Đà Nẵng sẽ có trường đua ngựa, đua chó rộng hơn 500.000m2 tại Cẩm Lệ

04/04/2018 15:34 PM | Xã hội

Dự án trường đua ngựa diện tích 500.000m2, trường đua chó rộng 80.000m2 là 2 trong 6 dự án trọng điểm của Đà Nẵng xây dựng trên địa bàn quận Cẩm Lệ.

Ngày 4/4, UBND quận Cẩm Lệ (Đà Nẵng) đã tổ chức chương trình hưởng ứng "Năm đẩy mạnh thu hút đầu tư" và tuyên dương doanh nghiệp tiêu biểu với sự tham dự của hơn 50 doanh nhân, doanh nghiệp trên địa bàn.

Ông Trần Anh Đức, Phó bí thư quận ủy - Chủ tịch HĐND quận Cẩm Lệ, cho biết Cẩm Lệ là quận đồng bằng bán trung du nằm trên tuyến hành lang kinh tế Đông Tây và giao điểm của nhiều trục giao thông chính như Quốc lộ 1A, 14B.

Theo ông Đức, hiện có 3.200 doanh nghiệp, 5.300 hộ kinh doanh cá thể đang hoạt động trên địa bàn. Quận có Khu công nghiệp Hòa Cầm với hạ tầng đồng bộ, đã thu hút được 64 dự án đầu tư, trong đó có 7 dự án FDI.

Đà Nẵng sẽ có trường đua ngựa, đua chó rộng hơn 500.000m2 tại Cẩm Lệ - Ảnh 1.

Đà Nẵng sẽ có trường đua chó.

Ông Đức cho hay, quận đang đẩy mạnh thu hút đầu tư vào các lĩnh vực công nghiệp, hệ thống dịch vụ, dịch vụ du lịch, bất động sản.

"Cẩm Lệ là có quỹ đất đô thị dồi dào với 13 khu đất trống dành cho các dự án đầu tư thương mại dịch vụ, tổng diện tích hơn 244.000 m2 đã có mặt bằng và 5 khu đất trống chưa có mặt bằng với diện tích gần 200.000m2.

Địa phương cũng có 6 dự án trọng điểm thành phố thu hút, đó là: Bệnh viện chuyên khoa chất lượng cao hơn 4.000m2; Dự án Khu liên hợp thể dục thể thao Hòa Xuân; Trường đua ngựa 500.000 m2; Trường đua chó 80.000 m2 (phường Hòa Xuân); Làng Ẩm thực quốc tế 20.000 m2 (phường Hòa Thọ Đông); Cụm Công nghiệp Cẩm Lệ, diện tích 300.000 m2, (Phường Hòa Thọ Tây)", ông Đức thông tin.

Đà Nẵng sẽ có trường đua ngựa, đua chó rộng hơn 500.000m2 tại Cẩm Lệ - Ảnh 2.

Ông Phạm Nam Sơn, Phó chủ tịch UBND quận Cẩm Lệ, cam kết sẽ có mặt khi doanh nghiệp gặp khó khăn

Ông Phạm Nam Sơn, Phó Chủ tịch UBND quận Cẩm Lệ, cam kết các nhà đầu tư sẽ được tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để thực hiện thành công dự án và đảm bảo phát triển bền vững trong tương lai.

"Ở đâu trên địa bàn quận Cẩm Lệ mà doanh nghiệp có khó khăn thì ở đó sẽ có mặt của chính quyền để cùng tháo gỡ", ông Sơn khẳng định.

Theo Đình Thức

Cùng chuyên mục
XEM