Đây là cách giáo dục giới tính đáng học hỏi của người Hà Lan

23/03/2019 09:30 AM | Xã hội

Hà Lan có tỷ lệ mang thai ở tuổi vị thành niên trong mức thấp nhất trong khối các nước châu Âu (1,3% vào năm 2015). Trẻ em Hà Lan được giáo dục giới tính sớm hơn và lựa chọn quan hệ tình dục muộn hơn so với thanh thiếu niên ở các nước châu Âu khác.

Hãy bàn về tình dục: Phong cách giáo dục giới tính của người Hà Lan

Nếu có dịp đến thăm Hà Lan, bạn không nên bỏ qua Bảo tàng Khoa học Nemo. Chuyến thăm tới tầng 3 của bảo tàng này sẽ khiến bạn phải gật đầu đồng ý rằng người Hà Lan có quan điểm rất cởi mở về giáo dục giới tính.

Đây là cách giáo dục giới tính đáng học hỏi của người Hà Lan - Ảnh 1.

Ở đây, có hẳn một khu triển lãm dành riêng cho thanh thiếu niên, được đặt tên là "Let’s talk about sex" (Hãy bàn về tình dục). Trong khu triển lãm này, du khách có thể hiểu hơn về khoa học về sự hấp dẫn tình dục, nụ hôn Pháp, các hình thức tránh thai và mannequin trong nhiều tư thế tình dục khác nhau. Với một số người, mức độ cởi mở này có thể khiến họ khá shock. Nhưng với người Hà Lan, đây là một phần trong sự nỗ lực giáo dục giới tính từ sớm và biến nó trở thành một phần bình thường trong quá trình trưởng thành.

Một thái độ lành mạnh

Người Hà Lan sở hữu một thứ gì đó rất đặc biệt. Theo tổ chức Ruthgers – một viện nghiên cứu về tình dục – thanh niên Hà Lan có tỷ lệ mang thai ở tuổi vị thành niên trong mức thấp nhất trong khối các nước châu Âu (1,3% vào năm 2015). Trẻ em Hà Lan được giáo dục giới tính sớm hơn và lựa chọn quan hệ tình dục muộn hơn so với thanh thiếu niên ở các nước châu Âu khác. 

Trên thực tế, độ tuổi trung bình cho lần quan hệ tình dục đầu tiên ở Hà Lan là 17, lớn hơn một tuổi so với ở Anh. Hơn nữa, những trải nghiệm tình dục ở tuổi vị thành niên thường mang hướng tích cực và thỏa mãn. Trong khi đó ở Mỹ, có đến 2/3 thanh thiếu niên được hỏi đều ước rằng họ quan hệ tình dục muộn hơn.  Nghiên cứu cũng cho thấy phần lớn người trẻ ở Hà Lan đều sử dụng các hình thức bảo vệ khi quan hệ tình dục và có tỉ lệ nhiễm HIV và các bệnh lây nhiễm qua đường tình dục ở mức tương đối thấp.

Can thiệp sớm

Người Hà Lan làm gì khác với những quốc gia khác? Cha mẹ Hà Lan có xu hướng nói chuyện rất cởi mở về tình dục, về mối quan hệ lãng mạn/tình dục của con trẻ. Chưa hết, giáo dục giới tính được tiến hành từ rất sớm. Bắt đầu từ 4 tuổi, trẻ em sẽ được học về các bộ phận cơ thể trên lớp. 

Đến tuổi teen, giáo dục giới tính sẽ tập trung vào việc phát triển những mối quan hệ tích cực, cách để nói chuyện về những mong muốn của mình với đối phương và sử dụng các biện pháp tránh thai. Điều này rất khác với nhiều quốc gia khác, khi ở các quốc gia này luôn duy trì thái độ bảo thủ và cho rằng tình dục là một điều cấm kỵ không nên bàn luận tới.

Áp dụng triết lý của Ruthgers vào chương trình giảng dạy

Không chỉ người Hà Lan bắt đầu giáo dục giới tính từ sớm mà giáo dục giới tính còn là một phần bắt buộc trong chương trình học. Kể từ năm 2012, giáo dục giới tính phù hợp với lứa tuổi - bao gồm các vấn đề về nhận dạng giới tính - là bắt buộc trong tất cả các trường học ở Hà Lan. Rutgers là tổ chức đứng sau phần lớn chương trình giáo dục giới tính của Hà Lan.

