Đây là những người nhập cư thành công và sở hữu lượng tài sản hàng tỷ USD tại Mỹ

06/11/2019 10:05 AM | Xã hội

Không phải người nhập cư nào cũng kết thúc trong đau khổ và chết chóc, rất nhiều người thành công trên thế giới như Elon Musk, George Soros hay Sergey Brin cũng phất lên sau khi nhập cư.

Tổng thống Mỹ Donald Trump không ưa người nhập cư vì cho rằng họ làm tổn hại đến nền kinh tế Mỹ. Dẫu vậy, có rất nhiều vị tỷ phú Mỹ đã giàu lên sau khi nhập cư thành công. Những cái tên có thể được nhắc đến như CEO Tesla Elon Musk, nhà đầu cơ George Soros hay nhà sáng lập Sergey Brin của Google.

Nhà sáng lập Google Sergey Brin: Tổng tài sản 57,5 tỷ USD

Gia đình của Sergey Brin di cư từ Liên Xô sang Mỹ khi anh mới chỉ 6 tuổi. Anh cùng Larry Page đã sáng lập nên công cụ tìm kiếm phổ biến nhất thế giới là Google và hiện đang là chủ tịch của Alphabet, công ty mẹ của Google.

Đây là những người nhập cư thành công và sở hữu lượng tài sản hàng tỷ USD tại Mỹ - Ảnh 1.

CEO Elon Musk của Tesla: 20,7 tỷ USD

Nhà sáng lập Musk sinh ra tại Nam Phi và làm việc tại Canada trước khi nhập cư vào Mỹ. Doanh nhân này ban đầu đến Mỹ để theo học trường đại học Pennsylvania thế rồi khởi nghiệp với hàng loạt sản phẩm như Zip2, X.com trước khi chúng được Paypal mua lại. Ông khá nổi tiếng trong giới khởi nghiệp khi sáng lập nên SpaceX và Tesla.

Đây là những người nhập cư thành công và sở hữu lượng tài sản hàng tỷ USD tại Mỹ - Ảnh 2.

Nhà sáng lập Pierre Omidyar của eBay: 12,6 tỷ USD

Nhập cư từ Pháp vào Mỹ, ông Omidyar đã sống cùng gia đình rất lâu tại nền kinh tế số 1 thế giới trước khi sáng lập eBay vào năm 1995. Đích thân ông đã viết mã code cho website của eBay và hiện vẫn đang nằm trong ban quản trị của doanh nghiệp này.

Đây là những người nhập cư thành công và sở hữu lượng tài sản hàng tỷ USD tại Mỹ - Ảnh 3.

Nhà sáng lập Jan Koum của WhatsApp: 10,9 tỷ USD

Anh Koum nhập cư từ Ukraine sang Mỹ với mẹ khi mới chỉ 16 tuổi. Nhờ những cựu đồng nghiệp tại Yahoo, anh Koum đã vay đủ tiền để khởi nghiệp nên ứng dụng Whatsapp. Phần lớn tài sản của anh Koum đến từ thương vụ Facebook mua lại Whatsapp năm 2014 với tổng trị giá 22 tỷ USD.

Đây là những người nhập cư thành công và sở hữu lượng tài sản hàng tỷ USD tại Mỹ - Ảnh 4.

Trùm đầu cơ George Soros: 8,3 tỷ USD

Nhà đầu cơ gốc Hungary này chạy trốn khỏi Liên Xô năm 1947 do những biến động về chính trị. Ban đầu ông học tại Anh rồi sau đó chuyển đến New York để làm môi giới chứng khoán. Sau này, Soros sáng lập ra một trong những quỹ đầu tư bảo hiểm rủi ro lớn nhất thế giới là Quantum Fund.

Đây là những người nhập cư thành công và sở hữu lượng tài sản hàng tỷ USD tại Mỹ - Ảnh 5.

