Đang giải quyết việc tiền tiết kiệm bị 'hô biến' mua trái phiếu

03/11/2023 20:25 PM | Kinh doanh

Đơn thư khiếu nại của nhà đầu tư liên quan đến vụ việc Ngân hàng SCB, Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và đơn thư của người dân gửi tiết kiệm được ngân hàng mời chào mua trái phiếu doanh nghiệp, Bộ Tài chính đã giao Ủy ban chứng khoán nhà nước chủ trì, xử lý.

Bộ Tài chính cho biết, Bộ Công an đã có kết luận điều tra đối với vụ án của Tập đoàn Tân Hoàng Minh và đang điều tra đối với vụ việc của Ngân hàng SCB và Tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Bộ Tài chính đã phối hợp chuyển đơn thư của nhà đầu tư cho Bộ Công an.

Từ năm 2019 đến nay, Bộ Tài chính đã có 6 văn bản đề nghị Ngân hàng Nhà nước tăng cường quản lý, giám sát ngân hàng thương mại trong việc phân phối, cam kết mua lại, cung cấp dịch vụ liên quan đến trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) và thường xuyên phối hợp cung cấp thông tin về tình hình thị trường TPDN.

Theo Bộ Tài chính, trong 10 tháng năm nay, tổng khối lượng TPDN phát hành đạt 180.400 tỷ đồng, giảm 45% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, trên thị trường sơ cấp, ngân hàng mua 61% khối lượng TPDN riêng lẻ. Nhà đầu tư cá nhân mua 5% khối lượng TPDN riêng lẻ. Trên thị trường thứ cấp, nhà đầu tư cá nhân nắm giữ khoảng 28,5% tổng dư nợ TPDN riêng lẻ, tương đương 285.000 tỷ đồng.

Đang giải quyết việc tiền tiết kiệm bị 'hô biến' mua trái phiếu - Ảnh 1.

Nhà đầu tư trái phiếu Tân Hoàng Minh cầu cứu khắp nơi mong nhận lại tiền mua trái phiếu.

Khối lượng phát hành giảm mạnh nhưng khối lượng TPDN mua lại lên tới 190.700 tỷ đồng, tăng 30% so với cùng kỳ năm trước. Cùng với đó, trong 3 tháng cuối năm 2023, tổng khối lượng TPDN đáo hạn gần 62.000 tỷ đồng.

Trong thời gian tới, để tiếp tục ổn định và phát triển thị trường TPDN, Bộ Tài chính thực hiện nhiều giải pháp như: thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công; tháo gỡ khó khăn, ổn định thị trường bất động sản....

Bộ Tài chính theo dõi thanh toán TPDN đến hạn và tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền; rà soát tổng thể để hoàn thiện quy định của pháp luật tại Luật Chứng khoán, Luật Doanh nghiệp và các Luật liên quan. Tăng cường nguồn lực, nhân sự cho các cơ quan thanh, kiểm tra của Uỷ ban chứng khoán nhà nước và Ngân hàng Nhà nước.

Theo Quỳnh Nga

Cùng chuyên mục
XEM