Đây là nhà đầu tư kỳ lạ nhất năm: Vứt đi 226 triệu đồng chỉ trong 1 buổi chiều

18/12/2017 17:49 PM | Kinh doanh

Thay vì mua cổ phần của Sabeco trên sàn chứng khoán với giá chỉ 309.200 đồng/cổ phần, một cá nhân đã quyết định tham gia mua đấu giá ở mức 320.500 đồng/cổ phần.

Chiều 18/12 đã diễn ra phiên chào bán cạnh tranh cổ phần Nhà nước tại Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco).

Tại phiên chào bán này, đã có 2 nhà đầu tư đăng ký tham gia. Nhà đầu tư thứ nhất là Công ty TNHH Vietnam Beverage đăng ký mua 343,66 triệu cổ phần (tương ứng toàn bộ số cổ phần chào bán) với giá 320.000 đồng/cổ phần.

Nhà đầu tư thứ 2 là ông Ngô Vinh Hiển đăng ký mua 20.000 cổ phần với giá 320.500 đồng/cổ phần.

Với mức giá nhỉnh hơn 500 đồng so với giá đặt mua của Vietnam Beverage, ông Ngô Vinh Hiển đã mua thành công 20.000 cổ phần của mình và khiến Vietnam beverage chỉ mua được 343,64 triệu cổ phần. Tổng giá trị Nhà nước thu về sau phiên đấu giá là gần 110.000 tỷ đồng.

Đây là nhà đầu tư kỳ lạ nhất năm: Vứt đi 226 triệu đồng chỉ trong 1 buổi chiều - Ảnh 1.

Ảnh: Vietstock

Tuy nhiên, ngay sau phiên đấu giá, rất nhiều người đã đặt ra câu hỏi: Ông Ngô Vinh Hiển là ai và cá nhân này đăng ký mua thông qua chào bán cạnh tranh với mục đích gì?

Bởi lẽ, với số lượng 20.000 cổ phần ít ỏi, ông Hiển hoàn toàn có thể mua trực tiếp qua sàn chứng khoán với mức giá thấp hơn rất nhiều, là 309.200 đồng/cổ phần (giá đóng cửa ngày 18/12). Như vậy, với việc chọn mua qua chào bán cạnh tranh, ông Hiển đã tạm lỗ khoảng 226 triệu đồng ngay trong ngày hôm nay.

Chia sẻ tại buổi đấu giá, ông Ngô Vinh Hiển cho biết, gia đình ông làm nghề thầy cúng và trước khi mua cạnh tranh lần này, ông Hiển cũng đã nắm giữ cổ phần của Sabeco.


Hà My

Cùng chuyên mục
XEM