Dấu hiệu ‘lạ’ xuất hiện khi ngủ vào ban đêm có thể cảnh báo ung thư

20/07/2023 19:50 PM | Sống

Có những triệu chứng của bệnh ung thư thường xuất hiện vào buổi tối khi chúng ta đi ngủ.

Ung thư là căn bệnh hiểm nghèo hiện đang trở nên khá phổ biến. Các triệu chứng khởi phát của ung thư không giống nhau ở tất cả bệnh nhân và cũng không rõ ràng. Tuy nhiên, việc nhận biết các dấu hiệu, dù là nhỏ nhất, để phát hiện sớm bệnh có vai trò quan trọng trong điều trị bệnh thành công.

Theo Tiến sĩ Deborah Lee từ Dr Fox Online Pharmacy (Anh), một trong số các triệu chứng cảnh báo điển hình của bệnh ung thư đó là đau, đặc biệt các cơn đau xuất hiện vào ban đêm. Thống kê của Tổ chức Nghiên cứu Ung thư Vương Quốc Anh cho thấy, cứ 100 bệnh nhân ung thư thì có khoảng 38 người sẽ bị đau ở mức độ từ trung bình đến nặng.

Tiến sĩ Lee giải thích : “Ung thư không phải là bệnh duy nhất có thể gây đau. Rất nhiều tình trạng sức khỏe khác cũng biểu hiện bằng những cơn đau. Tuy nhiên, thời điểm xuất hiện cơn đau cũng có thể giúp bạn xác định được cơn đau có nguyên nhân từ ung thư hay không”.

Vị Tiến sĩ nói thêm: “Một trong những dấu hiệu cho thấy cơn đau có thể do ung thư là cơn đau trở nên tồi tệ hơn vào ban đêm. Lưu ý là cơn đau này không liên quan tới chấn thương”. Theo Tiến sĩ Lee, bên cạnh triệu chứng đau vào ban đêm, nếu có thêm các triệu chứng khác như chán ăn, giảm cân, khó chịu trong người, hay bị mệt mỏi, buồn nôn hoặc nôn, sốt, bạn càng nên đi khám sớm vì đó có thể là dấu hiệu của ung thư. 

Vì sao bệnh nhân ung thư lại bị đau vào ban đêm? 

Dấu hiệu ‘lạ’ xuất hiện khi ngủ vào ban đêm có thể cảnh báo ung thư  - Ảnh 1.

Các cơn đau kéo dài hơn 3 tuần mà không rõ nguyên nhân có thể liên quan tới ung thư (Ảnh: Complete Physio)

Tất cả các cơn đau đều ảnh hưởng tới cuộc sống thường nhật của bệnh nhân. Nếu cơn đau không rõ nguyên nhân, kéo dài từ 3 tuần trở lên, tốt hơn hết bạn nên tới các bệnh viện để thăm khám. 

Bản thân các bệnh ung thư thường sẽ gây đau đớn. Mức độ đau tùy thuộc vào các yếu tố khác nhau, bao gồm loại ung thư, giai đoạn bệnh và ngưỡng chịu đau của bệnh nhân. Ở giai đoạn tiến triển, các cơn đau của bệnh ung thư thường trầm trọng hơn.

Tiến sĩ Lee giải thích: “Khi nằm xuống, khối u có thể đè lên các mô khác xung quanh, từ đó có thể gây đau”.

Hiệp hội Ung thư Hoa Kỳ cũng cho biết đau do ung thư có thể do khối u đè lên dây thần kinh, xương hoặc các cơ quan của cơ thể. 

Đặc biệt, đối với các khối u chèn ép tủy sống, bệnh nhân cần được điều trị ngay lập tức. Khi một khối u phát triển ở phần cột sống, nó có thể chèn ép lên các dây thần kinh của tủy sống và gây đau lưng và/hoặc đau cổ, đôi khi đau dữ dội. 

Bên cạnh đau, các triệu chứng như tê hoặc cảm giác yếu cánh tay, chân cũng có thể xảy ra. Cơn đau tăng lên khi ho, hắt hơi hoặc các cử động khác. Nếu có các cơn đau như vậy, bạn nên đi khám ngay lập tức. 

Nguồn: Express, American Cancer Society

Theo Lam Chi

Cùng chuyên mục
XEM