Đại gia SoftBank xác nhận đã đặt cược 5 tỷ USD vào “Uber của Trung Quốc”

11/05/2017 19:36 PM | Kinh doanh

SoftBank đã xác nhận số tiền đầu tư khổng lồ lên đến 5 tỷ USD vào Didi của Trung Quốc.

Nhà sáng lập và giám đốc điều hành của SoftBank , vị thuyền trưởng Masayoshi Son vốn được biết đến là một người thích đặt cược vào các startup và công ty công nghệ để kiếm lời. Mới đây, SoftBank tuyên bố đã đặt cược số tiền khổng lồ 5 tỷ USD vào startup được mệnh danh là “Uber của Trung Quốc”.

Trước đây đã từng có rất nhiều thông tin xung quanh việc Didi kêu gọi thành công số vốn kỷ lục 5,5 tỷ USD, cao nhất trong một vòng gọi vốn từ trước đến nay. Đồng thời Didi cũng chính thức vượt mặt Xiaomi và trở thành startup có giá trị lớn nhất Châu Á, đứng thứ 2 thế giới, với tổng giá trị 50 tỷ USD.

Ngày hôm nay, khi mà SoftBank công bố báo cáo tài chình Q1/2017, có một mục đầu tư ghi rõ số tiền 5 tỷ USD được đổ vào công ty Xiaoju Kuaizhi (tên cũ của Didi). Đây cũng là chi tiết được rất nhiều nhà đầu tư và chuyên gia phân tích chú ý.

Với số tiền này, Didi sẽ tiếp tục mở rộng thị trường của mình tại Trung Quốc và có thể là cả các nước Đông Nam Á. Cách đây không lâu, Didi cũng thâu tóm luôn cả chi nhánh Uber tại Trung Quốc.

Tất cả những điều đó cho thấy Didi đang phát triển cực kỳ hùng mạnh và không có bất kỳ đối thủ cạnh tranh nào. Rất có thể thị trường cho thuê xe qua ứng dụng di động tại Châu Á sẽ sớm bị Didi thôn tính.

Bên cạnh đó, Didi cũng sẽ sử dụng số tiền đầu tư 5 tỷ USD của SoftBank để phát triển công nghệ xe tự lái, nhằm ứng dụng vào dịch vụ cho đi nhờ xe của mình. Điều trùng hợp là Apple cũng đầu tư 1 tỷ USD vào Didi, và cũng có vẻ như đang bí mật phát triển công nghệ xe tự lái.

Liệu rằng Apple, Didi và SoftBank sẽ trở thành một liên minh mới trong lĩnh vực công nghệ xe tự lái? Điều đó rất có thể sẽ xảy ra, bởi liên minh này có đầy đủ những yếu tố cần thiết để đánh bại Uber hay Google và đưa xe tự lái vào thực tế.

Trước đó, đại gia SoftBank cũng tuyên bố sẽ mở quỹ đầu tư công nghệ trị giá 100 tỷ USD tại Mỹ, được gọi là quỹ Vision Fund. Tập đoàn đến từ Nhật Bản này đang cố gắng để tạo ra những cuộc cách mạng mới về công nghệ, từ xe tự lái cho đến trí tuệ nhân tạo.

Tuy nhiên điều đáng tiếc là số tiền này lại được đầu tư vào các công ty công nghệ tại Mỹ chứ không phải tại Nhật Bản. Trong khi có nhiều tập đoàn công nghệ lớn của Nhật Bản đang sống thoi thóp và chờ chết.

Tham khảo: techcrunch

Theo TVD

Cùng chuyên mục
XEM