Đâu là nước có tỷ lệ ly hôn cao nhất thế giới?

13/11/2019 07:30 AM | Xã hội

Nếu tìm kiếm trên mạng, bạn có thể dễ dàng nhìn thấy những quảng cáo của các hãng luật tại Nga hoàn thiện thủ tục ly hôn chỉ với 190-400 USD. Chúng bao gồm phán quyết của tòa án, có đóng dấu của luật sư và các bên liên quan mà không cần sự có mặt của cả 2 vợ chồng, thậm chí là kể cả khi họ đã có con cái.

Theo số liệu của Liên Hiệp Quốc (UN) thống kê mới nhất, Nga là nước có tỷ lệ ly hôn cao nhất thế giới với 4,7 vụ ly dị trên mỗi 1.000 người. Đứng thứ 2 là Guam với 4,2 vụ/1.000 người. Mặc dù nổi tiếng là quốc gia tự do về hôn nhân nhưng Mỹ lại chỉ đứng thứ 14 với 2,5 vụ/1.000 người.

Ở bên kia bảng xếp hạng, Guatemala và Qatar cùng đứng thứ nhất với chỉ 0,4 vụ ly hôn/1.000 người, xếp sau đó là Peru với 0,5 vụ/1.000 người.

Quay trở lại với câu chuyện ly hôn cao nhất thế giới tại Nga, có lẽ chuyện ly dị đã trở thành điều thường thấy tại xứ sở bạch dương khi độ tuổi kết hôn tại đây quá sớm và hầu như mọi cuộc kết hôn lần 2 đều kết thúc đổ vỡ.

Đâu là nước có tỷ lệ ly hôn cao nhất thế giới? - Ảnh 1.

Trong suốt nhiều thập niên vừa qua, khoảng 60% những vụ hôn nhân tại Nga đều kết thúc bằng tờ đơn ly dị, bất kể là cưới lần đầu hay lần thứ n. Tỷ lệ ly hôn trên kết hôn ở nước này cũng vào khoảng 1-1,6 tùy năm, nghĩa là số cặp vợ chồng ly dị luôn cao hơn số kết hôn.

Nguyên nhân của tình trạng này thì có nhiều, từ việc kết hôn quá sớm cho đến sự khó khăn của điều kiện kinh tế, xã hội đến tư tưởng thoải mái của người dân về hôn nhân.

Với tư tưởng phóng khoáng, phần lớn giới trẻ Nga thường kết hôn sớm hơn so với bình quân Phương Tây mà chưa đủ suy nghĩ chín chắn về cuộc sống sau hôn nhân. Hệ quả là họ tiếp tục cãi vã nhau như những đứa trẻ và ly hôn nhanh chóng.

"Vợ cũ và tôi kết hôn khi còn quá trẻ và khi lớn dần lên,quan điểm sống của mọi người thay đổi. Đây là lý do khiến chúng tôi ly dị", anh Alexander Pirogov, một người đàn ông ly hôn năm 32 tuổi cho biết.

Bên cạnh lý do kết hôn sớm, việc người Nga ngày càng tự lập cũng như độc lập trong các lựa chọn cuộc sống cũng khiến tỷ lệ ly hôn tăng cao. Xã hội Nga dần chấp nhận nhiều hơn với những bà mẹ, ông bố ly hôn trong xã hội, qua đó làm thay đổi tư tưởng hôn nhân kể từ thời Liên Xô sụp đổ.

Trong khi đó, Phó giám đốc Sergei V. Zakharov của Viện nghiên cứu kinh tế dân số (HSEID) cho rằng chính quá trình đơn giản hóa thủ tục ly hôn cũng như giảm chi phí đã khiến tỷ lệ ly dị tại Nga ngày một tăng cao.

Nếu tìm kiếm trên mạng, bạn có thể dễ dàng nhìn thấy những quảng cáo của các hãng luật tại Nga hoàn thiện thủ tục ly hôn chỉ với 190-400 USD. Chúng bao gồm phán quyết của tòa án, có đóng dấu của luật sư và các bên liên quan mà không cần sự có mặt của cả 2 vợ chồng, thậm chí là kể cả khi họ đã có con cái.

Đâu là nước có tỷ lệ ly hôn cao nhất thế giới? - Ảnh 2.

10 nước có tỷ lệ ly hôn cao nhất thế giới theo số liệu mới nhất

Đâu là nước có tỷ lệ ly hôn cao nhất thế giới? - Ảnh 3.

10 nước có tỷ lệ ly hôn thấp nhất thế giới theo số liệu mới nhất

Nghe có vẻ trớ trêu nhưng người Nga dường như không để ý mấy đến vấn đề duy trì tình trạng hôn nhân trên giấy tờ. Tư tưởng thoáng cùng cuộc sống khó khăn khiến nhiều người quan tâm đến vật chất ngày một nhiều hơn là chỉ tình yêu.

"Cuộc sống tại Nga khá khổ, mức lương thì thấp, công việc khó khăn, mọi người đơn giản là chẳng thể hưởng thụ cuộc sống một cách bình thường mà sẽ phải lo kiếm tiền. Chẳng ai còn nghĩ nhiều về tình yêu khi đã trưởng thành", cô Anastasia xin được giấu tên nói với tờ Russia Beyond.

Hiện nay, khá nhiều nam giới Nga than phiền trên những chương trình tâm sự radio về việc ly hôn là do áp lực tài chính, rằng vợ họ bỏ gia đình vì không có được cuộc sống mong muốn. Điều đáng ngạc nhiên là rất nhiều chuyên gia Nga không đồng tình với ý kiến trên khi cho rằng kinh tế không phải tác nhân chính khiến tỷ lệ ly hôn tăng cao.

Phó giám đốc Zakharov cho rằng mối tương quan giữa kết hôn và ly hôn phức tạp hơn nhiều so với việc chỉ đổ tội cho kinh tế. Tuy nhiên ông cũng đồng ý rằng mọi người đều sẽ vui vẻ và dễ sống hơn nếu nền kinh tế tăng trưởng tốt.

Một nguyên nhân nữa khiến tình hình hôn nhân ở Nga khá phức tạp là nạn nghiện rượu. Tình trạng thất nghiệp, thu nhập thấp cộng thêm những cuộc ly hôn khiến rất nhiều nam giới Nga nghiện rượu, quay ra quấy phá gia đình xã hội.

Những khảo sát gần đây cho thấy 40% số người nghiện rượu ở Nga là do ly hôn, khiến họ gặp khá nhiều khó khăn trong sự nghiệp cũng như tái hôn lần 2. Khoảng 23% nghiện rượu là do sự nghiệp thất bại, cuộc sống khó khăn và 14% là do vi phạm pháp luật.

AB

Cùng chuyên mục
XEM