Đây là lý do tại sao khu vực này được mệnh danh là "quận Nhất mới" của Sài Gòn

14/07/2017 07:28 AM | Kinh doanh

Là khu vực hội tụ đầy đủ các yếu tố “thiên thời, địa lợi, nhân hòa”, không phải ngẫu nhiên mà Thảo Điền được mệnh danh là “quận Nhất mới” của Sài Gòn.

Hạ tầng bứt phá, quy hoạch đô thị hoàn chỉnh, dịch vụ cao cấp, liên kết vùng thuận tiện… Thảo Điền đang là điểm dừng chân hấp dẫn cho nhiều nhà đầu tư cũng như những người muốn tìm kiếm chốn an cư lý tưởng tại một đô thị hiện đại, văn minh trong tương lai.

Khu vực có tốc độ đô thị hóa mạnh mẽ

Trong quá trình đô thị hóa ngày càng bùng nổ, để an cư tại những đô thị lớn như TP. HCM, khách hàng thường đặt lên “bàn cân” rất nhiều yếu tố trước khi có quyết định “xuống tiền”. Những yếu tố như: giao thông thuận tiện, dịch vụ tiện ích cao cấp, đặc biệt là môi trường sống trong lành, thân thiện với tự nhiên… luôn được nhà đầu tư đánh giá cao.

Dự án có dịch vụ, tiện tích cao cấp chiếm ưu thế trong việc thu hút đầu tư
Dự án có dịch vụ, tiện tích cao cấp chiếm ưu thế trong việc thu hút đầu tư

Theo quy hoạch của TP.HCM, Quận 2 nằm trong khu đô thị phía Đông, cửa ngõ của thành phố và là một trong hai hướng phát triển chính của thành phố với trục Xa lộ Hà Nội và cao tốc TP. HCM - Long Thành - Dầu Giây. Tính đến thời điểm đầu năm 2017, nhiều dự án tầm cỡ đã được hoàn thành và đưa vào khai thác ở khu Đông như hầm Thủ Thiêm, cầu Sài Gòn 2, Đại lộ Mai Chí Thọ, Xa lộ Hà Nội, đường Võ Văn Kiệt đã rút ngắn thời gian di chuyển từ Quận 2 vào Quận 1. Tuyến đường cao tốc Long Thành - Dầu Giây được thông xe giúp người dân di chuyển từ TP.HCM đến Long Thành (Đồng Nai) chỉ mất khoảng 15 phút.

Bên cạnh đó, tuyến Metro đầu tiên ở TP.HCM cũng đang được triển khai thi công và khi hoàn thành chắc chắn sẽ “cộng hưởng” với các công trình giao thông khác sẽ làm thay đổi diện mạo của Quận 2. Có thể nói khu vực này chịu ảnh hưởng rất lớn của tốc độ đô thị hóa với mạng lưới giao thông thuận tiện khi liên kết với khu vực nội thành và di chuyển xuống các tỉnh miền Đông.

Cùng với quá trình hoàn thiện hạ tầng giao thông, các công trình tiện ích khác cũng được đầu tư phát triển như hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại lớn Metro An Phú, Parkson, công viên hồ sinh thái, các trường quốc tế, bệnh viện ... là những tiện ích ngoại khu hiện hữu được người mua nhà đánh giá cao.

Khu Đông - Điểm sáng tại thị trường TP.HCM

Trong khi quỹ đất tại khu vực trung tâm thành phố ngày càng bị thu hẹp, màu xanh của cây cối dần thưa thớt, ô nhiễm môi trường và ô nhiễm tiếng ồn…đã ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng sống của người dân. Từ đó nhu cầu được sinh sống tại những nơi yên tĩnh, có không khí trong lành càng trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Đó là lý do tại sao xu hướng chọn mua bất động sản ngày nay lại chuyển hướng sang các vùng ngoại thành.

Thời gian trước đây, khi nhắc đến khu vực Thảo Điền, người dân thành phố liên tưởng ngay đến một vùng ngoại ô hoang vu với bạt ngàn màu xanh của cây cối và rất ít người lai vãng. Nhưng chỉ trong vòng 3, 4 năm ngắn ngủi, với việc ồ ạt rót vốn từ các “đại gia” ngành địa ốc, Thảo Điền đã có sự thay đổi đầy ngoạn mục.

Nằm ở vị trí đẹp nhất bên sông Sài Gòn, khi đầu tư tại khu vực Thảo Điền đó, bên cạnh việc thiết kế nhiều tiện ích cao cấp trong nội khu, các chủ đầu tư đã khai thác tối đa các mảng xanh tự nhiên để tạo không gian sống trong lành, gần gũi thiên nhiên. Những dự án nhà ở có không gian mở, cảnh quan xanh, bể bơi, suối nước, khu vui chơi cho trẻ em… sẽ có lợi thế vượt trội trong cuộc “chạy đua” kích cầu thị trường.

Những dự án “hot” trong khu vực như d’Edge Thảo Điền của Capital Land, Nassim của “đại gia” Sơn Kim, Masteri của CTCP đầu tư Thảo Điền…với các hạng mục dịch vụ đầy đủ, không gian sống xanh và mức giá hợp lý đang là điểm sáng tại phân khúc căn hộ cao cấp.

Sống xanh là xu thế được nhiều khách hàng hưởng ứng
Sống xanh là xu thế được nhiều khách hàng hưởng ứng

Nhiều lợi thế hiện hữu, tiềm năng lớn, cùng với với các tiện ích mà các dự án tại đây liên tục tạo ra nhằm phục vụ nhu cầu sống ngày càng cao của cư dân, Quận 2 đang thực sự là địa điểm đầu tư hiệu quả trên bản đồ thị trường TP.HCM.

Thùy Linh

Cùng chuyên mục
XEM