Dân kéo ra Công ty Rạng Đông đòi đối thoại sau thông tin 15,1 - 27,2kg thủy ngân đã phát tán ra môi trường

05/09/2019 14:51 PM | Xã hội

Người dân cho biết, họ muốn gặp mặt đối thoại trực tiếp với lãnh đạo công ty để bày tỏ mong muốn của họ sau vụ cháy.

Sau khi nắm được thông tin về kết quả thủy ngân phát tán ngoài không khí trong vụ cháy kho hàng của Công ty Cổ phần bóng đèn phích nước Rạng Đông mà Bộ Tài nguyên và Môi trường công bố, sáng 5/9, hàng chục người dân khu Hạ Đình (quận Thanh Xuân) đã kéo đến đòi đối thoại với lãnh đạo công ty này.

Những người đến đối thoại đều cầm trên tay những lá đơn thư cầu cứu gửi đến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội và lãnh đạo các cấp chính quyền Hà Nội.

 Dân kéo ra Công ty Rạng Đông đòi đối thoại sau thông tin 15,1 - 27,2kg thủy ngân đã phát tán ra môi trường - Ảnh 1.
 Dân kéo ra Công ty Rạng Đông đòi đối thoại sau thông tin 15,1 - 27,2kg thủy ngân đã phát tán ra môi trường - Ảnh 2.

Những người dân có mặt tại Công ty Rạng Đông đều cầm theo đơn cầu cứu lên Chủ tịch nước. Ảnh: Hoàng An.

 Dân kéo ra Công ty Rạng Đông đòi đối thoại sau thông tin 15,1 - 27,2kg thủy ngân đã phát tán ra môi trường - Ảnh 3.

Một số người bức xúc tranh luận với bảo vệ khi không được vào trong. Ảnh: Hoàng An.

Tuy nhiên, khi người dân đến cổng, một số bảo vệ của Công ty Rạng Đông đóng cửa, ngăn chặn không cho ai tự ý di chuyển vào bên trong.

Qúa bức xúc, một số người đã lớn tiếng tranh luận. Khoảng 10h cùng ngày, một người xưng là cán bộ của C ông ty Rạng Đông ra ngoài nói chuyện và đề nghị cho 2 người dân đại diện vào trong, nhưng họ không đồng ý. Người dân tới đây muốn tất cả cùng trực tiếp đối thoại, bày tỏ mong muốn của mình.

Lực lượng an ninh cũng có mặt đảm bảo trật tự, tránh kích động dẫn đến xô xát.

Khoảng 10h30, không thấy lãnh đạo Công ty Rạng Đông xuất hiện, trời nắng nóng nên một số người dân quyết định ra về. Họ nói, sẽ còn nhiều lần quay lại đây, đến khi nào gặp được lãnh đạo công ty.

 Dân kéo ra Công ty Rạng Đông đòi đối thoại sau thông tin 15,1 - 27,2kg thủy ngân đã phát tán ra môi trường - Ảnh 4.

Bảo vệ chốt bên trong cửa công ty. Ảnh: Hoàng An.

Trao đổi với PV, một cư dân sống tại khu 54 Hạ Đình nói, người dân quanh khu vực này đang phải sống chung với những thứ hóa chất độc hại, hít không khí ô nhiễm, ảnh hưởng tới sức khỏe.

"Kể từ khi cháy đến nay đã một tuần mà phía công ty không tổ chức che chắn khu vực sự cố, khói bụi bay lên mù mịt, dân chúng tôi vẫn phải di chuyển qua đó", người dân nói.

 Dân kéo ra Công ty Rạng Đông đòi đối thoại sau thông tin 15,1 - 27,2kg thủy ngân đã phát tán ra môi trường - Ảnh 5.

Cư dân này bày tỏ bức xúc khi Công ty Rạng Đông không che chắn lại khu vực sự cố cháy. Ảnh: Hoàng An.

Ông Nguyễn Anh Tuấn (cư dân khu chung cư 85 Hạ Đình) cho biết, buổi sáng hôm nay ông cùng nhiều người dân khu vực đến đây vì muốn gặp, đối thoại với lãnh đạo Công ty Cổ phần bóng đèn phích nước Rạng Đông, để trao đổi về những vướng mắc từ sau đám cháy đến nay.

