Đạo diễn Lê Hoàng thẳng thắn: "Đàn ông mà còn bàn về trinh tiết là rất lạc hậu. Người đó không xứng đáng là người yêu hay chồng của các bạn nữ"

28/12/2018 11:01 AM | Sống

Năm 2017, theo thống kê của Tổ chức Y tế thế giới, Việt Nam đứng thứ 3 về tỉ lệ nạo phá thai, với 1,53 triệu ca. Ở Trung Quốc là 1,92 triệu ca, còn Nga là 2,58 triệu ca. Đó là một vấn nạn.

Vấn đề trinh tiết là một vấn đề vẫn còn gây nhiều tranh cãi trong thời điểm hiện nay. Không ít người bày tỏ đây là một vấn đề nhạy cảm, tế nhị. Nhiều người khác cho rằng vấn đề này không hợp với văn hóa phương Đông nên thường hay né tránh hoặc chỉ trích nó. 

Tuy nhiên, trong tập mới nhất của chương trình "Quyền lực ghế nóng", đạo diễn Lê Hoàng đã có những chia sẻ thẳng thắn, không ngần ngại đưa ra đây là một vấn đề nên được mọi người bình thường hóa, không nên làm gay gắt.

"Trinh tiết là một lĩnh vực, còn việc sinh con lại là một lĩnh vực khác. Tôi kêu gọi tất cả các cô gái ở Việt Nam rằng, nếu một người đàn ông yêu bạn nhưng lại đưa vấn đề trinh tiết ra để hỏi bạn thì dẹp ngay, đừng lôi thôi gì cả.

Năm 2017, theo thống kê của Tổ chức Y tế thế giới, Việt Nam đứng thứ 3 về tỉ lệ nạo phá thai, với 1,53 triệu ca. Ở Trung Quốc là 1,92 triệu ca, còn Nga là 2,58 triệu ca. Đó là một vấn nạn.

Đàn ông mà còn bàn về trinh tiết là rất lạc hậu. Theo tôi, đàn ông như vậy không xứng đáng trở thành người yêu, bạn hoặc chồng các bạn nữ.

Xét về mặt sinh học, con gái bắt đầu dậy thì từ năm 17 tuổi. Theo tôi, phụ nữ chỉ nên lấy chồng vào năm 30 tuổi. Con trai cũng dậy thì từ tầm 16, 17 tuổi.

Trong 13 năm không có chồng đó, phụ nữ học hành, ca nhạc, xem phim, chơi bời, sân khấu này nọ, chẳng lẽ lại không quen ai và không có quan hệ tình dục à? Tôi không tin điều đó và cũng không cho rằng việc không quan hệ tình dục trước hôn nhân là hay.

Đạo diễn Lê Hoàng thẳng thắn: Đàn ông mà còn bàn về trinh tiết là rất lạc hậu. Người đó không xứng đáng là người yêu hay chồng của các bạn nữ - Ảnh 1.

Tại sao nhiều người chúng ta trong xã hội hiện đại cứ đổ cho việc ngày xưa thế nọ thế kia nên ngày nay bị ảnh hưởng? Bạn hãy nhớ rằng, Nguyễn Du cách đây 500 năm còn nói "Nàng lấy hiếu làm trinh". Nguyễn Du còn nhìn ra được như thế huống hồ chúng ta bây giờ được học hành đầy đủ, sống hiện đại.

Dân gian có câu là "lẳng lơ chết cũng ra ma, chính chuyên chết cũng đưa ra ngoài đồng", trinh tiết là một sự tương đối.

Tôi yêu một cô gái từ lúc tôi gặp cô ta, chứ không quan tâm quá khứ của cô ta. Người nào lấy quá khứ ra so đo, tò mò là không có chút đàn ông nào.

Tính cao thượng là phẩm chất quan trọng nhất của một người đàn ông. Bây giờ chiến tranh không còn nữa thì phải dùng cái cao thượng nhất để đối với phụ nữ chứ còn với ai nữa. Đừng nghĩ trinh tiết là một cái gì đó ghê gớm.

Đạo diễn Lê Hoàng thẳng thắn: Đàn ông mà còn bàn về trinh tiết là rất lạc hậu. Người đó không xứng đáng là người yêu hay chồng của các bạn nữ - Ảnh 2.

Tỷ lệ con gái quan hệ tình dục ở các nước văn minh cao hơn con gái Việt Nam nhưng tỷ lệ nạo phá thai lại thấp hơn vì họ tự do, còn ở ta giấu đi, nên con gái không được tìm hiểu giới tính kĩ càng. Cái này có ai đau lòng không mà cứ ngồi lảm nhảm về trinh tiết.

Trinh tiết không vĩnh viễn và hư hỏng cũng chẳng vĩnh viễn nếu người ta đi theo quan niệm nào đó. Cái chính là cách bạn có đấu tranh, có đi theo giá trị nào không thôi, chứ sự trinh tiết của bạn là việc riêng, là quyền của bạn, không ai được động chạm.

Vấn đề trinh tiết đã được dẹp rồi, không còn quan trọng để bàn luận nữa. Phải có quan điểm này mới là đàn ông."

P.V

Cùng chuyên mục
XEM