Đánh liều vay hơn 3 tỷ mua chung cư nhưng cặp vợ chồng vẫn phải ở thuê, chỉ dám tiêu 3 triệu/tháng để trả nợ: Sai lầm mà nhiều người trẻ mắc phải

18/05/2023 08:20 AM | Sống

Nếu không nghiên cứu kỹ dự án bất động sản, bạn có thể đứng trước rủi ro mất trắng số tiền lớn như cặp vợ chồng này.

Cách đây vài năm, Lệ Quân và chồng chuyển đến thành phố Trịnh Châu (Trung Quốc) sinh sống. Giống như bao người trẻ lớn lên từ làng, họ mong muốn có một công việc ổn định ở thành phố này và sở hữu căn hộ của riêng mình.

Cuối cùng sau bao nhiêu năm làm việc chăm chỉ, họ cũng dành dụm được một khoản tiết kiệm đủ để trả tiền cọc mua nhà. Vào một ngày đầu tháng 11/2021, Lệ Quân và chồng hạnh phúc khi đã mua được một căn hộ thuộc dự án chung cư chưa hoàn thiện. Họ trả trước tiền cọc là 400,000 NDT (~335 triệu đồng), sau đó vay thêm 1,02 triệu NDT (~3,4 tỷ đồng) để trả tiền mua nhà.

Đánh liều vay hơn 3 tỷ mua chung cư nhưng cặp vợ chồng vẫn phải ở nhà thuê, chỉ dám tiêu 3 triệu/tháng để trả tiền nợ: Sai lầm mà nhiều người trẻ mắc phải - Ảnh 1.

Vợ chồng Lệ Quân mua căn hộ thuộc dự án chung cư chưa hoàn thiện (Ảnh minh hoạ)

Vào tháng 2/2022, Lệ Quân biết mình đang mang thai. Vừa có con, lại chuẩn bị dọn vào nhà ở mới, niềm hạnh phúc của cặp vợ chồng dường như ngày càng trọn vẹn. 

Tuy nhiên, chỉ 5 tháng sau, vợ chồng cô nhận tin dự án chung cư của nhà mình bị hoãn vô thời hạn. Nói cách khác, cặp đôi có thể sẽ không bao giờ chuyển đến được ngôi nhà mới, trong khi bản thân vẫn phải trả khoản nợ 1,02 triệu NDT.

Họ tức tốc chạy đến công trường nơi dự án chung cư chưa hoàn thiện của nhà mình còn đang xây dựng. Tuy nhiên, vợ chồng Lệ Quân không còn nhìn thấy bóng dáng một công nhân nào nữa. Trên sân chỉ còn những chiếc cần cẩu nằm trơ trọi bên cạnh dự án nhà ở đang xây dựng.

Theo bản vẽ của chủ thầu, toà chung cư được hoàn thiện sẽ phải cao ít nhất 20 - 30 tầng. Toàn bộ khuôn viên được bao phủ bằng cây xanh và các tiện ích nội khu hiện đại. Tuy nhiên, giờ đây toà nhà bám đầy bụi bẩn, các căn phòng dần xuống cấp nghiêm trọng vì không còn những người thợ chăm sóc. Vợ chồng Lệ Quân đã tìm đến chủ bất động sản và công ty môi giới nhưng không ai đưa ra được lời giải thích thoả đáng.

Được biết, để gồng gánh khoản vay 1,02 triệu NDT cho ngôi nhà chưa biết bao giờ mới có thể dọn vào ở, vợ chồng Lệ Quân đã cố gắng sống tằn tiện hết mức. Mỗi tháng họ chỉ tiêu 1,000 NDT (~3,3 triệu đồng) tiền sinh hoạt phí. Để tiết kiệm tiền, cặp vợ chồng đã phải hạn chế ăn thịt, hầu như không đi siêu thị, vẫn xài điện thoại cũ và rất lâu chưa mua quần áo mới.

Đánh liều vay hơn 3 tỷ mua chung cư nhưng cặp vợ chồng vẫn phải ở nhà thuê, chỉ dám tiêu 3 triệu/tháng để trả tiền nợ: Sai lầm mà nhiều người trẻ mắc phải - Ảnh 2.

Ảnh minh hoạ

Để gia tăng thu nhập, chồng của Lệ Quân làm giao đồ ăn, trong khi cô nhận thêm việc làm ngoài giờ. Ngay cả khi mức lương của Lệ Quân giảm còn một nửa, cô cũng không dám nghỉ việc vì lo không trả đủ tiền lãi vay nợ hàng tháng.

Cũng bởi quá thất vọng trước tình trạng dang dở của dự án, vợ chồng Lệ Quân đã đăng bài chia sẻ ẩn danh trên mạng xã hội. Tình cờ là các bài viết của vợ chồng cô nhận được nhiều quan tâm từ mạng xã hội. Đến giữa năm 2022, họ biết được thông tin rằng ngân hàng trung ương sẽ huy động 1,000 tỷ NDT để tài trợ cho các dự án bất động sản còn dang dở ở thành phố Trịnh Châu. Niềm hy vọng một ngày nào đó được dọn về căn hộ chung cư của vợ chồng Lệ Quân bắt đầu được nhen nhóm trở lại.

Đánh liều vay hơn 3 tỷ mua chung cư nhưng cặp vợ chồng vẫn phải ở nhà thuê, chỉ dám tiêu 3 triệu/tháng để trả tiền nợ: Sai lầm mà nhiều người trẻ mắc phải - Ảnh 3.

Ảnh minh hoạ

Được biết, hiện tại ngoài công việc văn phòng chính, cặp vợ chồng còn kinh doanh trên mạng để giảm bớt áp lực kinh tế. Ngoài ra, họ còn biết chủ đầu tư đang tiến hành đấu tranh để dự án căn hộ chung cư chưa hoàn thiện của họ sớm ngày được xây dựng trở lại.

Dù cuộc sống còn nhiều khó khăn nhưng một tin vui đã đến với vợ chồng Lệ Quân khi đứa con đầu lòng đã chào đời. Dù vẫn còn đang ở nhà thuê, gánh trên vai món nợ khổng lồ nhưng cặp đôi vẫn cố gắng dành những điều tốt đẹp nhất cho đứa trẻ.

"Dường như có một căn nhà riêng không phải quan trọng nhất. Chỉ cần có các thành viên bên nhau, nơi nào với chúng tôi cũng có thể là nhà", vợ chồng Lệ Quân nói.

Nguồn: Toutiao

Theo Phương Linh

Cùng chuyên mục
XEM