Đàn ông sở hữu 10 thói quen này không sớm thì muộn cũng "ra đê ở" dù kiếm được nhiều tiền: Là đàn ông, đừng nghèo cả đời!

11/10/2018 16:12 PM | Sống

Bạn chỉ có một tuổi trẻ, bạn phải học cách tận dụng khoảng thời gian này mới mong có được tương lai giàu có.

Tiêu hết sạch tiền lương

Nếu bạn đang chi tiêu theo kiểu "kiếm được đồng nào tiêu hết đồng ấy", thậm chí vượt cả số tiền lương kiếm được thì chẳng mấy chốc, bạn rất dễ bị "sa lầy" vào nợ nần. Tiêu sạch số tiền lương hàng tháng có thể giúp bạn có cuộc sống dư giả ngày một ngày hai nhưng về lâu dài, bạn sẽ chẳng tiết kiệm được một đồng nào cả. 

Khi rời xa gia đình và bước vào cuộc sống tự lập riêng, sẽ có rất nhiều việc đột ngột xảy ra mà bạn cần đến các khoản tiền tiết kiệm. Nếu tiêu hết tiền lương, hẳn là bạn phải đi vay mượn, mà vay mượn mãi thì khó mà làm giàu được. Thế nên, hãy tập cho mình thói quen tiết kiệm một khoản nhất định ngay hôm nay.

Chi tiêu nhiều hơn khi thu nhập tăng lên

Không có gì sai nếu bạn nâng cao tiêu chuẩn sống của mình khi có thể. Tuy nhiên, nếu bạn là người luôn tiêu xài nhiều hơn mỗi khi thu nhập tăng, hay thậm chí dùng nhiều tiền hơn ngay cả khi lương bổng không đi lên, bạn sẽ khó có tiền tiết kiệm thực sự. Luôn cố gắng giữ mức chi tiêu ổn định, dù thu nhập của bạn có đi lên là một trong những cách làm giàu từ tốn.

Nghĩ rằng còn quá sớm để bắt đầu tiết kiệm

Khi còn trẻ, bạn tìm thấy rất nhiều thứ tiền có thể mua được, và tự đưa ra vô vàn lý do để tiêu tiền. Nhiều người nghĩ rằng "ngay lúc này" là quá sớm để bắt đầu tiết kiệm, đầu tư. Giới chuyên gia cho rằng mỗi người nên dành dụm trước khi tiêu xài, tức là dành ra một khoản trong thu nhập của bạn để tiết kiệm trước, rồi chi tiêu thoải mái phần còn lại.

Đàn ông sở hữu 10 thói quen này không sớm thì muộn cũng ra đê ở dù kiếm được nhiều tiền: Là đàn ông, đừng nghèo cả đời! - Ảnh 1.

Rút tiền từ tài khoản tiết kiệm

Rút tiền từ tài khoản tiết kiệm cũng là một trong những thói quen dùng tiền khiến bạn không bao giờ giàu. Vì đã có không ít người sẵn sàng rút tiền tiết kiệm bất cứ khi nào có nhu cầu nảy sinh. Và họ không thấy băn khoăn gì vì cho rằng đó chính là mục đích của việc tiết kiệm (để dành tiền cho khi nào cần tới).

Tuy nhiên, nếu bạn rút tiền kiểu như vậy thì chẳng mấy chốc sẽ chẳng còn khoản dự trữ nào. Thay vào đó, hãy thử tạo hai tài khoản tiết kiệm, một gửi vào tài khoản lãi cao cho nhiều năm về sau, một là tài khoản tiết kiệm cho những tình huống khẩn cấp trong thời hiện tại.

Không rõ về mong muốn, nhu cầu và khả năng tài chính cá nhân

Để tiết kiệm và làm giàu, điều hết sức cần thiết là bạn rất coi trọng những gì món đồ, sản phẩm mình cần phải có, những món đồ mình có cũng được, không có cũng không sao và những món đồ mình không cần đến. Đặt ưu tiên cho các mục tiêu tài chính của bạn. Đơn cử, nếu làm giàu là mục tiêu hàng đầu của bạn, bạn có thể sẽ phải bỏ bớt vài thú vui hiện tại, dù bạn có muốn hay không.

Cố tiêu tiền cho "bằng bạn bằng bè"

Cuộc sống của bạn bè, đồng nghiệp luôn là "tiêu chuẩn" đối với nhiều bạn trẻ. Vì thế, thói quen tài chính của họ cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi những người xung quanh. Mua gì, ăn gì, mặc gì, dùng điện thoại gì nhiều khi không còn là nhu cầu cá nhân mà là để thể hiện cái tôi, để hòa hợp với mọi người, để "bằng bạn bằng bè". 

Tuy nhiên, bạn nên hiểu rằng, mỗi người có một hoàn cảnh khác nhau, từ đó mà tình hình tài chính cũng khác nhau. Không nên tiêu tiền vì thấy bạn bè mình cũng tiêu như vậy bởi đó là cách nhanh nhất khiến bạn dễ rơi vào cảnh "khánh kiệt".

Đàn ông sở hữu 10 thói quen này không sớm thì muộn cũng ra đê ở dù kiếm được nhiều tiền: Là đàn ông, đừng nghèo cả đời! - Ảnh 2.

Không chú ý đến các khoản nợ của mình

Với rất nhiều người sống trong thời đại ngày nay, lãi suất tiền vay đã ăn lẹm một phần rất lớn tài chính của họ. Đó là một thực tế đau đớn. Tuy nhiên, họ không biết làm thế nào để thoát ra khỏi vòng luẩn quẩn này, khiến họ có ít hoặc không có tiền tiết kiệm.

Luôn muốn giàu có nhưng không làm gì ngoài than thở

Nếu bản thân không cố gắng thì đừng mong có ngày giàu có. Những người bạn của bạn đang cố gắng không ngừng, làm thật nhiều việc để kiếm tiền còn bạn thì chỉ mải mê lo mình không kiếm được tiền thì đó là sai lầm. Bạn chỉ có một tuổi trẻ, bạn phải học cách tận dụng khoảng thời gian này mới mong có được tương lai giàu có.

Bỏ quá nhiều tiền đầu tư vào một việc

Muốn đầu tư một cái gì đó bạn phải luôn biết cách lập kế hoạch, đổ tiền vào những việc khác nhau. Nếu bạn chưa chắc về năng lực của mình nhưng lại muốn dồn tiền vào một thứ duy nhất, khả năng thất bại rất cao. Tiền chưa nhiều, phải biết chi cho nhiều khoản riêng biệt, không có cái này bạn sẽ có cái khác để bù vào, còn nếu tập trung kinh doanh một thứ, nếu nhỡ thất bại, bạn sẽ mất tất cả.

Không ngừng mua mới thiết bị công nghệ

Không có gì xấu trong việc bạn mua sắm các thiết bị công nghệ, tiện ích mà bạn thực sự cần. Tuy vậy, việc chạy theo các thiết bị công nghệ, tậu ngay một chiếc điện thoại thông minh chỉ vì nó là phiên bản mới nhất xuất hiện trên thị trường, có thể làm bạn bị tổn hại nhiều hơn là hưởng lợi.

V.D (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
XEM