 Ineke van der Vlugt - một chuyên gia về phát triển tình dục thanh thiếu niên - giải thích trên trang web của tổ chức, rằng đối với thanh thiếu niên, tình dục là về hình ảnh bản thân, phát triển bản sắc riêng, vai trò giới và học cách tìm ra ranh giới của họ. Chương trình giáo dục giới tính của Ruthgers được xây dựng nhằm giúp những người trẻ tuổi có những lựa chọn sáng suốt và đã được một số trường học địa phương và quốc tế ở Hà Lan áp dụng.

Đây là cách giáo dục giới tính đáng học hỏi của người Hà Lan - Ảnh 2.

Giáo trình Spring Fever bắt đầu từ 4-5 tuổi thảo luận về cảm xúc, sự khác nhau giữa con trai và con gái. Ở tuổi lên 7, trẻ em được dạy về sự tôn trọng giới tính cũng như sự thu hút với người khác, và ở độ tuổi 8-9 trẻ em được biết về sự hấp dẫn đồng tính (tức là một số bạn có thể có hai bà mẹ). Ở tuổi 10-11, các chủ đề bao gồm những thay đổi ở tuổi dậy thì, tình yêu và hẹn hò, và đàn ông và phụ nữ trên các phương tiện truyền thông.

Giáo trình 'Long Live Love' (Lang leve de liefde) nhằm mục đích cung cấp cho thanh thiếu niên kỹ năng tự đưa ra quyết định và không chỉ tập trung vào các khía cạnh sinh học của sinh sản mà còn cả các giá trị, thái độ, giao tiếp và kỹ năng đàm phán. Một thông điệp trọng tâm của Rutgers chính là cảm thấy tích cực và có giao tiếp cởi mở trong một mối quan hệ.

Làm sao cha mẹ giáo dục giới tính cho con từ sớm?

1. Đừng chờ con bạn trở thành một thiếu niên to lớn rồi mới bắt đầu nói chuyện về vấn đề giới tính. Hãy bắt đầu từ sớm, nói chuyện một cách tích cực và thoải mái về vấn đề giới tính mỗi ngày.

2. Đưa ra những bài học giới tính phù hợp với từng độ tuổi. Ví dụ dạy con về những hành động nên/không nên từ người lạ hay các bộ phận trên cơ thể với trẻ từ 4-5 tuổi và tiến tới những chủ đề chi tiết hơn về các mối quan hệ tích cực, các vấn đề liên quan đến hoạt động tình dục khi con lớn hơn.

3. Sử dụng thuật ngữ chính xác. Dùng biệt danh để gọi bộ phận tình dục có thể mang tới thông điệp rằng những bộ phận cơ thể này không nên được nhắc đến hoặc khiến trẻ bối rối, vì vậy hãy tránh làm điều này.

Đây là cách giáo dục giới tính đáng học hỏi của người Hà Lan - Ảnh 3.

Ở nhiều quốc gia, tình dục là một điều cấm kỵ không nên bàn luận tới

4. Trấn an con rằng mỗi người có quá trình trưởng thành khác nhau. Giải thích với con những gì sẽ xảy ra trong tuổi dậy thì, bao gồm những thay đổi về cơ thể cũng như sự hấp dẫn tình dục.

5. Trẻ em thường lo lắng liệu chúng có bình thường không. Hãy luôn cho con biết rằng chúng luôn đặc biệt và bạn yêu con như thế nào.

6. Luôn nhắc nhở những đứa trẻ mới lớn rằng chúng không cần vội vàng và có rất nhiều cách khác nhau để thể hiện tình cảm. Các yếu tố như sự tò mò cũng như thái độ muốn bằng bạn bè thường khiến trẻ quan hệ tình dục sớm.

7. Khi bắt đầu cuộc trò chuyện, trước tiên hãy nói về bạn bè của con và sử dụng các câu hỏi mở. Ví dụ: Bạn bè con nghĩ gì về chương trình giáo dục giới tính ở trường? Có ai đang hẹn hò không? Sau đó mới tới những câu hỏi cá nhân hơn như: "Con nghĩ gì về lớp học giáo dục giới tính ở trường? Con có tò mò về tình dục không?"…

8. Cuối cùng, củng cố lòng tự trọng. Hãy nói với trẻ rằng chúng là duy nhất. Cho con biết rằng nền tảng của một mối quan hệ lành mạnh được xây dựng dựa trên sự tin tưởng và tình yêu, và luôn tồn tại giới hạn, "không" có nghĩa là "không", không ai có thể khiến con làm việc con không muốn.

Diệu Bảo

Cùng chuyên mục
XEM