Đây là lý do bạn không nên cố gắng trở thành Steve Jobs hay Bill Gates nữa!

26/02/2017 09:43 AM | Kinh doanh

Bạn không cần phải cố gắng trở thành Steve Jobs thứ 2. Chỉ cần trở thành chính bạn ở một phiên bản khác, tốt hơn, thành công hơn là đủ!

“Doanh nhân” là một từ thật sự rất quyền lực. Rất nhiều người, đặc biệt là những người ghét bỏ công việc nhàm chán ở công sở luôn kỳ vọng, tưởng tượng một ngày nào đó họ có thể trở thành doanh nhân.

Thật không may, “doanh nhân” cũng là một từ vô cùng đáng sợ!

Tại sao ư? Đối với một số người, khi nhắc tới doanh nhân, điều đầu tiên xuất hiện trong tâm trí họ chính là những câu chuyện thành công. Đó có thể là hình ảnh của những người kỳ cựu như Kroc, Walton hoặc Branson, Bezos, Bill Gates và Mark Cuban. Trẻ hơn nữa có thể kể tới Page, Brin hay Mark Zuckerberg.

Tuy nhiên, sau đó có thể bạn sẽ bắt đầu nghĩ tới mặt trái của những thành công đó. Bạn có thể mường tượng ra chuỗi vô tận những ngày tháng sống với mỳ tôm cho cả bữa sáng, bữa trưa, bữa tối. Hoặc bạn cũng có thể tưởng tượng ra những tháng ngày khó nhọc với sự dũng cảm, hy sinh với thẻ tín dụng luôn được chi tiêu hết mức để tạo ra được một doanh nghiệp mà không ai tin tưởng sẽ thành công ngoại trừ một mình bạn. Đôi khi trong những giai đoạn tồi tệ nhất, thậm chí chính bạn cũng không thể tin vào bản thân mình.

Nói chung để đạt tới và trở thành doanh nhân là một việc vô cùng khó khăn. Ngay cả những doanh nhân thành công cũng không dám nhận mình là doanh nhân. Có rất nhiều người dù xây dựng được những doanh nghiệp khổng lồ, họ vẫn cho rằng những gì mình đạt được thực sự rất nhỏ bé.

Đôi lúc có thể bạn cũng có cảm nhận như vậy.

Có thể bạn sợ khởi nghiệp kinh doanh bởi cảm thấy không bao giờ so sánh được với những người đi trước. Hay có thể bạn sợ hãi khi nghĩ về việc phải làm việc, hy sinh và đấu tranh hướng tới một mục tiêu mà rất có thể bạn sẽ không bao giờ hoàn thành được. Hoặc cũng có thể bạn nghĩ những người khác có một vài tài năng, ý tưởng, sự sáng tạo mà mình không bao giờ có.

Tuy nhiên, không phải cứ thành lập doanh nghiệp mới là doanh nhân. Ở một góc độ nào đó, bạn vốn đã là một doanh nhân rồi. Doanh nhân là định nghĩa chung cho “một người tổ chức và điều hành doanh nghiệp hay nhiều doanh nghiệp, chấp nhận rủi ro tài chính để làm việc đó”.

Hãy nhìn xem. Bạn cũng đang tổ chức những công việc của mình. Bạn cũng đang chấp nhận những rủi ro tài chính - ngay cả khi bạn đang làm việc cho 1 người khác. Trong trường hợp này bạn vẫn là doanh nhân bởi bạn đang tổ chức và điều hành hoạt động kinh doanh của chính mình.

Vì vậy, đừng so sánh mình với những doanh nhân thành công khác và chọn cho mình một hình mẫu muốn hướng tới trước khi bắt đầu. Đừng so sánh bản thân với tiêu chuẩn về sự nỗ lực, kiên trì và hy sinh của ai đó mà bạn cảm thẩy không bao giờ có thể đạt được.

Hãy đặt ra cho mình một mục tiêu và nỗ lực thực hiện, theo đuổi nó. Đó là việc làm cần thiết nhất.

Bạn không cần phải cố gắng trở thành Steve Jobs thứ 2. Chỉ cần trở thành chính bạn ở một phiên bản khác, tốt hơn, thành công hơn là đủ!

Steve Jobs dieu hanh cuoc hop ra sao?

Phương Linh

Cùng chuyên mục
XEM