Nhà sáng lập Peggy và Andrew Cherng của Panda Express: 3,1 tỷ USD

Bà Peggy nhập cư từ Myanmar còn ông Andrew từ Trung Quốc sang Mỹ. Họ gặp nhau tại trường đại học Baker University. Năm 1973, ông Andrew quyết định mở một nhà hàng Trung Quốc mang tên Panda Inn. Sự thành công của nhà hàng đã khiến ông quyết định mở thêm một nhà hàng nữa mang tên Panda Express ở trung tâm thương mại gần đó. Kể từ đó đến nay, Panda Express đã mở rộng ra 2.000 chi nhánh. Điều đặc biệt là Panda Express không nhượng quyền và rất cẩn thận khi mở chi nhánh mới nhằm đảm bảo chất lượng của từng nhà hàng.

Đây là những người nhập cư thành công và sở hữu lượng tài sản hàng tỷ USD tại Mỹ - Ảnh 6.

Nhà đầu tư thiên thần Kavitark Ram Shriram của Google: 2,2 tỷ USD

Hiện có rất ít thông tin về nhà đầu tư này. Ông sinh ra và lớn lên ở Ấn Độ nhưng phải đến khi sang Mỹ thì sự nghiệp mới có khởi sắc. Ông Shriram hiện đang nắm giữ cổ phiếu và nằm trong ban quản trị của Alphabet, công ty mẹ của Google.

Đây là những người nhập cư thành công và sở hữu lượng tài sản hàng tỷ USD tại Mỹ - Ảnh 7.

Nhà sáng lập hãng kem Chobani, ông Hamdi Ulukaya: 2,1 tỷ USD

Nhà sáng lập này di cư từ Thổ Nhĩ Kỳ sang Mỹ để theo học đại học ở New York, thế rồi ông quyết định ở lại làm việc. Năm 2004, ông Ulukaya vay 3.000 USD để khởi nghiệp nên hãng kem Chobani. Hiện hãng kem này có doanh số hơn 1 tỷ USD trên toàn Mỹ hàng năm.

Đây là những người nhập cư thành công và sở hữu lượng tài sản hàng tỷ USD tại Mỹ - Ảnh 8.

Trùm bất động sản Jorge Perez: 1,9 tỷ USD

Sinh ra tại Argentina nhưng ông Perez có điều kiện sang Mỹ du học, sau đó ở lại làm nhân viên bất động sản trước khi hợp tác với Stephen Ross để xây dựng nên tập đoàn The Related Group.

Đây là những người nhập cư thành công và sở hữu lượng tài sản hàng tỷ USD tại Mỹ - Ảnh 9.

Chủ tịch Eren Ozmen của hãng Sierra nevada Corporation : 1,4 tỷ USD

Bà Ozmen nhập cư từ Thổ Nhĩ Kỳ sang Mỹ và sau đó cùng chồng thế chấp nhà cửa để mua lại hãng kinh doanh thiết bị hàng không Sierra năm 1994. Từ một công ty nhỏ chỉ với 20 nhân viên, bà Ozmen đã xây dựng chúng trở thành một tập đoàn lớn mạnh, một nhà thầu lớn của chính phủ. Hàng năm, Sierra bán hàng tỷ USD tiền máy bay cho các hãng hàng không, tiền thiết bị cũng như hệ thống liên lạc cho Bộ quốc phòng Mỹ.

Đây là những người nhập cư thành công và sở hữu lượng tài sản hàng tỷ USD tại Mỹ - Ảnh 10.

Nhà sáng lập Bharat Desai của Syntel: 1,4 tỷ USD

Sinh ra tại Kenya nhưng được nuôi dạy ở Ấn Độ, ông Desai đến Mỹ để làm cho hãng tư vấn Tata Consultancy Services. Thế rồi bản thân ông cùng vợ quyết định khởi nghiệp với Syntel, một hãng tư vấn của riêng họ với khoản vốn chỉ vỏn vẹn 2.000 USD.

Đây là những người nhập cư thành công và sở hữu lượng tài sản hàng tỷ USD tại Mỹ - Ảnh 11.

AB

Cùng chuyên mục
XEM