Đây là lý do nếu hẹn hò Valentine ở Hà Nội thì không nên ăn tiệm, còn ở TP.HCM thì đừng nghỉ khách sạn!

13/02/2017 13:54 PM | Kinh doanh

Lãng mạn là điều không thể thiếu trong tình yêu, nhưng đôi khi chúng ta cũng phải thực dụng một chút...

Năm ngoái, Paul McKenna – một nhà thôi miên học đến từ Anh quốc đã tiết lộ rằng ông chọn vị hôn thê hiện tại với sự trợ giúp của... các bảng tính excel. Lấy cảm hứng từ việc ứng dụng phần mềm kế hoán cho tình yêu, tờ The Economist hiện đã tính toán chi tiết “chi phí tình yêu” tại các thành phố khác nhau trên thế giới.

Sử dụng dữ liệu từ “chi phí sinh hoạt” được thống kê bởi EIU – Economist giúp bạn tìm ra thành phố nào có chi phí hợp lý nhất cho một buổi hẹn hò thú vị. Rẻ nhất là ở Sofia, Bulgaria – nơi giá taxi và từ sân bay, một bữa ăn xa xỉ, một đêm tại khách sạn cao cấp có đồ uống tại các quầy bar và champagne phục vụ tận phòng sẽ chỉ tiêu tốn của bạn hơn 200 USD.

Trong khi đó nếu muốn hẹn hò tại New York, bạn sẽ phải chi số tiền nhiều gấp 5 lần, do chi phí khách sạn quá cao. Đứng thứ 2 trong khảo sát là Doha, Qatar và Paris, Pháp đứng thứ 3 với chi phí là 689 USD – có vẻ hợp lý hơn.

Khảo sát của Economist cũng cho thấy chi phí hẹn hò của 2 thành phố lớn ở Việt Nam là Hà Nội và TP Hồ Chí Minh nằm trong top giữa về mức độ đắt đỏ, đứng trên cả thành phố hàng đầu của Mỹ là San Francisco; Toronto, Canada hay Amsterdam, Hà Lan.

Cụ thể, chi phí hẹn hò trung bình tại TP HCM là 767 USD. Trong đó, riêng chi phí cho 1 đêm tại khách sạn 4,5 sao có bữa sáng và bao gồm thuế phí đã lên tới 334 USD.

Chi phí tại Hà Nội rẻ hơn, với 666 USD trong đó đắt đỏ nhất là tiền ăn, với 281 USD cho một bữa có đủ rượu, cocktail, cà phê.

Dĩ nhiên bạn có nhiều cách để tiết kiệm chi phí. Ví dụ, khi hẹn hò ở Kiev, Ukraine, nếu không ăn tại nhà hàng hay nếu hẹn hò ở Tokyo, Nhật Bản không sử dụng đến taxi sẽ giúp bạn giảm tới một nửa chi phí.

Còn nếu chỉ thích ngắm khách sạn cao cấp và thưởng thức một chai champagne, bạn có thể tiết kiệm tới hơn 500 USD nếu chọn tới Cairo, Ai Cập thay vì Caracas, Venezuela do thành phố này rất hiếm hàng nhập khẩu, và chính sách đa tỷ giá khiến lạm phát ở mức rất cao.

* Dữ liệu được Economist công bố vào tháng 2/2016.

Vân Đàm

Cùng chuyên mục
XEM