất và người quản lý cao cấp nhất cũng thấp hơn các nước khác.

Chính sách phúc lợi tốt nhất

Tuy là nước công nghiệp, nhưng người Na Uy có số giờ làm việc ít nhất trong số công dân của các nền dân chủ công nghiệp trên thế giới, có nhiều kỳ nghỉ hơn hầu hết mọi quốc gia, có chính sách trợ cấp và nghỉ ốm vô cùng hào phóng.

Chất lượng cuộc sống


Chất lượng cuộc sống của Na Uy đứng đầu thế giới.

Chất lượng cuộc sống của Na Uy đứng đầu thế giới.

Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) công bố bảng xếp hạng chất lượng sống 169 quốc gia và vùng lãnh thổ năm 2010, và đứng đầu danh sách là Na Uy.

Người Na Uy có tuổi thọ trung bình 81 (so với 83,6 của người Nhật Bản), và thu nhập trung bình 58.810 USD/năm (so với USD 81.011 của người Liechtenstein).

Các chỉ số khác như giáo dục, sức khỏe, bình đẳng giới…, UNDP cũng đánh giá Na Uy là nơi sống tốt nhất thế giới.

Theo một cuộc khảo sát của Global Peace Index năm 2007, Na Uy được xếp hạng là quốc gia an toàn nhất thế giới (Đây là nơi diễn ra lễ trao giải Nobel Hòa Bình nổi tiếng).

Tài nguyên thiên nhiên và thiên nhiên hùng vĩ của Na Uy

Xem video:

Thiên nhiên Na Uy.Với nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú (dầu mỏ, khí đốt, các loại quặng, hải sản... ) trong đó công nghiệp dầu mỏ là ngành công nghiệp quan trọng nhất của kinh tế Na Uy.

Thu nhập từ riêng dầu mỏ đã chiếm khoảng 1/4 tổng thu nhập của nền kinh tế. Và ước tính đất nước này còn có thể khai thác thêm 100 năm nữa từ nguồn tài nguyên khổng lồ này.

Một đặc điểm nổi bật là Na Uy có đường bở biển dài, lởm chởm, bị chia cắt thành nhiều vịnh hẹp với hơn 50. 000 hòn đảo, do đó Na Uy là nhà cung cấp cá và sản phẩm từ cá lớn nhất châu Âu. Đây cũng là nguồn tài nguyên đóng góp to lớn vào kinh tế đất nước.

Các khu rừng chiếm tới hơn 1/3 diện tích đất liền của Na Uy

Do đó, đây cũng là nguồn tài nguyên được khai thác hiệu quả tại quốc gia này, đồng thời cũng là nguồn tài nguyên được bảo vệ hàng đầu.

Na Uy hiện đã trở thành đất nước đầu tiên nói không với việc chặt phá rừng và tích cực trong việc bảo vệ môi trường sống.


Na Uy có khí hậu trong lành.

Na Uy có khí hậu trong lành.

Vào năm 2014, Na Uy đã lập một tuyên bố liên kết giữa Đức và Liên hiệp Vương Quốc Anh tại Hội nghị Liên Hợp Quốc về khí hậu tại New York, cam kết sẽ hỗ trợ những sản phẩm sản xuất không phụ thuộc vào việc phá rừng.

Song song đó, với khoảng 24% xe ô tô của Na Uy đang chạy bằng điện, Na Uy cũng đặt mục tiêu tăng gấp 3 lần năng xuất điện từ năng lượng gió vào năm 2020 và có thể sẻ cấm bán tất cả các loại xe chạy bằng nhiên liệu hóa thạch từ năm 2025.

Na Uy là nước đầu tiên trên thế giới đưa ra đề xuất thay thế 100% phương tiện sử dụng nguyên liệu hóa thạch nhằm bảo vệ môi trường khỏi nguồn khí thải.

Khí hậu ôn hòa và trong lành

Là một quốc gia tiếp giáp biển, có diện tích rừng lớn, nơi đây có khí hậu ôn hòa, có nhiệt độ ấm và lượng mưa lớn.

Lục địa có bốn mùa riêng biệt, với đầy đủ tính chất rõ rệt của 4 mùa. Tạo nên những cảnh quan đa dạng, đẹp đẽ mà không đâu có được. Trở thành điểm đến hấp dẫn đối với khách du lịch.

Hãy cùng khám phá vẻ đẹp của thiên nhiên Na Uy qua những hình ảnh ấn tượng:


Ngôi làng Bakka thơ mộng - địa điểm lọt vào danh sách di sản thiên nhiên thế giới của UNESCO.

Ngôi làng Bakka thơ mộng - địa điểm lọt vào danh sách di sản thiên nhiên thế giới của UNESCO.


Núi Nigardsbreen mang vẻ đẹp sơ khai huyền bí.

Núi Nigardsbreen mang vẻ đẹp sơ khai huyền bí.


Bắc cực quang ở Na Uy.

Bắc cực quang ở Na Uy.


Thác lụa ở Na Uy.

Thác lụa ở Na Uy.


Thiên nhiên xanh mát của Na Uy.

Thiên nhiên xanh mát của Na Uy.


Trondheim là thành phố lâu đời nhất của Na Uy.

Trondheim là thành phố lâu đời nhất của Na Uy.


Là một đất nước nằm gần cực Bắc, Na Uy rất nổi tiếng với môn trượt tuyết.

Là một đất nước nằm gần cực Bắc, Na Uy rất nổi tiếng với môn trượt tuyết.


Vịnh Geiranger là một di sản thế giới được UNESCO công nhận và là nơi thu hút rất nhiều du khách nhờ phong cảnh thiên nhiên đẹp đẽ.

Vịnh Geiranger là một di sản thế giới được UNESCO công nhận và là nơi thu hút rất nhiều du khách nhờ phong cảnh thiên nhiên đẹp đẽ.

Theo

Cùng chuyên mục
XEM