Vì sao Đan Mạch lại được ví như 'thiên đường' cho cả doanh nghiệp lẫn cuộc sống người dân, khiến thế giới 'ngả mũ bái phục'?

28/04/2017 09:44 AM | Xã hội

Là một phần của khu vực Scandinavia, Vương quốc Đan Mạch và EU, quốc gia này có một nền kinh tế phát triển phụ thuộc lớn vào ngoại thương.

Đây cũng là nơi có những điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp trong nước và đa quốc gia thành lập và phát triển. Không chỉ giàu có về mặt vật chất, Đan Mạch cũng có một bí quyết hạnh phúc mang tên “Hygge” – một nét đặc trưng trong văn hóa nước này.

Đan Mạch nằm ở Bắc Âu, kết hợp với Na Uy và Thụy Điển tạo thành khu vực Scandinavia trứ danh. Quốc gia với hơn 5,7 triệu dân (tính tới tháng 7/2016) này có diện tích hơn 43.000 km2, trong đó bán đảo Jylland chiếm 2/3 diện tích này, và 1/3 còn lại thuộc về hơn 400 hòn đảo nằm ở phía đông Jylland. Những đảo lớn nhất của Đan Mạch là Zealand (7031 km2) và Vendsyssel-Thy (4685 km2), và Funen (2984 km2).

Đan Mạch là một trong 3 quốc gia tạo thành Vương quốc Đan Mạch, bên cạnh 2 quốc gia tự trị là quần đảo Faroe ở Bắc Đại Tây Dương và Greenland ở Bắc Mỹ. Trong đó, Đan Mạch đóng vai trò chủ yếu trong việc lập pháp, hành pháp và tư pháp.

Là một thành viên của EU, Pháp luật và các quy định của Đan Mạch phù hợp với hầu hết các tiêu chuẩn của Liên minh này. Tuy nhiên đất nước Scandinavia này đã đàm phán với EU để có quyền hoạt động độc lập và vẫn giữ đồng Krone làm đơn vị tiền tệ chính thức thay vì đồng Euro.

Một nền kinh tế phụ thuộc lớn vào ngoại thương

Đan Mạch là một trong những quốc gia có GDP/đầu người cao nhất thế giới. Vào năm 2016, người Đan Mạch có thu nhập bình quân là 53.243 USD/người (xếp thứ 7), gấp hơn 5 lần mức thu nhập trung bình của thế giới.

Quốc gia này sở hữu một nền nông nghiệp công nghệ cao, ngành công nghiệp tiên tiến với những công ty hàng đầu thế giới về dược phẩm, vận tải hàng hải và năng lượng tái tạo và sự phụ thuộc cao vào ngoại thương.

Theo IMF, giá trị xuất khẩu của Đan Mạch trong năm 2016 là 94,2 tỷ USD, chiếm 35,6% GDP của quốc gia này.

Các mặt hàng xuất khẩu chính của Đan Mạch bao gồm máy móc (12,8 tỷ USD), dược phẩm (12,5 tỷ USD), thiết bị điện (8,8 tỷ USD), nhiên liệu khoáng sản (4 tỷ USD) và thiết bị quang học, kỹ thuật, y tế (3,9 tỷ USD). Các thị trường xuất khẩu chính của Đan Mạch là châu Âu (chiếm 73,6% tổng giá trị xuất khẩu), châu Á (13,4%), và Bắc Mỹ (6,6%).

Do nguồn tài nguyên khoáng sản không quá dồi dào, nên Đan Mạch cũng phải nhập khẩu nhiều nguyên liệu cho ngành công nghiệp sản xuất. Trong năm ngoái, quốc gia này đã mua 85,2 tỷ USD giá trị hàng hóa từ các quốc gia khác.

“Thiên đường” của các doanh nghiệp

Đan Mạch là nhà của nhiều công ty đa quốc gia, trong đó có: AP Møller-Mærsk (vận chuyển quốc tế, Arla Foods), tập đoàn Lego (đồ chơi), Danfoss (dịch vụ công nghiệp), Carlsberg Group (bia), Vestas (tuabin gió) , và các công ty dược phẩm Leo Pharma và Novo Nordisk.

Có rất nhiều yếu tố chứng minh Đan Mạch là một nơi tuyệt vời để đầu tư, kinh doanh, và đặt trụ sở công ty không chỉ của các công ty đa quốc gia này mà còn cả của các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong nước.

Quốc gia Bắc Âu này có một môi trường kinh doanh an toàn. Theo số liệu của tổ chức Transparency International, Đan Mạch san sẻ vị trí thứ 1 với New Zealand trong bảng xếp hạng Chỉ số nhận thức tham nhũng trong năm 2016. Với điểm số rất cao 90/100, điều này có nghĩa là tình trạng hối lộ, tham nhũng gần như không tồn tại ở Đan Mạch và quốc gia này cũng là nơi có hoạt động kinh doanh minh bạch nhất thế giới.

