Đào Chi Anh ra đi ngay sau khi the KAfe đã hoàn toàn thuộc về nhà đầu tư nước ngoài

28/10/2016 08:04 AM | Kinh doanh

Chuỗi cửa hàng The KAfe được tăng vốn từ 16 tỷ đồng lên 244,8 tỷ đồng và chuyển từ 100% vốn tư nhân sang 100% vốn đầu tư nước ngoài.

Mới đây, Đào Chi Anh, cô chủ của thương hiệu The KAfe đã chia sẻ trên trang cá nhân về việc sẽ rời vị trí CEO của thương hiệu này từ ngày 25/10.

The KAfe được thành lập vào tháng 12/2013. Đến tháng 3/2015 có số vốn 8 tỷ đồng, sau đó tăng vốn lên 16 tỷ đồng vào tháng 10/2015. Đây chính là thời điểm startup của Đào Chi Anh huy động được 5,5 triệu USD trong vòng đầu tiên của quá trình gọi vốn từ các quỹ đầu tư tại London và Hongkong, trong đó có nhà đầu tư Cassia Investments.

Tuy nhiên, rất lâu sau khi công bố gọi vốn thành công, trên giấy tờ của The KAfe vẫn án binh bất động, vốn điều lệ không hề thay đổi mà vẫn giữ nguyên con số 16 tỷ đồng.

Mãi đến ngày 25/10/2016, vốn điều lệ The KAfe mới được điều chỉnh tăng từ 16 tỷ đồng lên 244,8 tỷ đồng, tương ứng tăng vốn tới 10 triệu USD chứ không phải chỉ là 5,5 triệu USD. Vốn điều lệ của The KAfe cũng chuyển từ 100% tư nhân trở thành 100% vốn đầu tư nước ngoài, có nghĩa The KAfe đã hoàn toàn về tay nhà đầu tư nước ngoài.


Thông tin thay đổi đăng ký kinh doanh của The KAfe

Thông tin thay đổi đăng ký kinh doanh của The KAfe

Đáng chú ý, ngày tăng vốn 25/10 cũng chính là ngày được Đào Chi Anh thông báo sẽ không còn là CEO của The KAfe. Như vậy, chỉ sau 1 năm kể từ khi gọi vốn thành công, chuỗi startup danh tiếng đã bị những người rót vốn mua đứt.

Ngoài The KAfe, một chuỗi cửa hàng khác cũng nhận vốn góp từ các nhà đầu tư nước ngoài trong năm 2015, là Huy Việt Nam, với số tiền 15 triệu USD. Huy Việt Nam là cái tên đứng sau các cửa hàng như Món Huế, Phở Ông Hùng, Cơm Express.

Minh Quân

Cùng chuyên mục
XEM