Đây là cách các nhà đầu tư vào Xiaomi thu về khoản lợi nhuận 56.823% dù cổ phiếu lao xuống đáy

10/01/2019 19:01 PM | Kinh doanh

Những cổ đông sở hữu cổ phiếu Xiaomi đầu tiên có thể bỏ túi khoản lợi nhuận tới 56.823% nếu họ bán ra ở mức giá 11,1 đôla Hong Kong vào ngày thứ 5.

Xiaomi là ví dụ điển hình của việc làm thế nào một công ty IPO (lần đầu niêm yết cổ phiếu lên sàn giao dịch chứng khoán) có thể giúp một lượng cổ đông kiếm được rất nhiều tiền, ngay cả khi đó là một thương vụ IPO thất bại. 

Cổ phiếu của hãng này đã mất 30% trong vòng 6 tháng sau khi IPO trên sàn Hong Kong biến đây trở thành thương vụ "lên sàn" tệ nhất trong lịch sử. Lực bán dồn dập trong tuần này sau khi giai đoạn hạn chế chuyển nhượng đối với một vài nhà đầu tư hết hạn vào thứ 4. 

Đối với những người đã mua cổ phiếu Xiaomi vào những ngày đầu, việc bán cổ phiếu trong tuần này vẫn có thể mang về cho họ khoản lợi nhuận khổng lồ. Những người này đã trả ít nhất 1,95 xu Hong Kong cho một cổ phiếu trong giai đoạn giữa tháng 9/2010 đến tháng 5/2011 theo bản cáo bạch của công ty. Có tới 4 tỷ cổ phiếu đã được bán ra ở mức giá đó. Như vậy, những cổ đông sở hữu cổ phiếu Xiaomi đầu tiên có thể bỏ túi khoản lợi nhuận tới 56.823% nếu họ bán ra ở mức giá 11,1 đôla Hong Kong vào ngày thứ 5. 

Hãy khoan trách các nhà đầu tư vì "ham chốt lời" biến mọi thứ trở nên tồi tệ với Xiaomi. Các chuyên gia phân tích đều đang dự đoán doanh thu và lợi nhuận của Xiaomi sẽ giảm do thị trường điện thoại thông minh giảm ở Trung Quốc và cạnh tranh ngày càng trở nên gay gắt. 

Xiaomi là một trong những thương vụ IPO bị phóng đại nhất trong năm 2018 khi các chuyên gia ban đầu ước tính công ty này có thể có giá trị thị trường lên tới 100 tỷ USD sau IPO. Vốn hóa thị trường của họ giờ giảm xuống chỉ còn khoảng 30 tỷ USD. 

Vân Đàm

Cùng chuyên mục
XEM