Đài Loan công bố con số gây sốc: 409/414 du khách trốn ở lại trong 3 năm qua là người Việt Nam

27/12/2018 08:48 AM | Xã hội

Đây là con số do cơ quan quản lý du lịch Đài Loan cung cấp nhân vụ việc 152 du khách Việt Nam bỏ trốn khi tới Cao Hùng,

Du khách Việt bỏ trốn chiếm số đông

Theo hãng thông tấn CNA, sau khi nhận được thông tin 152 du khách Việt Nam "mất tích" ở Đài Loan, bà Diệp Nghi Tân - thành viên cơ quan lập pháp Đài Loan đã yêu cầu cơ quan quản lý du lịch của vùng lãnh thổ này công bố quốc tịch và số lượng du khách tới Đài Loan bằng visa Quan Hành (Guanhong) nhưng đã bỏ trốn sau đó.

Theo cơ quan quản lý du lịch Đài Loan, kể từ khi chính sách visa Quan Hoành được áp dụng bắt đầu vào tháng 11/2015 thì đã có tới 409 du khách Việt Nam tới Đài Loan theo diện visa này đã bỏ trốn.

Vụ việc 152/153 du khách Việt "mất tích" mới đây đã trở thành vụ "mất tích tập thể" lớn nhất kể từ khi chính sách visa Quan Hoành được thực thi.

Cơ quan quản lý du lịch Đài Loan cho biết thêm, trong năm đầu tiên áp dụng chính sách Quan Hoành, không có trường hợp người nước ngoài nào bỏ trốn do thời điểm thực hiện chính sách là vào cuối năm - tháng 11/2015 nhưng những năm sau đó, năm nào cũng có trường hợp du khách bỏ trốn.

Đài Loan công bố con số gây sốc: 409/414 du khách trốn ở lại trong 3 năm qua là người Việt Nam - Ảnh 1.

Một số đồ đạc của nhóm du khách Việt để lại ở khách sạn trước khi rời đi. Ảnh: Apple Daily


Theo thống kê, kể từ năm 2015 đến nay, đã có tất cả 225.702 du khách tới Đài Loan theo diện visa Quan Hoành, trong đó năm 2015 là 853 người, năm 2016 là 24.312 người, năm 2017 là 101.793 người, đến cuối tháng 11/2018 là 98.744 người và số du khách bỏ trốn năm 2016 là 29 người, năm 2017 là 33 người và năm nay, chưa tính 152 du khách Việt, là 352 người, trong đó, số du khách Việt Nam bỏ trốn chiếm số lượng nhiều nhất - 409 người, 5 du khách còn lại là người Campuchia.

Trong khi đó, bà Trịnh Anh Huệ - Tổ trưởng Tổ quốc tế, thuộc phòng du lịch Cơ quan giao thông Đài Loan lại cho biết, kể từ khi Đài Loan áp dụng chính sách này, đã xuất hiện những vụ bỏ trốn nhỏ lẻ với tổng số du khách khoảng 150 người trong 3 năm qua và vụ "mất tích tập thể" lần này là lớn nhất - 152 người.

Cơ quan quản lý du lịch Đài Loan nhấn mạnh, do số lượng du khách Việt Nam bỏ trốn khi đến Đài Loan trong năm nay tăng cao nên thời gian thị thực sẽ được rút ngắn từ 30 ngày xuống còn 14 ngày.

Đồng thời, công ty/hãng lữ hành để xảy ra trường hợp du khách bổ trốn cũng bị nhắc nhở, như việc cơ quan chức năng Đài Loan đang tạm dừng cấp thị thực đoàn với công ty lữ hành International Holidays Trading Travel - đơn vị lữ hành Việt Nam phụ trách lịch trình của 153 du khách Việt đến Đài Loan.

So với số thống kê của cơ quan quản lý du lịch Đài Loan thì số thống kê của cơ quan thống kê Đài Loan về lượng người nước ngoài "mất tích" lại có sự khác biệt.

