Đây là số tiền bạn kiếm được nếu mua cổ phiếu Google từ lúc IPO

20/08/2016 19:17 PM | Kinh doanh

Những người đã mua cổ phiếu Google vào ngày 19/8/2004 và giữ chúng đến tận ngày nay đã thắng lớn vì cổ phiếu của Google và sau này là công ty mẹ Alphabet đã tăng dựng đứng.

Vào đúng ngày 19/8 cách đây 12 năm, Google chính thức trở thành một công ty niêm yết.

Nếu bạn mua cổ phiếu này năm 2004 ở mức giá IPO 85 USD/cổ, ngày nay mỗi cổ sẽ trở thành 2 cổ và có giá lên tới 1.575 USD, tương đương mức tăng 18,5 lần.

Nếu mua đầu tư 1.000 USD (tức 11,76 cổ), hiện nay bạn có 18.522 USD. Còn nếu đầu tư 10.000 USD, bạn có 185.384,53 USD. Nếu đầu tư 100.000 USD, bạn có 1.853.022,60 USD.

Dù Google có tốc độ tăng trưởng lên tới 1.780%, theo thống kê thì vẫn có 10 cổ phiếu có diễn biến tốt hơn Google trong 12 năm qua. Trong đó có một số đối thủ công nghệ như Amazon (tăng 1.827%) hay cổ phiếu của Salesforce.com. Thậm chí có 2 cổ phiếu "ngôi sao" tăng trưởng gấp đôi Google là Netflix (tăng 4.181%) và Apple (4.686%).

Google đã thay đổi mạnh mẽ. Từ một công ty công nghệ nhỏ bé, giờ đây Alphabet không chỉ có bộ máy tìm kiếm được sử dụng phổ biến nhất hiện nay mà còn có xe hơi tự lái, nghiên cứu thuốc chữa bệnh và cải thiện chất lượng cuộc sống ở các thành phố.

Và hãy cùng nhìn lại lịch sử phát triển của Google trong suốt những năm qua:

Nếu vào trang Google.com năm 1997, bạn sẽ chỉ nhìn thấy 1 trang web đơn giản như thế này:

Ấn vào link đầu tiên, bạn sẽ đến đây:

Còn link thứ hai thì như thế này:

Larry Page và Sergey Brin giới thiệu logo Google Doodle đầu tiên vào tháng 8/1998. Đó là hình ảnh một người hình que đằng sau chữ ‘O’ thứ 2 trong chữ Google như một thông điệp đến người dùng rằng tất cả đã ra biến khỏi công ty để tham dự 1 ngày hội âm nhạc nghệ thuật.

Đến tận cuối năm 2000 Google mới đặt logo vào chính giữa trang web và bắt đầu đẩy mạnh chương trình quảng cáo. Thời điểm đó Google cho phép sử dụng 25 ngôn ngữ, ngày nay con số đã lên đến 80.

Google đã từng có rất nhiều logo:

Theo Thu Hương

Cùng chuyên mục
XEM