Đằng sau hào quang thành công của những Picasso, Floyd Mayweather là 'bóng đêm đen' ít người biết tới

26/09/2016 21:25 PM | Kinh doanh

Pablo Picasso là một trong những họa sĩ nổi tiếng nhất thế kỷ 20. Các nhà nghiên cứu đã phân loại 26.075 tác phẩm nghệ thuật của Picasso và nhiều người tin rằng con số tác phẩm phải lên đến 50.000.

Tôi đã thử làm một phép tính, Picasso sống đến năm 91 tuổi, tức là 33.403 ngày. Với 26.075 tác phẩm được công bố, có nghĩa là Picasso có trung bình 1 tác phẩm nghệ thuật mỗi ngày từ lúc 20 cho đến khi 91 tuổi. Trong 71 năm, mỗi ngày ông đều tạo ra điều mới mẻ.

Với khối lượng tác phẩm đồ sộ không chỉ giúp Picasso nổi tiếng cả thế giới mà còn khiến ông tích lũy được khối tài sản xấp xỉ 500 triệu USD vào thời điểm ông qua đời năm 1973. Có quá nhiều tác phẩm nổi tiếng nên Picasso cũng là họa sĩ bị mất cắp nhiều nhất trong lịch sử với khoảng 550 tác phẩm hiện vẫn mất tích.

Điều khiến Picasso trở nên vĩ đại không phải do số lượng tác phẩm mà còn là cách ông sáng tạo ra chúng. Ông là người đồng sáng lập Chủ nghĩa lập thể và tạo ra phong cách cắt dán. Ông là họa sĩ hay bị người cùng thời sao chép. Bất kỳ cuộc thảo luận nào của các họa sĩ nổi tiếng cũng đều nhắc đến tên ông.

Rơi vào tình yêu với Picasso là điều tồi tệ!

Cuộc hôn nhân đầu tiên của ông là với một người phụ nữ tên Olga Khokhlova và họ đã có cùng nhau một đứa con. Họ chia tay khi bà phát hiện Picasso có quan hệ với một cô gái 17 tuổi tên Marie-Therese Walter. Lúc đó ông 45 tuổi.

Picasso có một đứa con với Walter, nhưng rồi chỉ vài năm sau ông lại yêu người khác. Ông bắt đầu hẹn hò với một sinh viên nghệ thuật tên là Francoise Gilot vào năm 1944. Lúc đó cô 23 tuổi còn ông vừa bước sang tuổi 63.

Gilot and Picasso có 2 đứa con với nhau, nhưng mối quan hệ lại kết thúc khi Picasso bắt đầu yêu một phụ nữ trẻ hơn ông 43 tuổi. Sau khi chia tay, Gilot đã xuất bản cuốn sách Life with Picasso, cuốn sách bán được hơn 1 triệu bản. Để trả thù thì ông từ chối gặp 2 đứa con của mình.

Về cơ bản thì Picasso không hề chung thủy. Chắc chắn ông có điều gì đó khiến người ta quá say mê, bởi vì sau khi ông mất có đến 2 người tình của ông tự tử vì quá đau buồn.

Mặt khuất

Tuy có nhiều phẩm chất nhưng những con người vĩ đại luôn có cả mặt khuất. Sự tập trung phi thường với nghệ thuật khến mọi điều khác trong cuộc sống của ông chỉ là thứ yếu, bao gồm các mối quan hệ và những đứa con.

Hầu hết con người đều có một mối quan hệ chính với người mình yêu và duy trì một loạt các sở thích tùy từng thời kỳ. Picasso thì ngược lại. Mối quan tâm chính của ông là những tác phẩm nghệ thuật, trong khi những người ông yêu chỉ như sở thích trong từng giai đoạn.

Nhiều học giả cho rằng các mối quan hệ của Picasso chính là thứ giúp ông có sự phát triển trong nghệ thuật. Như nhà phê bình nghệ thuật Arthur Danto đã nói, “Picasso phát minh ra một phong cách mới mỗi lần ông yêu một người phụ nữ mới.”

Đây là mặt khuất của một họa sĩ nổi tiếng. Những phẩm chất khiến ông trở thành một trong những họa sĩ vĩ đại nhất mọi thời đại lại khiến ông trở thành một người bạn đời khủng khiếp. Chúng giống như hai mặt của một đồng xu. Bạn không thể lựa chọn một mặt mà bỏ đi mặt kia.

