Dân buôn "xoay như chong chóng" trước tin mua được bản quyền World Cup 2018

09/06/2018 17:22 PM | Xã hội

Thị trường ăn theo mùa giải nhanh chóng đảo ngược chiều trước tin VTV mua được bản quyền World Cup 2018, không ít tiểu thương rơi vào cảnh “dở khóc, dở cười”.

Chưa đầy 1 tuần nữa là lễ khai mạc World Cup 2018 diễn ra. Việc VTV đạt được thỏa thuận mua bản quyền cho những trận cầu đáng mong đợi nhất hành tinh là niềm vui của không ít các cổ động viên nước nhà.

Tuy nhiên, đối với dân kinh doanh, thông tin này khiến cho thị trường đảo chiều bất ngờ. Những cửa hàng và dịch vụ "ăn theo" giải đấu từng ở trong tình trạng ế ẩm, "nín thở" chờ công bố bản quyền đã nhộn nhịp trở lại, tung hàng loạt chương trình kích cầu mua sắm. Trong khi đó, dân ôm các kênh xem World Cup lậu lại "khóc mếu, khóc dở".

Sau nhiều tuần ảm đạm, trầm lắng, thị trường các thiết bị hình ảnh "hồi sinh" với hàng loạt chương trình khuyến mại. Đặc biệt, dòng tivi màn hình lớn được quảng cáo khuyến mại từ 300.000 đồng đến cả triệu đồng cho khách hàng.

Một số dòng sản phẩm smart TV còn tặng ngay 15% giá trị cho tất cả các đơn hàng mua online. Trong đó, Smart TV 4K SONY 43 inch có giá từ 15 - 15,5 triệu đồng hay Samsung Smart TV 4K 40 inch (UA40MU6103) có giá 11-11,3 triệu đồng.

Nguyễn Tài Sinh (Chủ cửa hàng bán tivi, thiết bị điện tử tại Bà Triệu, Hà Nội) cho biết, chỉ trong khoảng chưa đầy 12 tiếng đồng hồ, khi những thông tin VTV mua được bản quyền World Cup 2018 râm ran trên mạng xã hội, số lượng khách tìm đến cửa hàng nâng cấp tivi tăng rõ rệt.

Theo phân tích của anh này, thông thường, sức mua các mặt hàng công nghệ trong giải đấu lớn về bóng đá tăng ít nhất 30 – 40%. Nếu thực hiện chương trình kích cầu sớm thì sức mua còn tăng mạnh hơn.

Tuy nhiên, thời điểm này, dù đã chuẩn bị chương trình khuyến mại, hỗ trợ khách hàng, nhưng thời gian đến ngày khai mạc World Cup chưa đầy một tuần, do đó, doanh số bán hàng có thể không đạt mức dự đoán.

"Hi vọng với một tuần còn lại, doanh số của cửa hàng vẫn có thể tăng 20-30% so với tháng trước", anh Tài Sinh chia sẻ.

Khảo sát tại các cửa hàng, siêu thị điện máy ở Hà Nội, chỉ trong sáng nay, nhiều đơn hàng mua tivi đã được nhân viên vận chuyển gấp gáp để lắp đặt cho khách.

 Dân buôn xoay như chong chóng trước tin mua được bản quyền World Cup 2018 - Ảnh 1.

Thị trường tivi có dấu hiệu "hồi sinh" sau thông tin Việt Nam đàm phán được bản quyền World Cup 2018.

Trong khi đó, dân buôn các thiết bị "xem ké" World Cup như đầu thu TV Box, account đường link xem bóng đá lại lâm vào tình trạng "không biết đường nào mà lần".

Đặt cược vào canh bạc World Cup, chợ mạng online xuất hiện hàng loạt lời kêu than của dân buôn đầu tư tài khoản xem bóng đá trên mạng. Nhiều tiểu thương đã trót gom nhiều tài khoản, đường link để bán lại kiếm lời đối diện với tình trạng ế ẩm.

Khi dân buôn nháo nhào tìm cách xoay chuyển tình thế, đẩy hàng thì không ít người dân "thở phào" vì có thể sẽ tiết kiệm khoản chi phí lớn xem giải bóng và tận hưởng những chương trình khuyến mại theo mùa giải.

"Việc VTV mua được bản quyền phát sóng, tôi tiết kiệm gần 50 triệu đồng vì không phải mua vé xem trực tiếp", anh Nguyễn Hoàng Nam (trú tại Thanh Xuân, Hà Nội) chia sẻ.

Đa phần người hâm mộ bóng đá Việt đều tỏ ra vui mừng, khi Việt Nam đàm phán mua được bản quyền World Cup 2018 . "Tuy là vé vớt, nhưng lại có thể sống trong những ngày ăn ngủ cùng bóng đá, vậy là vui lắm rồi", Thanh Trúc (một tài khoản đăng trên Facebook).

Trước đó, mức giá quá cao là nguyên nhân chính khiến các nhà đài Việt Nam vẫn bế tắc trong việc đàm phán với đối tác Infront Sports & Media (ISM) của Singapore về vấn đề bản quyền World Cup 2018.

Trong khi đó Thái Lan: Chi 1,4 tỷ baht (tương đương 43,6 triệu USD) mua bản quyền phát sóng trọn vẹn 64 trận đấu World Cup 2018 trên 2 kênh Amarin TV và True.

Singapore: Chi 25 triệu USD Sing (tương đương 18,6 triệu USD) mua bản quyền World Cup 2018.

Malaysia: Mua được bản quyền 41/64 trận với giá 30 triệu RM (khoảng 10 triệu USD).

Theo Hoàng Linh

Cùng chuyên mục
XEM