Đáng báo động: Chị em nhậu nhẹt sắp qua mặt các đấng mày râu!

27/10/2016 16:20 PM | Công nghệ

Theo nghiên cứu, cứ có 1 người đàn ông sử dụng 1,2 lít bia, rượu, thì cũng đang có 1 người phụ nữ uống đến 1 lít.

Ở xã hội hiện đại, không hiếm khi chúng ta bắt gặp cảnh "phái yếu" đang "chén chú chén anh" với bạn bè, người thân. Đặc biệt là ở nước ta, khi mà xếp hạng tiêu thụ bia rượu của Việt Nam đang cao nhất Đông Nam Á và nằm trong top 5 của thế giới.

Điều đáng lo ngại ở đây là phụ nữ đang dần cân bằng tỉ lệ tiêu thụ bia rượu với đàn ông.

Theo các nghiên cứu trên toàn thế giới về những người sống ở giai đoạn từ năm 1891-1910, đàn ông gấp 3 lần phụ nữ về mức độ uống bia rượu. Nhưng con số này dần được thu hẹp đến chóng mặt từ năm 1966 trở đi.

Giờ đây, khảo sát trên mặt bằng dân số ở độ tuổi từ 16 - 26 cho thấy, tỉ lệ này giữa đàn ông và phụ nữ chỉ là 1,2 lần. Điều này đồng nghĩa, cứ có 1 người đàn ông sử dụng 1,2 lít bia, rượu, thì cũng đang có 1 người phụ nữ uống đến 1 lít.

Trả lời trên tờ tạp chí đáng tin cậy BMJ Open, một nhà khoa học cho biết: "Sử dụng bia rượu nhiều gây ra các chứng bệnh nghiện thường thấy ở nam giới. Nhưng cũng cần phối hợp để tác động tới các phụ nữ trẻ, nhằm giảm bớt việc sử dụng các đồ uống có cồn cùng các tác hại liên quan".

Sự gia tăng đáng kể tỉ lệ sử dụng rượu, bia theo giới tính cho thấy, các chính phủ cần có ngay chính sách y tế hiệu quả, can thiệp kịp thời nhằm giảm bớt tác hại không đáng có này.

Minh chứng là bệnh liên quan đến thức uống có cồn đã dẫn đến 5 triệu ca tử vong mỗi năm trên toàn thế giới, tính cả các vụ tai nạn giao thông liên quan tới người sử dụng bia, rượu.

Đặc biệt, độ tuổi trẻ nhất trong nghiên cứu chỉ từ 15 tuổi đang đưa ra một xu hướng đáng báo động, khi giới trẻ hiện nay đang sử dụng bia rượu quá sớm dễ gây ảnh hưởng lớn đến hệ thần kinh và sức khỏe.

Không nói đâu xa, ngay như kết quả điều tra của Bộ Y tế ở Việt Nam, tính đến tháng 1/2016, nước ta đã tiêu thụ khoảng 3,4 tỉ lít (năm 2010 là 2,4 tỉ lít) và 70 triệu lít rượu có nhãn mác, chưa kể khoảng 200 triệu lít rượu tự nấu trong dân thiệt hại từ 2-8% GDP của cả nước.

Đặc biệt, tai nạn giao thông do rượu bia đang làm mất 250 tỷ đồng/ ngày ở Việt Nam. Một con số cực kì đáng báo động!

Hoàng Yến

Cùng chuyên mục
XEM