“Đất lành” phía Tây Hà Nội thu hút các gia đình mua nhà ở lâu dài

20/04/2017 10:00 AM | Kinh doanh

Khi cuộc sống ở trung tâm quá đông đúc và ô nhiễm, những nơi có thiên nhiên thoáng đãng, nhiều cây xanh, sông hồ... trở nên tăng giá trị và thu hút cư dân. Đây là thực tế đang diễn ra tại khu vực phía Tây Hà Nội, nơi được mệnh danh là “đất lành” của thủ đô.

Phía Tây - Vùng đất lành nhiều mảng xanh và mặt nước

Theo khảo sát, người dân thủ đô không còn mặn mà với việc ở nhà “mặt phố” - nơi thường xuyên hứng trọn khói bụi, kẹt xe, tiếng ồn. Nhiều người cho biết họ chấp nhận sống xa trung tâm một chút để đổi lấy không gian sống rộng rãi và trong lành, với mong muốn cuộc sống “dễ thở” hơn.

Giám đốc một sàn giao dịch cho biết, khu vực phía Tây khá thoáng, tập trung nhiều mảng xanh thiên nhiên, mặt nước, công viên, mang đến nguồn không khí trong lành. Trong vài năm gần đây, nhiều công viên và hồ điều hòa lớn được đầu tư xây dựng như công viên hồ điều hòa Phùng Khoang có diện tích 11,9ha; công viên hồ điều hòa Yên Hòa có diện tích 32ha với hồ nước rộng 19ha. Yếu tố cây xanh và mặt nước đã khiến bất động sản ở cửa ngõ phía Tây liên tục gia tăng sức nóng. Đa số các gia đình tới đây xem nhà xong là “chốt” rất nhanh vì không gian sống rất lý tưởng, vừa rộng rãi thanh bình vừa tránh được khói bụi ô nhiễm của cuộc sống đô thị.

Với không gian xanh và hạ tầng phát triển, BĐS phía Tây Hà Nội trở thành nơi “đất lành” nhiều người tìm kiếm
Với không gian xanh và hạ tầng phát triển, BĐS phía Tây Hà Nội trở thành nơi “đất lành” nhiều người tìm kiếm

Không những có lợi thế về mảng xanh thiên nhiên, phía Tây còn đang trên đà mở rộng trở thành đô thị hạt nhân. Theo quy hoạch đến năm 2030, tầm nhìn 2050 của thủ đô Hà Nội, khu vực phía Tây tính từ đường vành đai 4 được xác định là đầu não của các trung tâm hành chính, văn hóa, y tế, giáo dục chất lượng cao.

Tính đến thời điểm hiện tại, nhiều trụ sở của các cơ quan hành chính lớn và một số trường đại học trọng điểm đã được dịch chuyển từ nội đô tới khu vực này, như trụ sở của Bộ Nội vụ, Bộ Tài nguyên Môi trường, Ngoại giao, Công an,… Các trung tâm thương mại, khu vui chơi giải trí, thể dục thể thao... cũng đã hình thành và đang tiếp tục phát triển. Đặc biệt, hệ thống cơ sở hạ tầng, giao thông kết nối trung tâm được đầu tư xây dựng bài bản, giải quyết vấn đề đi lại cho cư dân.

Tạo lập cuộc sống xanh tại Vinhomes Thăng Long

Nhu cầu đã tạo ra xu hướng, sự chuyển dịch ấn tượng của cư dân thủ đô về khu vực phía Tây Hà Nội, đã kéo theo việc hàng loạt dự án được xây dựng với quy mô lớn ở khu vực này trong vài năm trở lại đây. Bên cạnh những dự án toà căn hộ cao cấp còn có các khu biệt thự, nhà liền kề đẳng cấp, mang phong cách sống nghỉ dưỡng chuẩn mực.

Đáng chú ý trong số các dự án thấp tầng hiện nay là Vinhomes Thăng Long - Dự án biệt thự nhà vườn sinh thái tại khu vực phía Tây đang trong giai đoạn bàn giao. Cụ thể, Vinhomes Thăng Long nằm trên giao điểm của Đại lộ Thăng Long và đường Lê Trọng Tấn, dễ dàng kết nối tới khu vực trung tâm hành chính lân cận.

Khu biệt thự này có tổng diện tích 24ha được quy hoạch theo mô hình đô thị sinh thái đẳng cấp và biệt lập với gần 800 căn nhà có sân trước vườn sau, nhà liền kề, shophouse... Toàn bộ không gian còn lại dành cho cảnh quan cây xanh, mặt nước và các tiện ích công cộng. Trong đó, điểm nhấn là hồ điều hòa rộng 10ha trải dọc theo dự án, đem lại cảnh quan thơ mộng và gần gũi với thiên nhiên cho khu đô thị.

Chị Hoàng Khuyên – khách hàng vừa ký hợp đồng mua một căn biệt thự tại Vinhomes Thăng Long chia sẻ: “Gia đình tôi chuẩn bị dọn về sống ở khu biệt thự biệt lập, yên tĩnh, có sân vườn rộng rãi xanh tươi, hệ thống an ninh bảo vệ 24/7. Nhiều lúc tôi cứ nghĩ tôi vừa chi tiền ra để được... sống nghỉ dưỡng chứ không chỉ đơn thuần là mua một ngôi nhà. Con cái chúng tôi sẽ có không gian lý tưởng để biết “vườn tược” trông như thế nào chứ không chỉ tưởng tượng qua sách vở phim ảnh, còn các cụ thì có thể an dưỡng tuổi già ở nơi đây”.

Cũng như các khu đô thị Vinhomes đã đi vào hoạt động, Vinhomes Thăng Long được quy hoạch hoàn hảo về cơ sở hạ tầng theo mô hình “tất cả trong một” - hệ thống tiện ích và dịch vụ đồng bộ gồm trường liên cấp Vinschool, siêu thị VinMart, hệ thống khu thể thao ngoài trời, bể bơi và khu clubhouse hiện đại.

A.D

Cùng chuyên mục
XEM