Ông chia sẻ thêm, sau khi nghe kết quả phiên họp báo Chính Phủ được công bố trên báo chí về nồng độ thủy ngân vượt ngưỡng từ 10 đến 30 lần cho phép tùy từng vị trí, ông cảm thấy vô cùng bất an, không khí bị ô nhiễm sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, cuộc sống đảo lộn.

"Ở cự ly 200m hay 500m thì bản thân chúng tôi nằm trong khu vực này. Chúng tôi hôm nay đến đây mong muốn gặp lãnh đạo công ty để đối thoại và mời họ đến khảo sát cuộc sống của cư dân, cũng như là khoảng cách của chúng tôi với khu vực xảy ra cháy.

Chúng tôi cũng tìm hiểu, nếu muốn thu dọn đống phế thải cháy không thể làm theo cách thủ công mà phải có những cơ quan chuyên trách như Binh chủng hóa học của Bộ Quốc phòng mới đủ năng lực. Trong khi dó, mấy ngày qua chúng tôi đều nhìn thấy tác động kiểu thủ công vào đống tro tàn ấy", ông Tuấn bức xúc.

 Dân kéo ra Công ty Rạng Đông đòi đối thoại sau thông tin 15,1 - 27,2kg thủy ngân đã phát tán ra môi trường - Ảnh 6.

Ông Nguyễn Anh Tuấn - người dân sống sát khu vực cháy. Ảnh: Hoàng An.

 Dân kéo ra Công ty Rạng Đông đòi đối thoại sau thông tin 15,1 - 27,2kg thủy ngân đã phát tán ra môi trường - Ảnh 7.

Hơn 10h30 vẫn chưa gặp được lãnh đạo Công ty Rạng Đông, một số người dân ra về. Ảnh: Hoàng An.

Ông Tuấn nói, rất may mắn sau thì sau khi cháy có xảy ra mưa, nhưng mấy ngày qua trời lại nắng, nếu cứ tác động kiểu thủ công, mang cuốc xẻng khơi lên thì những người như ông sống ở cự ly chưa đầy 200m sẽ có nguy cơ nhiễm độc rất cao.

 Dân kéo ra Công ty Rạng Đông đòi đối thoại sau thông tin 15,1 - 27,2kg thủy ngân đã phát tán ra môi trường - Ảnh 8.

Bên trong Công ty Rạng Đông. Ảnh: Hoàng An.


Theo ông Tuấn, sau khi xảy ra cháy, phía Công ty Rạng Đông có ký hai thông báo có nội dung cám ơn khách hàng, cám ơn lãnh đạo các cấp chính quyền, nhưng không hề khuyến cáo người dân như thế nào. Mặt khác lại động viên cán bộ công nhân đi vào hoạt động sản xuất bình thường.

Ngày 4/9, tại họp báo Chính phủ, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Võ Tuấn Nhân cho biết cơ quan này đã tổ chức nhiều cuộc họp với các bộ ngành để thống nhất số liệu thủy ngân phát tán ra môi trường sau vụ cháy Công ty Cổ phần bóng đèn phích nước Rạng Đông.

Theo đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường xác định có khoảng 15,1-27,2 kg thủy ngân đã phát tán ra môi trường.

Các điểm quan trắc chất lượng không khí xung quanh, Tổng Cục Môi trường đã bố trí 4 vị trí lấy mẫu hấp phụ Hg, (bằng bẫy vàng theo công nghệ của Nhật Bản) theo hướng phát tán của dòng khí tại vị trí hàng rào của kho sản phẩm bị cháy, tại khoảng cách 200m, 500m và 1.000m tính từ hàng rào kho sản phẩm bị cháy.

Kết quả cho thấy, trong khoảng cách từ hàng rào đến khoảng cách 200m, các mẫu hấp phụ thủy ngân đều có giá trị nằm trong ngưỡng khuyến cáo của WHO và Châu Âu (ngưỡng ảnh hưởng đến sức khỏe con người tại khu vực đô thị).

Theo Hoàng An

Cùng chuyên mục
XEM