Đây là nơi hàng loạt dự án nghỉ dưỡng cao cấp được đầu tư, người Việt có thể được chơi casino

23/12/2016 20:55 PM | Kinh doanh

Sở hữu vị trí giàu tiềm năng du lịch, Vân Đồn được quy hoạch là một trong 3 đặc khu ở Việt Nam bên cạnh Phú Quốc (Kiên Giang) và Vân Phong (Khánh Hòa). Khu nghỉ dưỡng cao cấp ở Vân Đồn được xây dựng có casino.

Huyện đảo này có diện tích ngang với quốc đảo Singapore, có vị trí ôm trọn vịnh Bái Tử Long và nối liền với Hạ Long nên đã được rất nhiều tập đoàn lớn trong và ngoài nước lựa chọn là nơi đầu tư chiến lược.

Cách đây 10 năm, Vân Đồn đã được Chính phủ quy hoạch là một trung tâm nghỉ dưỡng cao cấp. Từ đó đến nay, nhiều tập đoàn lớn đã đề xuất đầu tư nhiều dự án mang tầm quốc tế như Rockingham (Mỹ) đề xuất đầu tư cảng hàng không quốc tế nhưng đã rút lui, hiện tập đoàn Sungroup đang triển khai xây dựng dự án này và dự kiến sẽ hoàn thành vào năm 2018.

Người Việt sẽ được chơi bài tại Casino Vân Đồn

Nhiều tập đoàn lớn trên thế giới cũng đã quan tâm đầu tư vào bất động sản nơi đây như Genting Malaysia, Las Vegas Sands (Mỹ), Phoenix Macau Tailoi (Ma Cau, Trung Quốc), Quỹ đầu tư Westar (Australia), Tập đoàn ISC (Australia), Casinos (Austria)…

Theo Ban xúc tiến đầu tư Quảng Ninh (IPA), thời gian qua tỉnh này đã huy động hơn 36.000 tỷ, trong đó có 30.000 tỷ từ các doanh nghiệp trong vào ngoài nước. Đáng chú ý Sungroup đang là nhà đầu tư tuyến đường chính 13km, dự án sân bay quốc tế 7.500 tỷ…

Mới đây, tại buổi làm việc với Thủ tướng, tỉnh Quảng Ninh đã có nhiều ý kiến đề xuất phát triển Vân Đồn. Trong đó, tỉnh đề nghị cần sớm ban hành nghị định kinh doanh casino, quy định rõ thí điểm cho người Việt Nam được vào chơi, tập trung phát triển khu hành chính - kinh tế đặc biệt, thu hút đầu tư vào khu nghỉ dưỡng cao cấp có casino...và đặc biệt là cần sớm có Luật khu hành chính - kinh tế đặc biệt trong năm 2017 để các nhà đầu tư an tâm vào đây.

Được biết, hiện nay Nhà nước đang nghiên cứu thí điểm cho người Việt Nam vào chơi casino với những điều kiện về nhân thân, độ tuổi, năng lực hành vi, năng lực tài chính, vé vào cửa casino; các giải pháp quản lý người chơi khi vào casino; thời gian thí điểm là 3 năm trong hai dự án tại Vân Đồn (Quảng Ninh) và Phú Quốc (Kiên Giang).

Hàng loạt dự án nghỉ dưỡng “bom tấn” chờ đón đặc khu

Tại Vân Đồn, Sungroup đang là nhà đầu tư triển khai mạnh mẽ nhất. Không chỉ đang gấp rút xây dựng sân bay quốc tế Vân Đồn 7.500 tỷ, xây dựng tuyến đường chính 13km mà nhà đầu tư này sẽ đầu tư một khu nghỉ dưỡng cao cấp có hạng mục casino ở đây.

Bên cạnh đó, tỉnh Quảng Ninh cũng đang kêu gọi các tập đoàn lớn trong và ngoài nước đầu tư vào các dự án BĐS nghỉ dưỡng cao cấp. Những dự án này đều có vị trí đắc địa và quy mô lớn với các chức năng bãi tắm, khu biệt thự, khách sạn, bến du thuyền, các khu du lịch sinh thái…quy mô khoảng từ 5000 đến 10.000 khách.

Đáng chý ý như dự án khu du lịch sinh thái đảo Phượng Hoàng, quy mô 691ha với tổng mức đầu tư dự kiến 5.500 tỷ; dự án đảo Nất Đất quy mô 116ha, tổng mức đầu tư khoảng 3.150 tỷ; dự án khu du lịch biển Hòn Soi Nhụ tại xã Hạ Long (Vân Đồn) quy mô 120ha (trong đó có 19ha xây dựng các công trình còn lại là núi đá) tổng mức đầu tư 637 tỷ;…

Ở Quan Lạn, nơi nổi tiếng còn hoang sơ cũng được quy hoạch kêu gọi đầu tư 1 khu du lịch sinh thái rộng 452ha gồm có sân golf, khách sạn 3-5 sao, khu vui chơi giải trí…có tổng mức đầu tư 3.500 tỷ.

Khu Hòn Chín tại xã Vạn Yên, Vân Đồn cũng được quy hoạch dự án du lịch sinh thái quy mô 28ha với tổng mức đầu tư 2500 tỷ.

Ngoài ra, tỉnh Quảng Ninh cũng đang xúc tiến đẩy nhanh tiến độ xây dựng cao tốc Hạ Long –Hải Phòng –Hà Nội sẽ xong 2017 kết nối với vân Đồn, cao tốc Hạ Long-Móng Cái cũng đang xây dựng kết nối với Vân Đồn, sẽ là động lực phát triển quan trọng. Nhiều nhà đầu tư đang kỳ vọng Vân Đồn sẽ “cất cánh” trong tương lai không xa.

Theo Bình An

Cùng chuyên mục
XEM