Còn theo World Bank, Đan Mạch là số 1 châu Âu trong 6 năm liên tiếp (2012 – 2017) về sự dễ dàng trong việc kinh doanh. Ví dụ, việc thành lập một doanh nghiệp mới chỉ cần tốn vài giờ đồng hồ thông qua dịch vụ đăng ký online với một chi phí rất thấp. Trong khí đó, cấp giấy phép cư trú và giấy phép lao động cho người nước ngoài có thể được hoàn thành trong vòng 5 tuần.


Trụ sở của công ty sản xuất món đồ chơi nổi tiếng này được đặt ở Đan Mạch

Trụ sở của công ty sản xuất món đồ chơi nổi tiếng này được đặt ở Đan Mạch

Chính phủ Đan Mạch có một chính sách thuế thúc đẩy sự đổi mới. Hoạt động R&D có tỷ lệ rủi ro khá cao mà chi phí lại đắt đỏ cũng như tốn khá nhiều thời gian. Do đó, các doanh nghiệp khá rụt rè khi đầu tư vào hoạt động này, nhưng ở Đan Mạch, mối lo đó sẽ được loại bỏ, vì chính phủ nước này sẽ bồi hoàn các khoản lỗ do R&D gây ra cho doanh nghiệp.

Một yếu tố không thế không nhắc đến chính là nguồn nhân lực. Người dân Đan Mạch có trình độ học vấn cao với khả năng ngoại ngữ xuất sắc. Một tỷ lệ cao dân số có bằng đại học. Độ thông thạo tiếng Anh của họ được xếp hàng thứ 2 trên thế giới (chỉ đứng sau Hà Lan), và một nửa dân số Đan Mạch giao tiếp được bằng tiếng Đức.

Hygge - Bí quyết hạnh phúc của quê hương của truyện cổ Andersen

Từ khi bản báo cáo World Happiness Report ra đời vào năm 2012, Đan Mạch luôn nằm trong top 2 các quốc gia hạnh phúc nhất thế giới. Ngoài thu nhập cao và các chính sách trợ cấp xã hội thuộc loại tốt nhất thế giới đem lại cuộc sống vật chất sung túc, “Hygge” có lẽ chính là bí quyết thực sự để trở nên hạnh phúc của quê hương truyện cổ Andersen này

Hygge là một thuật ngữ của Đan Mạch có nghĩa là “chất lượng của sự ấm cúng và sự vui vẻ thoải mái tạo ra cảm giác mãn nguyện và hạnh phúc” và được phát âm là “hoo-guh”. Về bản chất, hygge có nghĩa là tạo ra một bầu không khí ấm áp và tận hưởng những điều tốt đẹp trong cuộc sống cũng những con người tuyệt vời.

Trong một bài báo của The Guardian, thì đối với người Đan Mạch, làm việc muộn hơn 5:30 thì văn phòng đó ảm đạm không khác gì một cái nhà xác cả. Làm việc cuối tuần thì những người Đan Mạch sẽ nghĩ bạn đã phát điên. Trong suy nghĩ của họ, mỗi gia đình cần phải có thời gian để vui chơi và ăn uống cùng nhau vào cuối ngày và điều đó cần diễn ra hằng ngày.


Trivoli Gardens trong thời gian chào đón Giáng sinh

Trivoli Gardens trong thời gian chào đón Giáng sinh

Mùa cao điểm của hygge chính là Giáng sinh. Mùa đông ở Đan Mạch thường dài và tối tăm, và họ chống lại bóng tối và mùa đông lạnh lẽo bằng thứ vũ khí tốt nhất: đó là hygge. Hygge có thể xuất hiện dưới nhiều hình thái khác nhau. Đó có thể là hàng triệu ngọn nến lung linh, hay những đèn trang trí nhiều màu sắc ở công viên Tivoli Gardens và Copenhagen và đặc biệt là rượu Mulled Wine.

Vào những tháng mùa hè, thì hygge có thể được cảm nhận thông qua những buổi picnic ở công viên với bạn bè, những nhạc hội ngoài trời, những lễ hội đường phố và những chuyến đạp xe ngắm cảnh.

Hygge không chỉ là một căn phòng ấm cũng với những ánh nến lung linh, những người đồng hành và thức ăn ngon. Hygge là một triết lý, một phong cách sống đã giúp người Đan Mạch hiểu được tầm quan trọng của sự đơn giản, thời gian để nghỉ ngơi và sống chậm lại. Vì thế, dù hygge có thể bắt nguồn từ Đan Mạch, nhưng mọi người trên khắp thế giới hoàn toàn có thể học hỏi để có được một cuộc sống hạnh phúc và ý nghĩa hơn.

K Nguyễn

Cùng chuyên mục
XEM