Theo cơ quan thống kê Đài Loan, tính đến ngày 31/3/2018, có 1.441 du khách thuộc các quốc gia được miễn visa như Thái Lan và Philippines và 606 du khách thuộc các quốc gia được miễn visa có điều kiện như Indonesia và Việt Nam dùng visa giả và lao động bất hợp pháp ở Đài Loan.

Ngoài ra, 349 trường hợp thuộc các quốc gia được miễn visa như Thái Lan và Philippines và 1.597 trường hợp thuộc các quốc gia được miễn visa có điều kiện như Indonesia và Việt Nam được ghi nhận ở quá hạn visa hoặc mất tích tại Đài Loan.

Chính sách hướng Nam mới của Đài Loan

Chương trình visa Quan Hoành là một phần của "chính sách hướng Nam mới" của Đài Loan, hướng tới 18 quốc gia Nam và Đông Nam Á, cũng như Úc và New Zealand, nhằm thúc đẩy du lịch khi lượng khách đến từ Trung Quốc đại lục suy giảm.

Chính sách hướng Nam mới là một trong những chính sách quan trọng của chính quyền bà Thái Anh Văn. Chính sách này được cựu lãnh đạo Đài Loan Trần Biển Thủy khởi xướng vào năm 2002, tập trung chủ yếu vào lĩnh vực kinh tế thương mại.

Kể từ khi lên nhậm chức vào tháng 5/2016, bà Thái Anh Văn đã tích cực thúc đẩy chính sách này. Theo đó, trong tháng đầu tiên trên cương vị lãnh đạo Đài Loan, bà Thái đã thành lập văn phòng chính sách hướng Nam mới.

Nhà lãnh đạo Đài Loan khẳng định, chính sách hướng Nam mới thể hiện sự phát triển quan hệ về kinh tế và thương mại giữa vùng lãnh thổ này với các quốc gia ở phía Nam.

Được biết, thông qua chính sách hướng Nam mới, trong sáu tháng đầu năm 2018, Việt Nam đã đón gần 340.000 du khách Đài Loan, tăng 13,8% so với năm trước.

Trong khi đó, hơn 380.000 khách du lịch Việt Nam đã đến thăm Đài Loan trong năm 2017, tăng 94,94% so với năm trước. Ngành du lịch Đài Loan trước đó, đặt mục tiêu đón 700.000 khách du lịch Việt Nam vào năm 2018.

Về chính sách visa Quan Hoành, theo Văn phòng kinh tế văn hóa Đài Bắc tại Việt Nam, kể từ ngày 1/6/2017, Đài Loan tiếp tục thực hiện nhiều biện pháp nới lỏng visa, nhằm thu hút càng nhiều du khách đến từ các nước mục tiêu của “Chính sách hướng Nam mới” sang Đài Loan du lịch và khảo sát kinh doanh, đồng thời phát triển sâu rộng mối quan hệ giao lưu, hợp tác giữa Đài Loan và các quốc gia này trên mọi tầng lớp.

Đối với khách du lịch Việt Nam, Đài Loan cũng được mở rộng điều kiện áp dụng hệ thống cấp duyệt visa điện tử. Đây còn được gọi là biện pháp miễn visa có điều kiện, sau khi xét duyệt công dân Việt Nam sẽ được cấp chứng nhận cho phép nhập cảnh Đài Loan nhiều lần, thời gian lưu trú 30 ngày, thời hạn sử dụng ba tháng.

Tuy nhiên, theo truyền thông Đài Loan, sau khi vùng lãnh thổ này nới lỏng visa đối với các nước mục tiêu thì tình trạng du khách "mất tích", trốn lại ở Đài Loan để làm việc bất hợp pháp ngày càng tăng cao.

Theo Thủy Thu

Cùng chuyên mục
XEM