Mặt khuất xuất hiện trong tất cả các lĩnh vực

Vấn đề trên không chỉ Picasso mới có mà xuất hiện trong tất cả các lĩnh vực. Ví dụ như trường hợp của Floyd Mayweather Jr. Anh được xem là một trong những võ sĩ vĩ đại nhất mọi thời đại. Thành tích sự nghiệp của anh là 49-0 và anh đã kiếm được 1,3 tỷ USD trong suốt sự nghiệp của mình.

Anh gặp vấn đề nghiêm trọng trong kiềm chế cơn giận. Vào năm 2002, anh bị buộc 2 tội danh về bạo lực gia đình. Năm 2004, 2005 và 2010, anh đều vướng vào kiện tụng với tội danh hành hung, chưa kể đến một số cáo buộc chưa được công khai khác.

Những phẩm chất giúp anh trở thành võ sĩ quyền anh (tức giận không thể kiềm chế và thiếu sự kiểm soát) lại khiến anh trở thành con người bạo lực trong những tình huống bình thường.

Mỗi thế mạnh đều có sự đánh đổi

Có thể bạn đang nghĩ, “Không cần phải lừa dối bạn đời để tạo ra những tác phẩm tuyệt vời hay hành hung người khác để trở thành võ sĩ giỏi. Đó là những thứ hoàn toàn khác nhau.”

Đúng như vậy. Tôi có sử dụng các ví dụ cực đoan nhưng sự thật là mỗi thế mạnh đều có một mặt khuất. Một số mặt khuất tồi tệ hơn một số khác nhưng tất cả con đường dẫn đến thành công đều phải trả giá.

- Bạn là một bác sĩ hoặc y tá, có thể bạn học được cách thoát khỏi cảm xúc khi đối mặt với cái chết. Điều này giúp bạn làm tốt công việc của mình khi bệnh nhân qua đời nhưng cũng sẽ làm giảm sự đồng cảm và kết nối cảm xúc của bạn với người thân và bạn bè.

- Có thể bạn là nhà khoa học luôn hướng đến những tiêu chuẩn cao nhất. Sự cầu toàn khiến bạn xuất sắc trong phòng thí nghiệm nhưng cũng khiến bạn nghiêm khắc hơn với con cái. Rồi con bạn lớn lên với niềm tin rằng mình chưa làm tốt điều gì cả.

- Có thể bạn là một người bạn thông minh và nhiệt tình chẳng bao giờ ngần ngại giúp đỡ người khác. Nhưng đôi lúc có thể bạn sẽ làm hơi quá. Bạn bè bạn chỉ cần bạn lắng nghe vấn đề họ chứ không cần bạn nhúng tay giải quyết mọi thứ giúp họ..

Liệu có đáng chấp nhận góc khuất để thành công?

Thành công là điều phức tạp. Chúng ta luôn ca ngợi những người nổi tiếng, giành chức vô địch, kiếm tiền tỷ nhưng lại hiếm khi nói về cái giá của thành công.

Liệu vẻ đẹp của những tác phẩm Picasso vẽ có mang lại cho thế giới nhiều niềm vui hơn những niềm đau ông gây ra sau một loạt mối quan hệ đổ vỡ? Tôi và bạn có thể sẽ đánh giá cao những cống hiến nghệ thuật của ông vì chúng ta không phải gánh chịu nỗi đau này. Nhưng những người vợ cũ và cả tình nhân của ông thì chắc sẽ nghĩ khác.

Thực tế bạn nên tự hỏi mình: Bạn có muốn những mặt khuất đi cùng sự thành công? Bạn có sẵn sàng chịu đựng nỗi đau để đạt được những thứ mình muốn? Hãy trung thực trả lời để biết mình thực sự quan tâm đến điều gì hơn giấc mơ và khát vọng của bản thân.

Tất cả mọi người đều muốn độc lập về tài chính, sự ủng hộ của sếp hay có ngoại hình đẹp đẽ. Nhưng liệu bạn có muốn làm thêm 2 giờ thay vì về chơi với con? Bạn có muốn đặt sự nghiệp ở vị trí quan trọng hơn hôn nhân? Bạn có muốn dậy sớm và đi tập gym trong khi vẫn còn ngái ngủ? Những người khác nhau sẽ có câu trả lời khác nhau, bạn chính là người quyết định điều tốt nhất cho mình.

Thành công trong một lĩnh vực thường gắn liền với sự thất bại trong lĩnh vực khác. Thành công càng lớn, mặt khuất càng dài. Những điều làm cho con người tuyệt vời trong một lĩnh vực thường làm cho họ đau khổ trong lĩnh vực khác.

Mộc Dương

Cùng chuyên mục
XEM